Thêm nhiều nghệ sĩ quốc tế vĩnh viễn ra đi vì COVID-19

TPO - Jay Benedict, Patricia Bosworth, Jenny Polanco… là những nghệ sĩ tiếp theo vĩnh viễn ra đi vì COVID-19.
Thêm nhiều nghệ sĩ quốc tế vĩnh viễn ra đi vì COVID-19 ảnh 1

Jay Benedict.

CNN đưa tin, nam diễn viên người Mỹ Jay Benedict vừa qua đời do mắc COVID 19. Theo xác nhận từ người đại diện, ông Benedict ra đi vào hôm 4/4, chỉ còn một tuần trước khi đến sinh nhật thứ 69 (ngày 11/4).

Trước khi qua đời, Jay Benedict chủ yếu sinh sống và làm việc tại Anh. Ông được biết đến qua những vai phụ trong các bộ phim cả truyền hình và điện ảnh như Emmerdale”, “Foyle’s War”, “Quái vật không gian 2”, “The Dark Knight Rises”…

Thêm nhiều nghệ sĩ quốc tế vĩnh viễn ra đi vì COVID-19 ảnh 2 Patricia Bosworth.

Trước đó, nữ diễn viên Patricia Bosworth cũng mãi mãi ra đi hôm 2/4 vì nhiễm virus SARS-CoV-2, hưởng thọ 86 tuổi. Fia Hatsav, con gái riêng của chồng bà, xác nhận thông tin trên tờ New York Times hôm 4/4, Theo Hatsav, bà được điều trị tại bệnh viện Mount Sinai West ở New York. Điều Hatsav và gia đình nuối tiếc nhất là gia đình không được ở cạnh mẹ lúc bà qua đời vì dịch bệnh.

Bà Patricia Bosworth sinh ngày 24/4/1933 tại Oakland, California, là nhà báo, nhà văn chuyên viết tiểu sử, hồi ký kiêm cựu diễn viên, người mẫu Mỹ. Bà bước chân vào làng giải trí vào những năm 1950, quen thuộc ở sân khấu nhạc kịch Broadway, đồng thời góp mặt trong những bộ phim như “The Nun's Story”, “Jazz on a Summer's Day”, “Naked City” và “The Secret Storm”. Từ năm 1965, bà dần rút khỏi showbiz và bắt đầu sự nghiệp viết lách. Bà từng chiến thắng giải thưởng báo chí Front Page Award nhờ khai thác đề tài “Danh sách đen Hollywood”.

Thêm nhiều nghệ sĩ quốc tế vĩnh viễn ra đi vì COVID-19 ảnh 3 Sergio Rossi.

Những biến chứng của COVID-19 cũng là nguyên nhân nhà thiết kế giày huyền thoại người Ý Sergio Rossi qua đời ở tuổi 84. Trước đó, ông được điều trị tại Bệnh viện Maurizio Bufalini ở Cesena, miền bắc nước Ý. Phía bệnh viện xác nhận thông tin, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về thời gian nằm viện, lịch sử bệnh tật hay thời gian qua đời chính xác.

Ông Sergio Rossi sinh ra tại San Mauro Pascoli, một trong những vùng nổi tiếng về giày ở Ý. Được truyền kinh nghiệm từ chính cha của mình, Rossi bắt đầu sản xuất giày vào những năm 50 và ra mắt thương hiệu mang tên mình vào năm 1968. Những thiết kế giày của ông Rossi được nhiều ngôi sao nổi tiếng như Kim Kardashian, Jessica Biel, Eva Mendez, Eva Longoria, Taylor Swift… ưa chuộng.

Tài năng và sự nghiệp của ông là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ NTK trẻ sau này, bao gồm cả con trai Gianvito Rossi với thương hiệu giày riêng khá thành công ở thời điểm hiện tại.

Thêm nhiều nghệ sĩ quốc tế vĩnh viễn ra đi vì COVID-19 ảnh 4 Jenny Polanco.

Ngoài ông Rossi, làng thời trang thế giới cũng vừa mất đi một nhà thiết kế tài năng khác. Đó là bà Jenny Polanco, qua đời hôm hôm 24/3 ở tuổi 62, sau một tuần được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.

Bà Jenny là người nổi tiếng đầu tiên tại Cộng hòa Dominica chết vì COVID-19. Bà bị lây bệnh sau chuyến công tác đến Tây Ban Nha - nơi hiện có số ca tử vong cao thứ hai thế giới (sau Ý).

Jenny Polanco sinh năm 1958, có gần 40 năm làm việc về lĩnh vực thời trang. Bà nổi tiếng với các trang phục ứng dụng tông trắng và hổ phách, túi xách dệt sang trọng. Nhà thiết kế thường kết hợp chi tiết thủ công, làm nổi bật di sản văn hóa Dominica trong các bộ sưu tập. Các bộ sưu tập của Jenny từng được trình diễn tại nhiều tuần lễ thời trang ở các thành phố lớn như Paris, New York, Miami.

Theo Theo CNN, NY Times
MỚI - NÓNG