Xuân Bắc mời nghệ sỹ Phú Đôn trở lại diễn Bệnh sỹ của Lưu Quang Vũ

Bệnh sỹ sẽ hâm nóng sân khấu sau COVID-19
Bệnh sỹ sẽ hâm nóng sân khấu sau COVID-19
TPO - Bệnh sỹ, tác phẩm của Lưu Quang Vũ do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng mở màn chuỗi các đêm diễn hâm nóng sân khấu sau COVID-19, diễn tại Nhà hát Lớn cuối tuần này.
Bệnh sỹ lên sàn vào 20h tối 23/5 tại Nhà hát Lớn. Chương trình do Bộ VHTTDL khởi xướng, nhằm hỗ trợ và khuyến khích các nhà hát thuộc Bộ có cơ hội biểu diễn trở lại, hâm nóng các hoạt động văn hóa nghệ thuật. NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam nói, đây là cú hích quan trọng và cần thiết trong bối cảnh sân khấu còn khó khăn, khán giả vẫn nghi ngại đến rạp. “Tôi nghĩ rằng Bệnh sỹ là vở diễn mở màn hợp lí, bởi lúc này chúng ta cần trao cho nhau nụ cười. Vở diễn đạt được hơn 300 đêm diễn tại ba miền, lưu diễn tại một số nước châu Âu”, Xuân Bắc nói.
Xuân Bắc mời nghệ sỹ Phú Đôn trở lại diễn Bệnh sỹ của Lưu Quang Vũ ảnh 1 Một trong số vở diễn thành công của nhà hát, với hơn 300 đêm
Được biết, nghệ sỹ tập lại vở đồng thời “tút tát” lại cảnh trí để thêm phần lung linh. NSƯT Xuân Bắc nói, nhà hát sẽ mời nghệ sỹ đã nghỉ hưu trở lại diễn Bệnh sỹ. NSƯT Lại Phú Đôn vừa nghỉ hưu, anh cũng đảm một vai trong vở diễn này. Xuân Bắc cũng phàn nàn, vì dịch COVID-19 nên nhà hát không thể giữ lại tổ chức các đêm diễn tri ân và chia tay nghệ sĩ nghỉ chế độ. Vì thế mà lễ trao quyết định cho nghệ sĩ Phú Đôn diễn ra gọn nhẹ tại nhà hát. Bệnh sỹ do đạo diễn NSND Tuấn Hải thực hiện,với sự góp mặt của Tuấn Hải, Xuân Bắc, Việt Thắng, Phú Đôn và nhiều nghệ sĩ nổi bật của nhà hát mang lại tiếng cười châm biếm vừa dí dỏm vừa sâu cay. Nhà hát Kịch Việt Nam tin tưởng ở kịch bản, ở dàn diễn viên làm nên thành công cho sự trở lại lần này. “Nghệ sỹ rất cần sân khấu, diễn không có khán giả thì chán chết”, Xuân Bắc nói.
Xuân Bắc mời nghệ sỹ Phú Đôn trở lại diễn Bệnh sỹ của Lưu Quang Vũ ảnh 2 "Hồ thiên nga", một trong số những vở cháy vé của VNOB ra mắt năm ngoái sắp trở lại
Ông Nguyễn Thái Bình, Người phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết, Cục Nghệ thuật biểu diễn được giao làm đầu mối chịu trách nhiệm điều phối chương trình, hỗ trợ kinh phí tối thiểu theo luật ngân sách để nhà hát chi trả thù lao tập vở. Được biết, Bộ và nhà hát vận động bán được gần một nửa vé cho đêm Bệnh sỹ. Bộ không quy định số đêm diễn cụ thể, mỗi nhà hát tự đăng ký và lượng sức. “Nếu khán giả có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ nghệ sĩ diễn liền 10 đêm Bệnh sỹ”, ông Bình nói. Một số nhà hát đăng ký lên sàn diễn: Cướp biển của Liên đoàn xiếc Việt Nam tối 31/5 tại rạp xiếc Trung ương, Mặt trời Phương Đông (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam 12/6 tại nhà hát Âu Cơ), vở chèo Vân dại (13/6 tại rạp Kim Mã), Thân phận nàng Kiều (Nhà hát Múa rối Việt Nam, 20/6 tại Nhà hát Lớn), Tháng 6 trời mưa của Nhà hát Nghệ thuật đương đại (27/6 tại Nhà hát Lớn), Nhịp điệu ATK tại Trung tâm VHNT tỉnh Thái Nguyên, Chuyện tình Khau Vai của Nhà hát Cải Lương Việt Nam (11/7 tại Nhà hát Lớn), Hồ Thiên Nga (Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, 22/8 tại Nhà hát Lớn).
MỚI - NÓNG