Bản tin 14H: 350.000 người ‘săn’ kho báu trên núi của triệu phú già

Bản tin 14H: 350.000 người ‘săn’ kho báu trên núi của triệu phú già
TPO - khoảng 350.000 người đã đi săn tìm kho báu theo gợi ý của triệu phú 87 tuổi, người đã chôn khối tài sản hàng triệu USD trên núi.

Hàng trăm hành giả phái Khất sĩ trên đường phố Đà Nẵng. Sáng 19/4, trên đường Điện Biên Phủ rẽ về đường Hải Phòng (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), tăng đoàn với hàng trăm khất sĩ nối dài hàng trăm mét chậm rãi bước về Tịnh xá Ngọc Giáng để thực hiện khóa tu truyền thống hệ phái Khất sĩ. (XEM CHI TIẾT)


Sà lan bị đâm chìm trên sông Sài Gòn, 3 người thoát chết. Theo Cảng vụ hàng hải TP.HCM, khoảng 1h40 sáng nay 19/4, chiếc sà lan có số hiệu TG 14139 (dài khoảng 29m, chở 224 tấn xi măng), từ Nhơn Trạch đi cầu An Hạ, va chạm với sà lan có số hiệu SG 6939 ở khu vực gần cầu Phú MỸ thuộc quận 7, khiến sà lan này bị chìm. Lúc này, trên sà lan có 3 người đều đã tự bơi vào bờ an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 23h ngày 18/4, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành gồm Cảnh sát PCCC, trật tự đô thị  kiểm tra chung cư cũ 47-57 Nguyễn Thái Bình. Nhận tin lối thoát hiểm chung cư bị chiếm dụng nghiêm trọng, ông Hải và đoàn liên ngành đến, đưa hàng trăm xe máy về phường. (XEM CHI TIẾT)


Thái Lan thừa nhận khả năng IS lập mạng lưới ở miền Nam. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan thừa nhận khả năng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) âm mưu thiết lập các mạng lưới tại miền Nam nước này như chúng từng làm tại một số quốc gia trong khu vực. (XEM CHI TIẾT)


Một triệu phú 87 tuổi đã đưa ra gợi ý cho cả thế giới đi tìm kho báu trị giá hàng triệu USD đã được ông chôn từ năm 2010 trên một dãy núi. Cụ thể, ông Forrest Fenn, một triệu phú 87 tuổi, là cựu phi công từng chiến đấu tại Việt Nam và chủ một đại lý bán tranh đã chôn kho báu này ở một nơi nào đó trên dãy núi Rockies, trong khoảng 1.000 dặm giữa Santa Fe, New Mexico và biên giới Canada. Ông Fenn ước tính có khoảng 350.000 người đã đi săn tìm kho báu. (XEM CHI TIẾT)


Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai 'lao dốc' sau vụ bê bối đất Phước Kiển. Ghi nhận trong phiên giao dịch sáng ngày 19/4, cổ phiếu QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã bị giảm sàn sau tin dữ. Hiện mới chỉ có 105.990 cổ phiếu QCG được khớp lệnh trong khi lượng “bán sàn” lên tới hơn 3,5 triệu đơn vị. Trước đó, TP. HCM yêu cầu hủy bán hơn 300.000 m2 đất công giá rẻ cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, sau khi đánh giá việc ký kết hợp đồng không đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)


Lê Công Vinh tranh cử vào VFF. Tối 18/4, LĐBĐVN (VFF) đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử tại đại hội 8. Trong số này, ứng viên BCH VFF có 46 người, gồm cả cựu tiền đạo Lê Công Vinh, hiện giữ vị trí quyền Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh. Công Vinh sẽ tranh 1 trong 17 chiếc ghế thành viên BCH VFF nhiệm kỳ 8. (XEM CHI TIẾT)


Đoàn tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 19/4, Đoàn tàu Hải quân Hoàng gia Australia gồm 3 tàu HMAS Anzac, Toowoomba và Success đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thiện chí kéo dài 4 ngày tại Việt Nam.


Theo hãng thông tấn Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc sáng nay (19/4) đã bất ngờ khám xét trụ sở hãng hàng không Korean Air. Đây là động thái mới nhất trong cuộc điều tra nhằm vào con gái út Cho Hyun-min của ông chủ hãng bay lớn nhất xứ sở kim chi này. Cô Cho đã bị tạm đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch cao cấp của hãng hàng không do đang bị cảnh sát điều tra về cáo buộc “tấn công người khác” trong vụ việc hắt nước vào một người quản lý công ty quảng cáo tại một cuộc họp về kinh doanh ở Seoul hồi tháng 3.


OPCW vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ tấn công Douma. Kế hoạch tiếp cận hiện trường vụ tấn công bị nghi dùng vũ khí hóa học tại Douma của nhóm điều tra Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) vào ngày 18/4 đã bị trì hoãn, gây ra lo ngại những chứng cứ có thể bị mất đi. Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng an ninh làm nhiệm vụ mở đường của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại điểm đầu tiên đã phải rút đi khi có đám đông người dân tụ tập. Họ còn bị tấn công bằng súng và chất nổ khi tiếp cận điểm thứ hai.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.