Bản tin 14H: Cường kích Nga phóng rocket trả đũa phiến quân Syria

TPO - Không quân Nga ngày 16/1 tiếp tục không kích nhằm vào các nhóm phiến quân Hồi giáo cố thủ ở khu vực phía tây bắc Syria.

Trong mùa lễ hội 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép tổ chức lễ hội trên địa bàn: không cấp phép tổ chức lễ hội có nội dung kích động bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc; đồng thời, không cấp phép tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu không phải là lễ hội truyền thống. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Công văn số 5635/BVHTTDL-VHCS gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất.”


Đêm 16 rạng sáng 17/1, một công trình tại nút giao Tố Hữu - Mỗ Lao (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương. Danh tính ba công nhân tử vong được xác định gồm: Trần Văn Túc (SN 1987); Đoàn Văn Mạnh (SN 1990); Đoàn Văn Bành (SN 1996) đều quê ở Yên Bình, Yên Bái. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

"Hôm nay, đối diện án phạt tù, bị cáo xin một lần nữa cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân; xin lỗi các thế hệ công nhân viên ngành dầu khí, công nhân viên ngành giao thông vận tải và người dân TPHCM…" - bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng tại tòa, sáng 17/1. (Xem chi tiết)

Sáng 17/1, khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 và đường song hành KCN Biên Hòa 2 (đoạn qua phường An  Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai), người dân tá hỏa phát hiện một người chết treo cổ trên cành cây sứ ven đường nên vội vàng cấp báo tới cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng trên 30 tuổi. (Xem chi tiết)

Ngày 17/1, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) lấy lời khai nhân chứng và 4 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện để điều tra vụ ẩu đả trước quán karaoke tại ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Tối hai hôm trước, nhóm thanh niên từ quán karaoke ra ngoài thì chạm mặt nhiều người từ ôtô và xe máy ập đến. Hai bên nói chuyện lớn tiếng rồi xông vào hỗn chiến bằng gậy gộc, mã tấu. Sau cuộc ẩu đả, bốn người thuộc cả hai nhóm bị thương nặng, trong đó có người bị đứt gần lìa bàn tay. (Xem chi tiết)

Không quân Nga ngày 16/1 tiếp tục không kích nhằm vào các nhóm phiến quân Hồi giáo cố thủ ở khu vực phía tây bắc Syria, theo Almasdar News. Video được công bố cho thấy hai chiếc cường kích Su-25 của Nga quần thảo và phóng rocket vào mục tiêu của phiến quân ở các thị trấn Al-Halbeh và Al-Tah, thuộc tỉnh Idlib. Đây cũng là nơi trú ẩn của nhóm phiến quân thực hiện cuộc pháo kích vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga ngày 31/12/2017 khiến khiến hai binh sĩ nước này thiệt mạng.

Tại họp báo bất thường dài một giờ ở Nhà Trắng, bác sĩ Ronny Jackson nói ông cho ông Trump thực hiện bài kiểm tra nhận thức hôm 12/1 theo yêu cầu của Tổng thống. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ nhìn chung có sức khoẻ tốt và không có vấn đề nào về việc nhận thức và ghi nhớ. Bác sĩ không thấy có lý do sức khoẻ nào ngăn ông Trump hoàn thành 4 năm nhiệm kỳ tổng thống và kể cả nhiệm kỳ thứ hai nếu ông được chọn, theo NPR. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm kiểm tra nhận thức, theo Jackson. 
Cựu đặc vụ Jerry Chun Shing Lee, 53 tuổi, bị bắt hôm 15/1 sau khi bay từ Hong Kong tới New York. Ông bị cáo buộc sở hữu bất hợp pháp tài liệu quốc phòng. Theo NBC News, các nguồn tin am hiểu vụ việc còn cho rằng ông bị nghi phạm tội nặng hơn nhiều, đó là phản bội nguồn tin Mỹ ở Trung Quốc. Ông bị nghi gây ra cái chết hoặc án tù đối với khoảng 20 đặc vụ Mỹ, một trong những vụ rò rỉ thông tin tình báo nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ.  Theo cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2012, Lee bị phát hiện sở hữu hai cuốn sổ chứa tên thật của những tài sản và cơ sở bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Đây là một trong những bí mật được giữ gìn cẩn mật nhất của CIA.

Hải quân Mỹ đang đệ đơn cáo buộc tội vô ý giết người đối với chỉ huy hai tàu khu trục USS Fitzgerald và USS John S. McCain gặp nạn hồi năm 2017 khiến 17 thủy thủ thiệt mạng, AP ngày 16/1 đưa tin. Phát ngôn viên hải quân Mỹ Greg Hicks cho biết cáo buộc được đưa ra bởi Đô đốc Frank Caldwell, người đứng đầu chương trình lò phản ứng hạt nhân của hải quân, sau khi nghiên cứu những chứng cứ gây ra hai vụ va chạm chết người.
MỚI - NÓNG