Bản tin 14H: Cứu 2 người bị đuối nước, cả 3 cùng thiệt mạng

TPO - Đang liên hoan cùng nhóm bạn trên bãi biển, nam thanh niên nhảy xuống biển khi thấy hai anh em trong một gia đình chới với giữa dòng nước. Tuy nhiên cả ba cùng bị sóng cuốn trôi mất tích.

Công an đi ô tô biển số giả gây tai nạn chết người. Trao đổi với PV Tiền phong sáng nay, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 12h ngày 16/2 (tức mùng 1 tết) anh Phạm Cao Hoàng (SN 1986), cán bộ phòng Trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều khiển ô tô BKS 38A - 003.85 lưu thông trên QL15A. Khi đi đến xã Phú Lộc tông trúng ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đang đi xe đạp trên đường làng tử vong. Chiếc xe lúc gây tai nạn đeo biển số giả. (XEM CHI TIẾT)


Nhà thương binh mù bị 'khủng bố' bằng chất bẩn vào đêm giao thừa. Thương binh mù Lê Hữu Trạc cho biết, vào khoảng 23 giờ, 30 phút tối 15/2/2018 (tức tối 30/12/2017 âm lịch), khi gia đình ông đang chuẩn bị thắp hương cho ông bà tổ tiên để đón giao thừa, thì bị những kẻ xấu đi trên xe gắn máy ném sơn và phân bò vào thềm nhà. Sự việc đã được gia đình ông báo cho Công an đồn Nam Long và Công an xã Xuân Ninh đến lập biên bản sự việc. (XEM CHI TIẾT)


Hàng nghìn người Ukraine biểu tình đòi luận tội Tổng thống Poroshenko. Ngày 18/2, hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã xuống đường biểu tình trên nhiều con phố ở thủ đô Kiev của Ukraine đòi luận tội Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Trước đó, cựu Tổng thống Saakashvili, người từng sống lưu vong tại Ukraine, đã bị một nhóm người bịt mặt bắt giữ tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Kiev. Sau đó, ông Saakashvili bị trục xuất tới Ba Lan hôm 12/2.


Tạm hoãn tìm kiếm máy bay Iran gặp nạn do thời tiết xấu. Theo truyền thông sở tại, công tác tìm kiếm tại khu vực núi Zagros gặp khó khăn vì gió mạnh, mưa tuyết và tầm nhìn hạn chế, do đó không có cách nào để các đội cứu hộ có thể tiếp cận được khu vực. Hiện các trực thăng tìm kiếm vẫn được đặt trong trạng thái sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ khi điều kiện thời tiết được cải thiện. Trước đó, máy bay ATR-72 của hãng hàng không Aseman, chở 60 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đã bị rơi gần thị trấn Semirrom trong chuyến bay từ thủ đô Tehran tới thành phố Yasuj thuộc Tây Nam Iran. Chiếc máy bay cất cánh lúc 8 giờ (theo giờ địa phương) và biến mất khỏi màn hình radar 50 phút sau đó tại khu vực cách điểm đến 22,4 km. Toàn bộ số người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng.


Giám đốc FBI trước áp lực từ chức tăng cao sau vụ xả súng ở Florida. Hãng tin UPI cho biết áp lực đòi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray phải từ chức hiện đang gia tăng sau khi cơ quan này thừa nhận không tiến hành điều tra một cáo giác cho thấy Nikolas Cruz-thanh niên 19 tuổi bị cáo buộc giết 17 người tại trường trung học ở bang Florida vào hôm 15/2, có súng và muốn giết người. Theo nguồn tin, tiết lộ này gây ra làn sóng công phẫn trong dư luận ở Parkland, thuộc khu ngoại ô thành phố Miami, nơi xảy ra vụ tấn công và khiến Thống đốc Florida, ông Rick Scott, kêu gọi Giám đốc FBI Christopher Wray hãy từ chức.


Cứu 2 người bị đuối nước, cả 3 cùng thiệt mạng. Trước đó, vào chiều 18/2 (mùng 3 Tết), tại bãi biển thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ba thanh niên mất tích. Các nạn nhân được xác định gồm Nguyễn Văn Hoàng (1990), Nguyễn Văn Huy (1994) là hai anh em ruột ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong (huyện Mộ Đức) và Lê Chí Phước ở thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh. Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 18/2, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Huy ra bãi biển thôn Đạm Thủy Bắc chơi và tắm biển thì bị đuối nước. Lúc này, Lê Chí Phước đang cùng nhóm bạn tổ chức họp lớp, chụp hình lưu niệm trên bờ, thấy hai anh em Hoàng và Huy bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước nên lập tức bơi ra cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, Phước cũng bị sóng cuốn trôi mất tích.


Libya bác bỏ thông tin thiết lập căn cứ quân sự của Nga tại miền Đông. Theo Tân hoa xã, ngày 18/2, hãng thông tấn Libya dẫn lời người phát ngôn quân đội quốc gia Libya (LNA) đặt trụ sở tại miền Đông, ông Ahmad Mismari, đã bác bỏ thông tin cho rằng Tướng Khalifa Haftar yêu cầu thiết lập một căn cứ quân sự của Nga tại miền Đông Libya. Trước đó cùng ngày, tờ Youm 7 của Ai Cập đăng tải cuộc phỏng vấn với ông Lev Dengov, người đứng đầu nhóm tiếp xúc Nga về Libya. Trong cuộc phỏng vấn, ông Dengov cho biết Tướng Haftar đã đề nghị thiết lập một căn cứ quân sự của Nga tại miền Đông Libya. Ông Mismari đã bác bỏ thông tin này và cho rằng đây là thông tin sai lệch.


Một xe thiết giáp chở 4 lính Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Sanliurfa, gần biên giới với Syria, bị lật vào một dòng sông trong cơn lũ ngày 18/2. Hai người thoát được ra ngoài trong khi hai lính còn lại thiệt mạng. Sở cứu hỏa, thợ lặn và máy bay không người lái được điều động đến hiện trường. Giới chức tìm thấy hai thi thể vào tối 18/2.

MỚI - NÓNG