Bản tin 14H: Không thấy tăm hơi cựu đại tá giúp bà Yingluck đào tẩu

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra rời tòa án tối cao ở Bangkok ngày 21/7. Nguồn: AFP/TTXVN.
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra rời tòa án tối cao ở Bangkok ngày 21/7. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Báo chí Thái Lan ngày 13/11 cho biết nhà chức trách nước này đã không thể triệu tập được ông Chairit Anurit, cựu đại tá cảnh sát, người đã giúp đỡ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trốn ra nước ngoài và có nhiều khả năng ông này cũng đã trốn khỏi Thái Lan. 
Quốc hội quyết định chủ trương thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2018. (Xem chi tiết)

Sáng nay (13/11) sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu và tan dần.


Khoảng 6h ngày 13/11, một số người dân sinh sống tại khu vực tổ 8, thị trấn Chùa Hang (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Vũ Thị Dần (SN 1950). Khi mọi người tới nơi kiểm tra thì phát hiện bà Dần đã tử vong. Ngoài ra khu vực cửa ra vào ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên cho biết đã nắm được vụ việc và cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ. Theo một số người thì nguyên nhân vụ việc có thể do vật liệu nổ gây ra. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 12/11, em Lê Thị X. (14 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang cắm sạc điện thoại thì bị điện giật khiến nạn nhân tử vong.
Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, ổ cắm điện bị hở nên khi X. cắm sạc chạm vào điện và bị giật. Được biết, X. đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn huyện Hương Sơn. (Xem chi tiết)

Tối 12/11, không thấy bà Nguyễn Thị Phúc (40 tuổi, ở xã Ea Pil, huyện M'Drăk, tỉnh Đăk Lăk) về nhà gia đình đã trình báo công an. Cư quan này sau đó đã triệu tập nhiều người có dấu hiệu khả nghi thẩm vấn, trong đó có Nguyễn Văn Thu (43 tuổi, hàng xóm của bà Phúc). Lúc đầu Thu liên tục chối tội, nhưng sáng nay gã thừa nhận do mâu thuẫn nên đã giết chết bà Phúc, rồi phi tang xác ở dưới cống thoát nước trên địa bàn xã Ea Pil. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli ngày 12/11 cho biết nước này đã hoàn tất việc mua các tên lửa đất đối không S-400 của Nga, đồng thời tiết lộ Ankara đang thảo luận với một tập đoàn châu Âu nhằm giúp Thổ Nhĩ Kỳ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình. (Xem chi tiết)


“Chúng tôi đã có một chuyến thăm tuyệt vời tại Việt Nam. Cảm ơn Chủ tịch Trần Đại Quang”, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Twitter hôm 12/11. Dòng trạng thái trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên trang Twitter cá nhân không lâu sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam kéo dài ba ngày tại Hà Nội và Đà Nẵng. Đi kèm dòng trạng thái là bốn bức ảnh ấn tượng của Tổng thống Trump trong lễ đón chính thức và lễ kí kết các văn kiện hợp tác do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tại Phủ Chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội). (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều nguồn tin ngày 13/11 thông báo Đặc phái viên hạt nhân Mỹ Joseph Yun dự kiến sẽ tới Hàn Quốc ngày 14/11 và tiến hành các cuộc tham vấn với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ của các sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tại Seoul tổ chức. Tại cuộc gặp, hai bên dự định sẽ thảo luận cách tận dụng việc Triều Tiên tạm ngừng các hành động khiêu khích trong thời gian vừa qua. Kể từ vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 15/9, Triều Tiên chưa thực hiện thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào, qua đó làm dấy lên hy vọng về khả năng đối thoại về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Tổ chức Ứng phó thảm họa quốc gia Iran cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra rạng sáng 13/11 (giờ Hà Nội) ở khu vực biên giới giữa Iran-Iraq đã vượt con số 145 người, trong đó có 141 nạn nhân ở Iran. Số người bị thương cũng lên tới 860 người. Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm hàng chục người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.
Báo chí Thái Lan ngày 13/11 cho biết, nhà chức trách nước này đã không thể triệu tập được ông Chairit Anurit, cựu đại tá cảnh sát, người đã giúp đỡ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trốn ra nước ngoài và có nhiều khả năng ông này cũng đã trốn khỏi Thái Lan. Theo Cảnh sát Bangkok, họ không thể xác minh được tung tích viên sỹ quan cảnh sát này, người thừa nhận đã đích thân lái xe đưa cựu Thủ tướng Thái Lan bỏ trốn sang Campuchia để tránh bản án 5 năm tù giam hồi cuối tháng Tám. Ông Chairit đã “mất tích khó hiểu” kể từ sau khi bị sa thải hồi cuối tháng 10 và đã không ra trình diện theo lệnh triệu tập. Cảnh sát Bangkok cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận nhưng sẽ phát lệnh truy nã, nếu ông Chairit không có mặt theo đợt triệu tập lần hai dự kiến trong tháng này.
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...