Bản tin 14H: Mỹ bác tin đưa phi đội oanh tạc cơ B-52 vào trực chiến 24/7

Phi đội B-52 trong vị trí trực chiến ở căn cứ Barksdale. Ảnh: USAF.
Phi đội B-52 trong vị trí trực chiến ở căn cứ Barksdale. Ảnh: USAF.
TPO - Không quân Mỹ khẳng định không có kế hoạch đưa các máy bay ném bom B-52 trang bị vũ khí hạt nhân vào tình trạng trực chiến liên tục.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 7h ở vào khoảng 7,0-9,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Nam. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật mạnh cấp 6-7; sóng biển cao từ 1,5-2,5 m; biển động. Cảnh báo, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục ảnh hưởng xấu đến thời tiết các vùng biển phía Nam.  (Xem chi tiết)


Ngày 27/10, Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, Cục đã chỉ đạo các cơ quan hàng không, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng trong thời gian đầu tháng 11 chỉ thực hiện tăng chuyến cho các chuyến bay theo yêu cầu của Tiểu ban phục vụ hội nghị cấp cao APEC. Theo ông Thắng, trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC, số lượng máy bay chuyên cơ, máy bay phục vụ lãnh đạo các nền kinh tế đáp xuống sân bay Đà Nẵng rất lớn; các chuyến bay phục vụ nguyên thủ quốc gia có yêu cầu hết sức đặc biệt trong công tác an ninh, an toàn. Hiện các phương án đỗ chuyên cơ đã được bố trí đầy đủ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, với 75 vị trí đỗ trên 61 vị trí được yêu cầu. (Xem chi tiết)


Sau khi vụ việc bán hàng “Made in China” của Khaisilk bị phanh phui, chiều 27/10, Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc đã tổ chức một cuộc họp "nóng" ngay tại hội trường UBND phường Vạn Phúc để thông tin về tình hình làng nghề. Tại buổi họp, ông Phạm Khắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc khẳng định, tại Vạn Phúc hiện đang có 110 cửa hàng kinh doanh lụa, có hơn 400 hội viên. Ông Hà thừa nhận không nắm được các chủ hộ nằm ngoài hiệp hội, nhưng "không có chuyện làng Vạn Phúc chỉ bán lụa nhập từ Trung Quốc mà không dệt lụa. Bởi trong hiệp hội hiện vẫn có 264 máy dệt đang hoạt động". Theo ông Hà, từ những năm 2005 khi địa phương có chính sách hỗ trợ và tập trung phát triển làng nghề truyền thống, các cửa hàng chủ yếu bán buôn khắp cả nước chứ không đưa hàng lên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) bán nữa. Như vậy, từ thời gian này, làng Vạn Phúc đã không còn cấp lụa cho Khaisilk nữa. (Xem chi tiết)


Trước việc Đại học FPT tuyên bố dự kiến thử nghiệm cho phép sinh viên nước ngoài thanh toán học phí bằng tiền ảo Bitcoin, sáng nay 28/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát đi thông tin liên quan đến việc này. Theo NHNN, việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Nếu căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và hoạt động tiền tệ trên lĩnh vực ngân hàng, nếu Đại học FPT sử dụng Bitcoin như phương tiện thanh toán học phí công bố trên các phương tiện truyền thông thì đó là hành vi vi phạm quy định pháp luật hiện hành. Hành vi này có thể sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt đối với các phương tiện thanh toán không hợp pháp (khoản 6 điều 27 nghị định 96 của Chính phủ) với mức phạt từ 150 triệu đến 200 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h đêm 27/10, người dân ở gần KCN Bình Hòa (thuộc ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) giật mình tỉnh giấc sau một vài tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực bên trong cổng khu công nghiệp này. Sau đó, nhiều người chạy ra xem thì phát hiện ngọn lửa đang bốc cao dữ dội tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy. Khoảng 30 phút sau, lực lượng PCCC đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Tuy nhiên, do công ty này chuyên sản xuất những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi gần như toàn bộ khu nhà xưởng cùng với máy móc thiết bị sản xuất. Ước thiệt hại ban đầu nhiều tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)


Tình hình địa - chính trị - quân sự gần biên giới phía Tây Liên bang Nga vẫn diễn ra căng thẳng và có thể trở nên cấp bách hơn nữa trong thời gian tới. Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu trong cuộc họp của các quan chức quân đội Nga diễn ra hôm qua 27/10. (Xem chi tiết)


Phát biểu nhân chuyến thăm tới Hàn Quốc ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết ngoại giao vẫn là hướng đi ưu tiên của Mỹ, nhưng chính sách ngoại giao sẽ chỉ phát huy hiệu quả cao nhất khi “được hậu thuẫn bởi sức mạnh quân sự đáng tin cậy”. Ông chủ Lầu Năm Góc cảnh báo sức mạnh quân sự của Triều Tiên sẽ không thể theo kịp liên minh Mỹ - Hàn. “Đừng mắc bất kỳ sai lầm nào, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ, hoặc các đồng minh của chúng tôi, đều sẽ bị đánh bại. Và bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn với sức mạnh áp đảo và hiệu quả”, Reuters dẫn thông điệp của Bộ trưởng Mattis gửi tới Triều Tiên.


Người phát ngôn không quân Mỹ Laura M. McAndrews hồi đầu tuần cho biết Mỹ không có kế hoạch đưa phi đội máy bay B-52 mang vũ khí hạt nhân chiến lược vào trạng thái trực chiến 24/7, CNBC đưa tin. Trước đó, chuyên trang quân sự Defense One đưa tin căn cứ không quân Barksdale tại bang Louisiana đang được cải tạo để các oanh tạc cơ B-52 mang vũ khí hạt nhân của phi đội ném bom chiến lược số hai thuộc Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu có thể sẵn sàng cất cánh ngay khi được lệnh. Tham mưu trưởng không quân Mỹ David Goldfein cũng cho biết không quân Mỹ "đã có sự chuẩn bị cho kịch bản" đối phó với mức độ đe dọa mới, nhưng không đề cập đến việc đưa toàn bộ phi đội B-52 vào trực chiến liên tục.


Nhà nghiên cứu Barbara Loyer, Giám đốc Học viện địa chính trị Paris 8 của Pháp, chuyên gia về quan hệ Tây Ban Nha-châu Âu cho rằng tuyên bố độc lập của chính quyền tự trị vùng Catalonia có những vấn đề chính trị và địa chính trị phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới xung đột bất kỳ lúc nào. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG