Bản tin 14H: Mỹ chỉ định công tố viên cho vụ bê bối của bà Clinton

Bà Hillary Clinton trong một sự kiện ở New York ngày 20/4/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bà Hillary Clinton trong một sự kiện ở New York ngày 20/4/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trước đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay mỗi ngày có 54 nhân viên điều tra, chia làm 2 nhóm, tham gia rà soát các tài liệu liên quan đến bê bối bà Hillary Clinton sử dụng thư điện tử (email) cá nhân trong thời gian còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Tối 8/4, sau tiếng nổ, nhiều người phát hiện đám cháy phát ra từ kho chứa linh kiện điện tử ở ngã năm Phủ Hà, phường Phước Mỹ (TP Phan Rang - Tháp Chàm). Khói lửa bốc nghi ngút, bao trùm toàn bộ kho hàng. Mọi người xung quanh hô hào dập đám cháy, nhưng bất thành. Lửa bén vào nhiều vật dụng dễ cháy nên bùng phát dữ dội, rồi lan sang ba căn nhà lân cận. Nhiều người hoảng loạn, la hét tháo chạy. (XEM CHI TIẾT)


Hé lộ 29 chung cư vi phạm PCCC chuyển cơ quan điều tra nếu chây ì. Theo Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát PCCC Hà Nội, đến 2/4, trong số 79 công trình cao tầng vi phạm PCCC đã có 50 công trình khắc phục xong các tồn tại, thiếu sót và được nghiệm thu đưa vào sử dụng; 29 công trình còn lại có nhiều thiếu sót, tồn tại, chưa được nghiệm thu PCCC mà đã đưa người dân vào sinh sống. Trong số 29 công trình này, có 14 công trình có khả năng khắc phục, 15 công trình khó có khả năng khắc phục. (XEM CHI TIẾT)


Hai vợ chồng thương vong, xe máy bốc cháy dưới gầm xe ben. Khoảng 21h30 cùng ngày, chiếc xe máy do hai vợ chồng chở nhau lưu thông trên quốc lộ 22 theo hướng từ quận 12 đi Củ Chi. Đến đoạn qua khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM thì va chạm với xe ben mang biển số 51C-734.39 lưu thông cùng chiều. (XEM CHI TIẾT)


Bố bệnh nhi đánh 2 bác sĩ, cán bộ y tế chấn thương sọ não. Sáng 9/4, một cán bộ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết sự việc xảy ra khoảng 11h đêm 8/4. Khoa Nhi (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận một cặp vợ chồng đưa con tên là N.P.Đ vào khám trong tình trạng sốt cao. Ca trực đêm qua có BS Nguyễn Đình Phi. (XEM CHI TIẾT)


Sân bay quân sự Syria bị tấn công, Mỹ phủ nhận tiến hành không kích. Ít nhất tám quả tên lửa đã phóng vào căn cứ không quân T-4 của Syria ở phía Đông tỉnh Homs. Hãng tin SANA dẫn một nguồn quân sự cho biết, cuộc tấn công "có khả năng" do Mỹ thực hiện, tuy nhiên Lầu Năm góc nhanh chóng bác bỏ. Theo thông báo mới nhất, đã có người chết và bị thương trong vụ tập kích. Vụ tấn công xảy ra hơn một ngày sau vụ tấn công hóa học ở Đông Ghouta làm 70 người chết. (XEM CHI TIẾT)


Máy bay Israel xuất hiện vào thời điểm tên lửa tấn công sân bay Syria. Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn đài truyền hình Al-Mayadeen cho biết lực lượng Không quân Israel đã tiến hành các chuyến bay trinh sát tại khu vực biên giới giữa Syria và Lebanon vào thời điểm sân bay quân sự T-4 ở Homs bị tấn công bởi tên lửa. Trước đó, hãng tin SANA trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết hệ thống phòng không của Syria đã bắn rơi 8 tên lửa được phóng về phía sân bay T-4 vào sáng sớm 9/4.


Nga đã kêu gọi tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Hai (4/9) sau khi xuất hiện báo cáo về vụ tấn công hoá học ở Douma, Syria. Đáng nói, Mỹ và 8 quốc gia thành viên khác cũng yêu cầu họp khẩn vào cùng thời điểm. Trước đó, phái đoàn của Anh tại Liên Hợp Quốc thông báo trong một bài đăng trên Twitter rằng, 9 quốc gia, bao gồm Anh, Mỹ, Pháp, Ba Lan, Hà Lan, Thuỵ Điểm, Kuwait, Peru và Cote d’Ivoire đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp, để thảo luận về các báo cáo liên quan đến vụ tấn công hoá học ở Syria. Cả hai cuộc họp đều được lên kế hoạch vào thứ Hai (4/9). (XEM CHI TIẾT)


Mỹ chỉ định công tố viên cho vụ bê bối của bà Clinton. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/4 thông báo chỉ định ông John Lausch, công tố viên tại thành phố Chicago, có nhiệm vụ giám sát việc soạn thảo các báo cáo liên quan đến cuộc điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) về việc bà Hillary Clinton sử dụng thư điện tử (email) cá nhân trong thời gian còn là Ngoại trưởng Mỹ. Hồi tháng trước, FBI cho hay mỗi ngày có 54 nhân viên điều tra, chia làm 2 nhóm, tham gia rà soát các tài liệu. Bộ Tư pháp cũng cho hay FBI đang soạn thảo tài liệu gồm 3.600 trang theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ liên quan đến cuộc điều tra trên.

MỚI - NÓNG