Bản tin 14h: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bức thư hé lộ điều không ngờ

TAND TP Hà Nội vừa đưa vụ án "rút ruột" hàng chục tỷ đồng xảy ra tại công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên ra xét xử.
TAND TP Hà Nội vừa đưa vụ án "rút ruột" hàng chục tỷ đồng xảy ra tại công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên ra xét xử.
TPO - TAND TP Hà Nội vừa đưa vụ án "rút ruột" hàng chục tỷ đồng xảy ra tại công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên ra xét xử.

Để bán hàng, công ty Trung Nguyên tổ chức thành 2 kênh phân phối gồm đại lý và siêu thị, cửa hàng có sức phân phối lớn. Các nhà phân phối nếu muốn mua được hàng phải nộp tiền trước tương ứng với số hàng định mua.

Với hệ thống các siêu thị, công ty Trung Nguyên cho phép lấy hàng trước và được trả chậm trong vòng từ 45- 60 ngày. Mỗi khi siêu thị cần lấy hàng, chỉ cần fax trước số lượng và chủng loại, bộ phận kế toán sẽ làm phiếu xuất kho.

Khoảng giữa năm 2012, qua kiểm kê tại chi nhánh công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên tại Hà Nội, Trung Nguyên phát hiện thiếu hụt hàng hóa với giá trị hơn 51,8 tỷ đồng, nên đã có đơn gửi Công an Hà Nội tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc và làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Vũ Huy Phong (SN 1970, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), là GĐ chi nhánh Hà Nội - công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động ở Hà Nội.

Trước khi vụ án bị phanh phui, Vũ Huy Phong từng gửi thư cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT công ty Trung Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội.


Đề xuất mới tính phí đại học: Sinh viên 'gánh' bao nhiêu? Nhóm nghiên cứu của TS. Phạm Hiệp đưa ra hai phương pháp tính chi phí đào tạo một sinh viên là tính theo các khoản thực chi của các cơ sở giáo dục ĐH và đối sánh với thu nhập bình quân đầu người. Từ đó, đưa ra đề xuất tính học phí sinh viên có thể đóng trong các trường ĐH. (Xem chi tiết)

Trung Quốc: Cháy khách sạn lúc sáng sớm, 18 người thiệt mạng. Một đám cháy lớn đã bùng phát tại khách sạn suối nước nóng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.  (Xem chi tiết)

Tàu hỏa vò nát ô tô 7 chỗ: 2 người chết, 2 người nguy kịch. Chiếc xe ô tô 7 chỗ chở 5 người băng qua đường sắt dân sinh thì bất ngờ bị tàu hỏa lao tới đâm trúng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 25/8, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37S - 2427, (chưa rõ danh tính tài xế), chở 5 người đang trên đường từ xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)  băng qua đường sắt để sang quốc lộ 8B. Tuy nhiên, khi qua đường sắt thì bất ngờ bị tàu hàng mang số hiệu D19E-944 lao tới đâm trúng và kéo lê khoảng 300m.(Xem chi tiết)


Bắt nguyên trưởng công an xã giúp hợp thức hóa giấy tờ cho tội phạm. Mặc dù đã về hưu được 2 năm, nhưng nguyên trưởng công an xã vẫn hợp thức hóa một số giấy tờ để làm chứng minh nhân dân cho một đối tượng đang trốn lệnh truy nã về hành vi “mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy”. (Xem chi tiết)


Hoàng Công Lương không đồng ý “đổi” tội danh vô ý làm chết người. Ông Lương cho biết từ khi vụ án xảy ra, ông đã bị khởi tố với 3 tội danh khác nhau. Tuy nhiên, việc chết người là do tồn dư hóa chất, không có trách nhiệm của người khám chữa bệnh… Ngày 25/8, ông Hoàng Công Lương – nguyên bác sĩ Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình) cho biết đã cùng luật sư của mình tới cơ quan điều tra nhận Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can. (Xem chi tiết)


Mỹ đe dọa mở cuộc không kích mới nhằm vào Syria. Quan chức Mỹ cảnh báo nước này sẵn sàng tấn công nếu quân đội chính phủ Syria có dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học. "Mỹ có thông tin cho thấy Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể ra lệnh dùng vũ khí hóa học trong chiến dịch giành lại tỉnh Idlib. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo Washington sẽ sử dụng hành động quân sự cứng rắn hơn những cuộc không kích trong quá khứ", Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên tại Nhà Trắng hôm nay cho biết.

MỚI - NÓNG