Bản tin 14H: Phát hiện súng thần công cổ ở Quảng Ninh

Súng thần công cổ vừa được phát hiện. Ảnh: Văn Đức/TTXVN.
Súng thần công cổ vừa được phát hiện. Ảnh: Văn Đức/TTXVN.
TPO - Trong lúc thi công tuyến đường nước sinh hoạt, các công nhân đã đào thấy một khẩu súng thần công có niên đại cách đây khoảng hơn 200 năm ở thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). 
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, phòng chống tham nhũng, tiêu cực gần đây được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. (Xem chi tiết)

Đề cập đến vụ việc khởi tố, điều tra, truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ "nhôm") tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương hôm nay (28/12), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, gần đây các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý ông Vũ. Tuy nhiên dư luận Đà Nẵng cho rằng các vụ việc nổi cộm ở Đà Nẵng liên quan đến ông Vũ chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, bất động sản, nhưng quyết định khởi tố chỉ đề cập hành vi "Làm lộ bí mật Nhà nước". Trong một thời gian dài, đối tượng đã có đủ thời gian để xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản, đất đai, chứng cứ. Để xử lý vụ việc một cách khẩn trương, kịp thời, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, tăng cường chỉ đạo truy bắt đối tượng Phan Văn Vũ. (Xem chi tiết)


Ngày 27/12, trao đổi với phóng viên, ông Đào Văn Nhãn, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: Sau thời gian kiểm tra, tổng hợp lại quy trình đề bạt, bổ nhiệm đối với ông Huỳnh Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, bước đầu có kết quả: Theo quyết định số 04, ngày 03/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương, thời điểm bổ nhiệm Giám đốc sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, ông Huỳnh Thanh Phong đạt 4/5 tiêu chuẩn. (Xem chi tiết)


Giữa tháng 12/2017, trong lúc thi công tuyến đường nước sinh hoạt, các công nhân đã đào thấy một khẩu súng thần công có niên đại cách đây khoảng hơn 200 năm ở thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Khẩu súng thần công cổ bước đầu xác định vào thời Nguyễn, có chiều dài khoảng 1,5m, đường kính hai đầu khoảng 0,2-0,3m. Trên thân súng có khắc chữ Hán, tạm dịch là "Minh Mạng 18." Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Lạn, Lưu Minh Đức cho biết hiện súng thần công cổ được cất giữ ở đền Vân Sơn. Ủy ban Nhân dân xã đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn và Phòng Văn hóa huyện để xin ý kiến chỉ đạo. 


Rạng sáng 28/12, trong lúc đang đi tập thể dục một người dân tá hỏa phát hiện thi thể cô gái đã tử vong treo lủng lẳng trên cành cây bên đường tại hẻm 115, đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long nên trình báo đến cơ quan chức năng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một túi xách bên trong có chứa một số vật dụng cá nhân và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Thu Ngân, (SN 1997, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 28/12, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố ông Phan Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho - để điều tra hành vi Cố ý làm trái quy định nhà nước và Chiếm đoạt tài sản. Ông Phan Văn Hoàng bị khởi tố liên quan đến sai phạm khi giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho. (Xem chi tiết)


Nhóm phiến quân Hồi giáo hoạt động ở tỉnh Idlib ngày 27/12 bắn một loạt rocket nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại tỉnh Latakia của Syria theo Almasdar News. Hệ thống phòng không Pantsir của Nga đóng tại căn cứ phát hiện mối đe dọa và nhanh chóng khai hỏa đạn pháo cùng tên lửa dẫn đường bằng radar bắn hạ hai quả rocket của phiến quân. Trong khi đó, ít nhất một rocket đã rơi xuống thị trấn Jableh, nằm khá xa căn cứ này.


Tổ hợp tên lửa S-300 của Nga được triển khai ở Syria đã nhiều lần đưa máy bay trinh sát và máy bay ném bom của Mỹ vào tầm ngắm. Trên đây là tiết lộ của chỉ huy trưởng Lực lượng Phòng không quân đội Nga tại Syria, Trung tướng Alexander Leonov. (Xem chi tiết)


Ukraine và lực lượng chủ trương ly khai vào hôm qua (27/12) đã bắt đầu cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ năm 2014 tại khu vực Đông Nam của nước này. Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Kiev cho biết, cuộc trao đổi tù binh giữa quân đội Ukraine và lực lượng chủ trương ly khai ở Donetsk, Lugansk diễn ra gần thị trấn Gorlivka, cách Donetsk khoảng 40 km về phía Đông Bắc. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, việc “giải phóng những binh sĩ Ukraine khỏi lực lượng chủ trương ly khai nhờ những nỗ lực của Đức, Pháp và chính quyền Kiev”. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Hoa Xuân Oánh – hôm qua, 27/12, khẳng định Bắc Kinh thực hiện “đầy đủ và nghiêm túc” các lệnh cấm thương mại áp đặt lên Triều Tiên, nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ Chosun Ilbo của Seoul dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, tàu Trung Quốc đã chuyển dầu sang tàu Triều Tiên khoảng 30 lần kể từ tháng 10/2017. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG