Bản tin 20H: 1.000 lính Nga tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. Nguồn: AP.
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. Nguồn: AP.
TPO - Ngày 5/12, kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc đưa tin Nga đang tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng Viễn Đông gần với Triều Tiên, với sự tham gia của khoảng 1.000 quân nhân.

Ngày 5/12, Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang - chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy, đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ GTVT, Bộ Công An, Bộ TT&TT, UBND tỉnh Tiền Giang, đề nghị hỗ trợ bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp. Văn bản do Giám đốc Nguyễn Phú Hiệp ký. (Xem chi tiết)


Với 100% đại biểu có mặt đã tán thành, chiều 5/12 HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua đề xuất tăng phí lòng, hè đường tại các quận trung tâm. Theo đó, từ 1/1/2018 phí sử dụng lòng, hè đường để trông ô tô, xe máy sẽ tăng gấp 3 lần hiện nay. (Xem chi tiết)


Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h ngày hôm nay (5/12), giá dầu diesel 0.05S tăng 150 đồng, lên 15.169 đồng/lít. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng RON 92, xăng sinh học và dầu hỏa, dầu mazut giữ nguyên như hiện hành. (Xem chi tiết)


Sau 3 ngày mất tích, tối 5/12, em Lê Quang Huy, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn,Thanh Hóa đã được một người dân ở Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) tìm thấy và báo cho gia đình. Hiện người thân của Huy đang trên đường vào đón em về nhà. (Xem chi tiết)

Chém một CSGT không thành ở khu vực cầu Cỏ May (TP Vũng Tàu), Lâm Sang (25 tuổi, quê Sóc Trăng, làm nghề đi biển) khống chế người phụ nữ mang thai để uy hiếp những người đuổi theo khiến nạn nhân bị cắt vào cổ. Công an TP Vũng Tàu đang tạm giữ nghi phạm để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Ngày 5/12, Công an thành phố Huế cho biết đã tạm giữ Nguyễn Phước Ánh Hiệp (19 tuổi), Huỳnh Hữu Sơn (18 tuổi) về hành vi cướp giật tài sản. Một tuần trước, trước cửa một quán karaoke ở đường Nguyễn Sinh Sắc, Hiệp và Sơn đã giật túi xách của chị Dương Thị Phương, bên trong có điện thoại iPhone X và nhiều tài sản. Không mở khóa được chiếc điện thoại đắt tiền, lại sợ bị định vị, hai đạo chích đã ném tang vật xuống hồ nước tại xã Phú Thượng để xóa dấu vết. Khi bị bắt, hai nghi can khai trước đó đã thực hiện trót lọt sáu vụ cướp tài sản.


Ngày 5/12, kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc đưa tin Nga đang tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng Viễn Đông gần với Triều Tiên, với sự tham gia của khoảng 1.000 quân nhân. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết cuộc tập trận này đang được tiến hành ở ba khu vực, sử dụng khoảng 200 loại thiết bị quân sự khác nhau, trong đó có xe bọc thép chở quân. Theo tạp chí Newsweek, một trong những địa điểm của các cuộc tập trận này chỉ cách biên giới Nga-Triều Tiên 113km.


Danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu “Nhân vật của Năm” do tạp chí Time bình chọn xuất hiện tên ba vị lãnh đạo đất nước “nóng” nhất hiện nay: Donald Trump của Mỹ, Tập Cận Bình của Trung Quốc và Kim Jong-un của Triều Tiên. Danh sách trên được công bố trên kênh NBC’s Today vào thứ Hai (4/12). Bắt đầu từ năm 1927, đây là danh hiệu uy tín, được trao cho người hoặc nhóm người có ảnh hưởng nhất đến truyền thông trong năm (không bất biệt tích cực hay tiêu cực). Năm ngoái, người sở hữu danh hiệu “Nhân vật của Năm” là Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhờ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2016. (Xem chi tiết)


Sắc lệnh cấm nhập cư mới vừa được Tòa án tối cao Mỹ thông qua là thắng lợi về mặt chính trị đối của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, điều này được dự báo sẽ khơi mào cho một cuộc chiến pháp lý gay gắt trong lòng nước Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 5/12, nguồn tin từ cảnh sát Syria cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom trên xe buýt gần tại thành phố Homs do quân đội chính phủ kiểm soát, làm nhiều người thương vong. Theo cảnh sát trưởng thành phố Homs ở miền Trung Syria, ít nhất bảy người thiệt mạng và tám người khác bị thương khi quả bom được kích nổ trên một chiếc xe buýt chở khách ở thị trấn Akrama. Chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ tấn công này.

MỚI - NÓNG