Bản tin 20H: Ban bí thư đang xem xét xử lý Phó bí thư Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 2/5.
Bà Phan Thị Mỹ Thanh tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 2/5.
TPO - Tiếp xúc cử tri Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng cho biết Ban bí thư sẽ kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh đúng với vi phạm, công việc.

Ban bí thư đang xem xét xử lý Phó bí thư Đồng Nai. Sáng 2/5, bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai - đã chủ trì buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Tổ đại biểu Quốc hội số 1 ngoài bà Thanh còn có ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và bà Nguyễn Thị Như Ý- Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Theo ông Võ Văn Thưởng, vụ của bà Phan Thị Mỹ Thanh lâu nay luôn công khai, minh bạch, thông tin đầy đủ. Ban Bí thư đang tiếp tục xem xét báo cáo về kết quả kiểm tra đối với bà Thanh. "Trên kết quả kiểm tra đó, sẽ có quyết định hình thức xử lý cán bộ đúng với vi phạm, công việc. Hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với Đảng viên sẽ phải kịp thời, đồng bộ với các hình thức xử lý về mặt Đảng", ông Thưởng nói và cho biết khi có kết quả sẽ thông báo rộng rãi đến với người dân.


Tạm đình chỉ 4 lãnh đạo đồn biên phòng vụ bắt gỗ lậu tại Đắk Nông. Liên quan đến vụ vây bắt trùm gỗ lậu Phượng “râu” (tức Phan Hữu Phượng, SN 1968, ngụ thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), chiều 2/5, đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 lãnh đạo của hai Đồn Biên phòng 747 và Đồn Biên phòng (BP) 749 (thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) để phục vụ công tác điều tra. (XEM CHI TIẾT)


Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 14 người thương vong (số người bị thương tăng thêm 4 người so với thông kê ban đầu) trên Quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Đức Trọng bước đầu xác định do tài xế xe khách vượt không đúng quy định. Chiều 2/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày khiến 14 người thương vong trên Quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Đức Trọng. (XEM CHI TIẾT)


Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ với lượng mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay (trên 60mm) vào rạng sáng 2/5, hai hầm chui và nhiều đoạn đường dưới chân cầu ở Sài Gòn ngập nặng. Theo thông tin từ Trung tâm chống ngập nước TPHCM, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào rạng sáng nay với vũ lượng 62mm đo được tại trạm Mạc Đỉnh Chi, quận 1, TPHCM. Cơn mưa lớn khiến hầm chui cầu Bình Triệu quận Bình Thạnh và hầm chui nối đường Võ Văn Kiệt với Tôn Đức Thắng, quận 1 bị ngập do hệ thống bơm gặp trục trặc. Đồng thời, cơn mưa lớn cũng khiến nhiều đoạn đường dưới chân cầu Bình Triệu, Linh Xuân quận Thủ Đức, cầu Khánh Hội quận 4, TPHCM cũng bị ngập sâu. (XEM CHI TIẾT)


Một thanh niên quá khích xông vào buồng thu phí BOT Ninh Lộc (Khánh Hòa) quát nạt, tấn công một bảo vệ và cầm gạch ống đuổi theo nhân viên khác vào toà nhà ban quản lý. Sau đó, người này yêu cầu BQL phải xả trạm. Trưa 2/5, tình trạng ùn tắc tại BOT Ninh Lộc thuộc xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa được giải quyết. Xe vẫn kéo hàng dài, dẫn theo sự bức xúc từ các tài xế, yêu cầu chủ đầu tư BOT phải giải quyết ách tắc giao thông. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Triều Tiên giữa thời điểm 'nhạy cảm'. Ngày 2/5, Ủy viên Quốc viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Triều Tiên. Đồng thời, đây là lần đầu tiên một Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Triều Tiên kể từ năm 2007 đến nay. (XEM CHI TIẾT)


Bảy thỏi vàng (mỗi thỏi nặng 1kg) đã được một nhân viên vệ sinh tìm thấy trong thùng rác tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Theo tờ Korea Times, số vàng trên được nhân viên vệ sinh giấu tên tìm thấy trong thùng rác tại sân bay quốc tế Incheon hôm 26/4. Cảnh sát cho rằng việc số vàng được gói kĩ trong giấy báo cho thấy chúng có thể đã bị chủ nhân ném đi vội vàng vì sợ bị bắt. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/5, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã bác bỏ khả năng tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào tháng 6 tới, thay vào đó, ông nhấn mạnh muốn một chính phủ mới để thông qua ngân sách năm 2019. Trước đó, ngày 30/4, lãnh đạo "Phong trào 5 Sao" (M5S) đã kêu gọi tiến hành bầu cử trước hạn vào tháng tới với lý do các nỗ lực thành lập chính phủ liên hiệp sau cuộc bầu cử tháng 3 vừa qua đã thất bại. Nền chính trị Italy đã rơi vào tình trạng bế tắc kể từ cuộc bầu cử ngày 4/3, theo đó một liên minh trung hữu do Liên đoàn chống nhập cư đứng đầu giành nhiều phiếu nhất, M5S nổi lên là đảng đơn lẻ được nhiều phiếu nhất. Đảng Dân chủ (PD - trung tả) về thứ ba với khoảng cách khá xa. Đến nay đã có tới 4 vòng tham vấn, song các đảng vẫn chưa đạt được đồng thuận để thành lập một chính phủ mới.

MỚI - NÓNG