Bản tin 20H: Chủ quán karaokre tử vong khi ngăn 'huyết chiến'

Một số nghi can bị tạm giữ.
Một số nghi can bị tạm giữ.
TPO - Can ngăn hai nhóm khách hỗn chiến trong lúc hát, chủ quán karaoke ở Bình Dương cùng hai người khác bị đâm gục.
VKSND Tối cao đã phê chuẩn việc khởi tố bị can, khám xét với ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông Đức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự. Ông Đức bị tình nghi liên quan vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào OceanBank. (Xem chi tiết)

Chiều 19/12, ôtô khách giường nằm chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ Khánh Hòa và TP HCM. Khi đến xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), xe bất ngờ thắng gấp, lao qua trái đường tông ba xe máy chạy hướng ngược lại. Xe khách cuốn hai xe máy vào gầm, kéo đi hàng chục mét mới dừng tài. Tai nạn khiến đôi nam nữ chết tại chỗ, hai người khác bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 19 và ngày 20/12, Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi xuống dưới 5 độ C. Trong đó tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa to. 


Về tình bão số 15, hồi 16h ngày 19/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 16h ngày 20/12, vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Tây Tây Nam với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.


Chiều 19/12, Công an Bình Dương đã tạm giữ một số nghi can tham gia vụ hỗn chiến trước quán karaoke ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An khiến ông Lê Văn Trung (43 tuổi) tử vong. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, hai nhóm thanh niên gần 20 người hát tại quán karaoke do ông Trung làm chủ. Hai bên có quen biết nhau từ trước nên quá trình hát họ thường qua lại để giao lưu. Lúc sau, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả. Chủ quán karaoke cùng hai người khác can ngăn nhưng bị những người khách cầm dao đâm gục.  Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng chủ quán đã tử vong.


Liên quan đến vụ vợ sát hại chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan.
Tới thời điểm hiện tại, công an Bình Dương cho biết, họ chưa thấy dấu hiệu có đồng phạm giúp sức nghi phạm trong vụ giết người này. (Xem chi tiết)

Ngày 19/12, một chiếc máy bay chở khách loại Antonov An-2 đã gặp sự cố khi đang cất cánh ở khu tự trị Nenets (Nga) khiến tổng cộng 13 người thương vong. Vụ va chạm khiến phần thân máy bay hư hỏng nặng nề. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. (Xem chi tiết)

Theo IB Times, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh được cho là đã gặp sự cố nghiêm trọng ở phần gioăng bao quanh chân vịt, tạo ra một lỗ rò rỉ lớn đến nỗi có thể khiến nước biển tràn vào tàu với tốc độ 200 lít/giờ. Sự cố này được phát hiện trong quá trình tàu sân bay chạy thử trên biển, buộc Hải quân Hoàng gia phải lên kế hoạch sửa chữa tàu tại cảng Portsmouth. (Xem chi tiết)

Tìm kiếm sự ủng hộ của Ấn Độ đối với sáng kiến "vành đai và con đường" và phá vỡ thế bao vây chiến lược để hướng ra biển là những nhân tố then chốt khiến Trung Quốc tích cực làm trung gian hòa giải xung đột Ấn Độ-Pakistan. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.