Bản tin 20H: Động thái mới nhất của Nga sau cuộc không kích ở Syria

Tàu đổ bộ số hiệu 148 của Nga mang theo xe thiết giáp BTR-80. Ảnh: Yoruk Isık.
Tàu đổ bộ số hiệu 148 của Nga mang theo xe thiết giáp BTR-80. Ảnh: Yoruk Isık.
TPO - Nga chuyển thêm nhiều vũ khí tới Syria ngay sau cuộc không kích bằng 105 tên lửa của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria, theo Free Republic.

Cháy lớn làm 4 căn nhà bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ cùng ngày, anh Phạm Ngọc Hòa, ngụ ấp Long Hòa, xã Long Điền B đi chợ về phát hiện khói kèm với lửa phát ra từ trong nhà mình nên tri hô để mọi người đến ứng cứu, đồng thời gọi điện trình báo lực lượng chức năng và cảnh sát PCCC, nhưng do căn nhà làm bằng gỗ, thời điểm xảy ra cháy, có gió mạnh nên ngọn lửa cháy lan sang ba căn nhà gỗ liền kề gần đó. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 16/4, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị tiến hành kiểm điểm đối với trung tá Bùi Minh Hưng, nguyên Phó đội CSGT số 1 – Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, người trong clip CSGT rọi đèn pin, “vung tay” về phía người quay phim được đăng tải lên Facebook ngày 28/2 gây xôn xao dư luận. Ông Hưng cũng bị điều chuyển công tác  từ lực lượng tuần tra về đội tham mưu, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam. (XEM CHI TIẾT)


Khen thưởng nữ sinh cứu em nhỏ rơi xuống giếng sâu. Mặc dù không biết bơi, nhưng nữ sinh Mạch Thị Nhung, đoàn viên chi đoàn 12C5, Trường THPT Nông Cống 4 vẫn cứu được em nhỏ bị rơi xuống giếng bằng sự dũng cảm, sức khỏe, kỹ năng hiểu biết của mình. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 16/4, UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành giải toả bãi xe không phép tại số 24, Đặng Tiển Đông, Đống Đa, TP Hà Nội. Được biết, trước đó khi Phó trưởng Công an quận Đống Đa tiến hành kiểm tra bãi xe này đã bị một đối tượng doạ giết. (XEM CHI TIẾT)


Cứu thành công ngư dân trôi dạt 37 giờ giữa biển. Lúc 5h sáng ngày 16/4, nạn nhân là anh Danh Khuol (SN 1991), quê quán xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu thành công. Nạn nhân được xác định bị thương nặng ở chân trái, chảy nhiều máu, phần vai và gáy bên phải bị trầy xước, khó thở, tinh thần hoảng loạn. Vết thương nặng khi trôi dạt trên biển hơn 37 giờ khiến tình trạng nạn nhân nguy kịch. Hiện tại, sức khỏe nạn nhân đã trở lại ổn định.


Tàu ngầm Nga bí mật bám theo tàu ngầm Anh trước cuộc không kích Syria. Hãng tin Sputnik hôm nay, 16/4, đưa tin một cặp tàu ngầm “Hố đen” lớp Kilo của Nga, cùng vài tàu khu trục nhỏ và máy bay săn ngầm được cho là đã đi theo một tàu ngầm lớp Astute của Anh ngoài khơi bờ biển Syria, trước khi Anh - Mỹ - Pháp tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Syria tối 13/4. (XEM CHI TIẾT)


Hãng tin RIA hôm nay, 16/4, dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow sẽ “không chần chừ” đáp trả lệnh trừng phạt mà Mỹ sắp tung ra nhằm chống lại Nga vì ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo Reuters, các nhà lập pháp Nga hiện đang xem xét việc trao quyền cho Điện Kremlin để cấm hoặc hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng của Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Nga chuyển thêm nhiều vũ khí tới Syria. Yoruk Isık, nhà quan sát khí tài quân sự tại eo biển Bosphorus, hôm qua công bố hình ảnh tàu hải quân Nga trên đường tới quân cảng Tartus tại Syria, mang theo nhiều xe thiết giáp BTR-80, xe tải và xuồng hạng nặng. Động thái này diễn ra ngay sau cuộc không kích bằng 105 tên lửa của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria, theo Free Republic.


Ngày 16/4, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có cuộc điều trần trước Quốc hội, giải trình về quyết định London tham gia chiến dịch tấn công quân sự tại Syria hôm 14/4 vừa qua. Nhiều khả năng nhà lãnh đạo Anh sẽ phải đối mặt nguy cơ chỉ trích gay gắt về quyết định này, đặc biệt từ các nghị sỹ đối lập. Thủ lĩnh Công đảng đối lập tại Anh, ông Jeremy Corbyn đã đặt ra nghi ngờ về cơ sở pháp lý để Anh tham gia các cuộc không kích tại Syria. Ông cho rằng bà May nên triệu tập cuộc họp Quốc hội để tham vấn về việc Anh tham gia cuộc tấn công tại Syria trước khi tự ý đưa ra quyết định. 

MỚI - NÓNG