Bản tin 20H: Hàn Quốc nghi Triều Tiên đánh cắp thiết kế tên lửa

Tên lửa mới của Triều Tiên trong lễ duyệt binh. Ảnh: Chosun.
Tên lửa mới của Triều Tiên trong lễ duyệt binh. Ảnh: Chosun.
TPO - Triều Tiên bị nghi ngờ đánh cắp thiết kế tên lửa Hyunmu của quốc gia láng giềng bằng cách tấn công hệ thống máy tính của chính phủ Hàn Quốc.

Sáng 21/2 (mùng 6 Tết) tại sân Thiên Trù thuộc khu di tích danh thắng Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) diễn ra Lễ khai hội chùa Hương Xuân Mậu Tuất 2018. Không còn cảnh biển người chen chân đi lễ như mọi năm, trong ngày khai hội Chùa Hương bỗng thưa vắng khách. Nhiều người dân lý giải, do trùng ngày đầu tiên đi làm nên lượng khách về chùa Hương ngày mùng 6 Tết không đông như thường lệ. (Xem chi tiết)


Thông tin từ liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, cơ quan này quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu (trừ dầu hoả giữ nguyên giá bán) và giảm mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Theo đó, mức chi Quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 giảm  541 đồng, về mức 600 đồng một lít; dầu hoả giảm 605 đồng, còn 105 đồng một lít. Các mặt hàng xăng RON 95, dầu diesel và dầu madut mức chi Quỹ giảm về 0 đồng một lít, kg so với kỳ điều hành ngày 3/2. Động thái này của nhà điều hành được giải thích nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, hạn chế tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI). (Xem chi tiết)


Chiều nay 21/2), không khí lạnh đã tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc của nước ta. Dự báo đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ, gần sáng và ngày mai (22/2) sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ  có mưa, mưa nhỏ; từ đêm mai, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai 22/02, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. 


Trưa nay (21/2), trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua địa phận huyện Phú Xuyên - Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 3 xe ô tô (gồm 1 xe ô tô khách, 1 ô tô con nhãn hiệu Huyndai Grand i10 và 1 xe ô tô nhãn hiệu Audi). Hậu quả, vụ tai nạn làm một người trên xe ô tô Audi bị thương, các xe đều bị hư hỏng, trong đó xe Audi bị hỏng nặng nhất.


Sau khi sử dụng ma túy, Đặng Văn Công (SN 1988, ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên lãng, TP. Hải Phòng) về nhà dùng 2 con dao vào cổ mẹ là bà V.Th.H. (SN 1965) và em trai Đ. V.C. (SN2009). Công an huyện Tiên Lãng sau nhiều giờ đeo bám cùng các biện pháp nghiệp vụ đã khống chế được đối tượng này để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Theo Chosun Ilbo, Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc hôm nay 21/2 đã đặt ra nghi vấn rằng Triều Tiên có thể đã đánh cắp thiết kế tên lửa Hyunmu-2 của Seoul bằng cách tấn công hệ thống máy tính của một cơ quan chính phủ Hàn Quốc. Theo ủy ban này, tên lửa mới được Triều Tiên “trình làng” trong lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 8/2 có vẻ ngoài giống tên lửa Hyunmu-2 tới mức đáng nghi ngờ.


Chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu” của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria sẽ tiếp tục cho đến khi quét sạch hoàn toàn lực lượng khủng bố khỏi đất nước, kể cả toàn bộ lãnh thổ Afrin. Trên đây là tuyên bố của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Uzbekistan, ông Ahmed Bashar Shen. (Xem chi tiết)


Theo PressTV, lực lượng cứu hộ Iran ngày 20/2 đã phát hiện ra khu vực có thi thể của khoảng 30 nạn nhân của vụ rơi máy bay thương mại hôm 18/2. Theo những người leo núi và nhân viên cứu hộ, thi thể của 15 người trong số đó có thể nhận dạng được, hãng tin Fars đưa tin. Theo các nhân chứng của vụ việc, máy bay có thể đã bị chôn vùi trong băng tuyết lạnh giá trên đỉnh núi. 


Ngày 21/2, năm cảnh sát và một quân nhân đã bị bắn chết sau cuộc tấn công của một nhóm cướp có vũ trang tại một đồn cảnh sát ở thị trấn Queenstown thuộc tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. Cảnh sát địa phương cho biết nhóm cướp này đã bất ngờ đột nhập đồn cảnh sát Encobo vào rạng sáng cùng ngày và xả súng liên tiếp vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây, sau đó lấy đi toàn bộ vũ khí.


Một bãi rác khổng lồ cao 15m đã bất ngờ đổ sụp vào sáng sớm, đè trúng hàng loạt căn nhà ở thủ đô Maputo của Mozambique, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Theo BBC, vụ việc xảy ra lúc 3h sáng ngày 19/2 tại quận Hulene – nơi tập trung đông dân cư nhất nhì thủ đô Maputo. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG