Bản tin 20H: Hàng loạt ô tô dính đinh trên quốc lộ 16

Ôtô bị dính đinh tại khu vực dốc Chuối. Ảnh: VnE.
Ôtô bị dính đinh tại khu vực dốc Chuối. Ảnh: VnE.
TPO - Nhiều ôtô khi đi qua quốc lộ 16 ở Nghệ An đã dính tới 50 chiếc đinh trên lốp xe, loại đinh dài 1,5 cm dùng để bắn mái tôn.

Dính tới 50 chiếc đinh trên lốp xe khi qua quốc lộ 16. Trong ngày 12/2, cảnh sát giao thông địa phương cũng nhặt được hàng chục chiếc đinh dài 1,5 cm có đế, loại dùng để bắn mái tôn. Ngày 13/2, thượng tá Đặng Văn Hiếu (Phó trưởng Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho hay, đơn vị ghi nhận có nhiều ôtô dính tới 50 chiếc đinh tại khu vực dốc Chuối. Đơn vị nghiệp vụ đang vào cuộc truy tìm động cơ rải đinh; không loại trừ khả năng có người chở đinh qua khu vực này bị rách túi khiến đinh vương vãi.


Không được nhận lương trước Tết, hàng chục công nhân vây trụ sở nhà thầu. Hàng chục công nhân của Cty CP Xây dựng Gia Phước sáng nay đã tập trung về trụ sở Cty CP đầu tư Pacific (số 156 Trần Quang Khải, quận 1, TP Hồ Chí Minh) trưng băng-rôn với nội dung “Đề nghị nhà thầu Pacific ở gói thầu CW2 thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long thanh toán tiền nhân công cho công ty Gia Phước để công nhân có tiền về quê ăn Tết”. (XEM CHI TIẾT)


Xe tải bị tàu hỏa hất văng khi cố lao qua đường sắt. Vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra gần trưa ngày 13/2 tại km 21+113 đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Pha va chạm khiến tài xế xe tải tên Thiện (29 tuổi, người địa phương) bị thương nặng, sau đó tử vong tại trung tâm y tế. Chiếc xe tải bị tàu hỏa hất văng chắn ngang đường. (XEM CHI TIẾT)


Bà Choi Soon-sil, bạn thân một thời của cựu Tổng thống Park Geun-hye, bị tuyên án 20 năm tù vì đóng vai trò không nhỏ trong bê bối chính trị từng làm rúng động chính trường Hàn Quốc. Theo Channel News Asia, phán quyết về bà Choi Soon-sil (62 tuổi) được đưa ra hôm nay, 13/2, tại tòa án quận trung tâm Seoul. (XEM CHI TIẾT)


Nữ phi công Ấn Độ gan dạ cứu mạng 261 người. Hành khách trên 2 chuyến bay - UK 997 của hãng hàng không Vistara và AI 631 của hãng hàng không Air India đã trải qua khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” khi hai chiếc máy bay suýt va chạm trên bầu trời Mumbai (Ấn Độ). Theo RT, sự cố nói trên xảy ra hồi tuần trước tại Ấn Độ, khi chuyến bay UK 997 của hãng hàng không Vistara chở 152 hành khách đang trên đường từ thành phố Delhi đến Pune. (XEM CHI TIẾT)


Các công tố viên Trung Quốc cho biết Tôn Chính Tài, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, đã nhận nhiều khoản hối lộ trong thời gian đương chức. Tôn Chính Tài bị cáo buộc "nhận trái phép lượng lớn tài sản từ người khác" trong thời gian đảm nhiệm chức vụ ở Trùng Khánh, Bắc Kinh, tỉnh Cát Lâm, và khi còn là bộ trưởng nông nghiệp, Xinhua dẫn thông tin từ các công tố viên hôm nay. Vụ việc của ông Tôn đã được chuyển đến tòa án trung cấp thành phố Thiên Tân, đông bắc Trung Quốc. Tòa sẽ mở phiên xét xử và gần như chắc chắn kết tội ông. (XEM CHI TIẾT)


Tranh cãi quanh mặt nạ của đội cổ động viên Olympic Triều Tiên. Hơn 200 cổ động viên Triều Tiên đeo mặt nạ một thanh niên cổ vũ cho đội tuyển Olympic liên Triều - Hàn trong trận khúc côn cầu trên băng với đội tuyển Thụy Sĩ hôm 10/2 đã gây chú ý, theo IB Times. Mặt nạ bị các nhóm bảo thủ Hàn Quốc cho là hình ảnh thời trẻ của ông Kim Nhật Thành, nhà lập quốc Triều Tiên và bị chỉ trích "lợi dụng Olympic để tuyên truyền" cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 12/2 bác bỏ, cho rằng mặt nạ chỉ là hình ảnh "một người đàn ông điển trai" được đội cổ động sử dụng khi hát bài "Whistle", một ca khúc Triều Tiên có nội dung về tình yêu đơn phương của một nam thanh niên với cô gái láng giềng.


Máy bay do thám của Mỹ bị phát hiện ở gần biên giới Nga. Hãng Sputnik dẫn nguồn tin từ Mil Radar - tổ chức chuyên theo dõi sự di chuyển của các máy bay quân sự - cho hay, máy bay của Không quân Mỹ đã tiến hành bay do thám ở biên giới phía Tây nước Nga. Theo nguồn tin, máy bay Boeing RC-135W mang số hiệu 62-4134, đóng tại căn cứ không quân Mildenhall của Anh, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Baltic, đã bay vòng quanh tỉnh Kaliningrad của Nga, tuy nhiên không xâm phạm không phận tỉnh này mà chỉ bay trên không phận Ba Lan và Litva.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.