Bản tin 20H: Hé lộ nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov. (Nguồn: Rosatom)
Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov. (Nguồn: Rosatom)
TPO - Nhà máy điện hạt nhân được xây dựng trên con tàu dài 144m, cao 30m, nặng 21.000 tấn.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về công tác cán bộ. Báo Điện tử Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (XEM CHI TIẾT)


Người phụ nữ phơi lúa trên quốc lộ 1A bị xe tải tông. Khoảng 12h30 ngày 19/5, xe tải biển Nghệ An chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, khi qua xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thì tông trúng bà Nguyễn Thị Chánh (52 tuổi, trú thôn 11) đang phơi lúa bên lề đường. Bà Chánh ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe tải chạy thêm vài trăm mét thì dừng lại. Tại hiện trường, người nhà dựng lán nhỏ bên đường để mai táng cho nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)


Một học sinh lớp 1 tử vong tại bể bơi tổng hợp Quảng Trị sau khi di chuyển từ khu vực bơi dành cho trẻ em sang khu vực bơi của người lớn. Trước đó vào chiều 18/5, em N.M.C. (SN 2011 ở khu phố 4, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, học sinh lớp 1) cùng mẹ và anh trai đến bể bơi tổng hợp tỉnh Quảng Trị (do Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Trị) quản lý, nằm ở đường Trường Chinh, TP Đông Hà. Sau khi mua vé vào cổng, em C. bơi ở khu vực dành cho trẻ em, còn anh trai ở khu vực người lớn. Đến 15h30 cùng ngày, em C. bất ngờ di chuyển từ khu vực bơi dành cho trẻ em sang khu vực bơi của người lớn rồi nhảy xuống nước và bị đuối nước. Dù C được phát hiện, ứng cứu đưa lên bờ sơ cứu và đưa vào bệnh viện song em không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)


Chính phủ chưa trình đề xuất tăng thuế môi trường xăng dầu. Ngày 19/5, trao đổi với PV Tiền Phong về đề xuất tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đến thời điểm này “chưa thấy Chính phủ trình sang”, và việc này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Liên quan đến dự thảo đề xuất tăng kịch khung thuế môi trường với xăng dầu, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trước tiên bên Chính phủ sẽ phải có văn bản gửi sang đề nghị sửa. Tuy nhiên, theo ông Phúc, đến thời điểm này vẫn chưa thấy bên Chính phủ trình sang. (XEM CHI TIẾT)


Bé trai 18 tháng tuổi chết thương tâm dưới hố nước cạnh nhà. Ngày 19/5, cán bộ địa phương xác nhận với phóng viên Tiền Phong; trên địa bàn khu 10 thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn mới xảy ra vụ việc đau lòng. Cháu trai H (18 tháng tuổi) được bố mẹ gửi ông bà nội chăm nom để đi làm xa. Trong khi người lớn không để ý, cháu H tự bò từ trong nhà ra ngoài cửa, lân la đến một hố nước sâu cạnh nhà và rơi xuống đó. Khi mọi người phát hiện thì quá muộn. Cháu bé tử vong dưới hố nước.


Chiếc máy bay Boeing 737 đã cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống cánh đồng sắn gần Havana (Cuba), khiến hơn 100 người thiệt mạng. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 11h ngày 18/5, khi chiếc máy bay chở 110 hành khách và phi hành đoàn vừa cất cánh từ thủ đô Havana để tới Holguin (miền đông Cuba) thì bất ngờ gặp sự cố. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, máy bay đang cố quay đầu để trở lại sân bay Jose Marti ở Havana thì không may đâm trúng đường dây điện. Vụ tai nạn khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ba người sống sót hiện đang được điều trị tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)


Chiếc xe tải bất ngờ đổ lật khi đang di chuyển trên đường cao tốc khiến 19 công nhân bị bao xi măng đè tử vong. Vụ tai nạn xảy ra hôm nay, 19/5, trên đường cao tốc Ahmedabad-Dholera (bang Gujarat, Ấn Độ). Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 19 công nhân, bao gồm 12 phụ nữ đã thiệt mạng khi chiếc xe tải xuất phát từ cảng Pipavav bất ngờ đổ lật khiến hàng loạt bao xi măng rơi xuống đường. Ngoài ra, vụ việc còn khiến 6 người khác bị thương. Toàn bộ nạn nhân là công nhân đang trên đường đi làm ở công trường tại tỉnh Anand. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe tải có thể đã ngủ gật khiến chiếc xe trật bánh và đổ giữa đường. (XEM CHI TIẾT)


Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp khẩn bàn về vấn đề Jerusalem. Sau một cuộc họp đặc biệt tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5, Tổ chức hợp tác Hồi giáo (IOC) tuyên bố rằng họ từ chối chấp nhận việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ sang Israel là một động thái "khiêu khích và thù địch" chống lại các nhóm Hồi giáo. IOC đã ban hành một thông báo sau hội nghị, nói rằng tổ chức này đã quyết định sẽ áp dụng biện pháp kinh tế, chính trị và các biện pháp cần thiết khác đối với các quốc gia công nhận Jerusalem là thủ đô Israel hoặc dời Đại sứ quán đến Jerusalem. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 19/5, Nga đã công bố nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới, mang tên Akademik Lomonosov, tại cảng biển thuộc thành phố Murmansk, miền Bắc nước này. Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov, thuộc sở hữu của tập đoàn điện nhà nước Rosatom, được đóng, xây dựng tại Saint Petersburg. Nhà máy này đã được lai dắt đến Murmansk hôm 17/5. Nhà máy điện hạt nhân được xây dựng trên con tàu dài 144m, cao 30m, nặng 21.000 tấn. Con tàu này chứa hai lò phản ứng có công suất 35 megawatt mỗi lò. Nhà máy này sẽ được nạp đầy nhiên liệu hạt nhân tại Murmansk trước khi di chuyển đến Siberia. Theo giới chức Nga, nhà máy điện hạt nhân này có thể sản xuất lượng điện đủ cung cấp cho một thị trấn gồm 200.000 dân, gấp 40 lần so với dân số hiện nay ở Pevek là khoảng 5.000 người.

MỚI - NÓNG