Bản tin 20H: Máy bay chở quan chức VIP của Nga xuất hiện ở Syria?

Máy bay Tu-204-300 mang số hiệu đăng ký RA-64057 của Nga hạ cánh ở Syria. Ảnh: Twitter.
Máy bay Tu-204-300 mang số hiệu đăng ký RA-64057 của Nga hạ cánh ở Syria. Ảnh: Twitter.
TPO - Một máy bay Tu-204-300 chở quan chức cấp cao của Nga được cho là đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Damascus trước khi di chuyển đến căn cứ không quân của Nga hôm nay 14/3.
Sau phóng sự về nhiều đội CSGT tại Hà Nội “làm luật”, sáng 14/3, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an có cuộc trao đổi với Tiền Phong về sự việc. Theo trung tướng Sơn, Bộ Công an cũng đã yêu cầu công an Hà Nội khẩn trương xác minh, báo cáo để xử lý. “Bộ Công an cũng sẽ chấn chỉnh lực lượng CSGT chấp hành một cách nghiêm túc hơn nữa. Xu hướng chung là như vậy. Còn vụ việc này thì phải chờ công an thành phố Hà Nội xác minh. Trên kết quả xác minh, chúng tôi sẽ có hướng để xử lý rõ ràng. Quan điểm của Bộ Công an là sẽ chỉ đạo các địa phương, công an các địa phương quản lý giáo dục cán bộ chiến sỹ. Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết. (Xem chi tiết)

Ngày 14/3, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công khai kết luận thanh tra thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Thanh tra Chính phủ cho rằng đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. (Xem chi tiết)

Đồn Biên phòng Gành Hào (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, ở huyện Đông Hải) nhận tin báo có tàu sắt không người mang số hiệu của Trung Quốc bị chìm một phần, trôi dạt cách cửa biển Gành Hào khoảng 28 hải lý, hai hôm trước. Ngành chức năng huy động 4 tàu dân sự, cùng hàng chục chiến sĩ đến vùng biển tàu bị nạn để trục vớt. Chiều 13/3, sau khi bơm nước ở các khoang, bộ đội biên phòng đã lai dắt tàu vào cửa biển Gành Hào. Tàu sắt đã cũ dài 34 m, rộng 6,5 m, tên hiệu viết bằng chữ Trung Quốc (tạm dịch "Đại Cát Đại Lợi"). Ngoài ra, trên tàu có một số nhu yếu phẩm dự trữ và tài liệu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh. (Xem chi tiết)


Chiều 14/3, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết đã xác định được các đối tượng hành hung phóng viên Hứa Vĩnh Nhân (SN 1992, phóng viên báo Giao Thông) tại quán bar Lost and Found (số 28 đường Bạch Đằng). Theo đó, đối tượng trực tiếp đánh phóng viên Hứa Vĩnh Nhân vào rạng sáng ngày 12/3 được xác định là T.N.Đ.Ng (SN 1988, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu). Ngoài ra, một nam thanh niên là T.V.N (SN 1986, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) vì liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Trong đó, đối tượng T.N.Đ.Ng là người thực hiện ba cú đánh, đấm liên tiếp vào người phóng viên Nhân. Xem chi tiết)

Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) vừa khởi tố, bắt giam Hà Văn Trường (SN 1988, ngụ TX Hồng Ngự) và Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1985, ngụ huyện Tam Nông) về hành vi Cố ý gây thương tích; kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú. Trước đó, Trường và Lâm cùng đồng bọn vây đánh 2 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ khiến các nạn nhân bị thương tật 25%. (Xem chi tiết)


Chiều 14/3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phối hợp cùng đơn vị công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tháo dỡ và đem đi hủy nổ thành công, an toàn tuyệt đối một quả bom dài khoảng 1,6m, nặng khoảng 150kg. Trước đó, vào chiều 6/3, trong quá trình san ủi mặt bằng để xây dựng công trình dân sinh tại khu vực đồi giáp ranh giữa Tổ dân phố 1 và Tổ dân phố 6, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, đơn vị thi công đã phát hiện quả bom này ở vị trí nằm sâu trong chân đồi. Qua xác minh, đây là quả bom loại MK81 được ném xuống trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc. Khi phát hiện, quả bom vẫn còn nguyên kíp nổ, đuôi cánh đã bị gãy rời.


Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh Alexei Popov cho biết, công dân Nga đang du lịch hoặc làm việc tại Việt Nam có thể bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Nga tại một số thành phố du lịch ở Việt Nam, nơi có nhiều du khách Nga, cũng như tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi tập trung nhiều chuyên gia Nga làm việc cho cơ sở liên doanh Vietsovpetro. Cuộc bầu cử sớm ở Nha Trang sẽ diễn ra vào hôm nay, 14/3, và tại Phan Thiết, Phú Quốc vào ngày 16/3. Trong ngày 18/3, bốn địa điểm bỏ phiếu sẽ được mở tại Việt Nam. Trong đó có Đại sứ quán Nga, Tổng Lãnh sự quán tại TP. Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng, và doanh nghiệp liên doanh Vietsovpetro ở Vũng Tàu. (Xem chi tiết)


“Những gì mà người Hàn Quốc muốn là Mỹ rút quân vô điều kiện khỏi bán đảo. Quân đội Mỹ là vị khách không mời, tạo ra mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.” Tuyên bố trên của Bình Nhưỡng được đưa ra hôm nay, 14/3, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang đàm phán thay đổi thoả thuận chia sẻ chi phí quốc phòng. (Xem chi tiết)


Quốc hội Đức ngày 14/3 đã bỏ phiếu thông qua thành phần chính phủ mới của nước này, theo đó bà Angela Merkel tái đắc cử chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4. Trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Đức, bà Merkel đã nhận được 364 phiếu ủng hộ trên tống số 709 nghị sỹ. Có 9 phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu. Theo kế hoạch, Thủ tướng Angela Merkel sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 11h GMT ngày 14/3 (tức 18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) sau khi được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier chính thức bổ nhiệm. 


Hãng tin Sputnik dẫn thông tin do các nhà hoạt động ở Syria đăng tải trên Twitter cho biết, máy bay chở khách Tu-204-300 của Nga được nhìn thấy hạ cánh xuống sân bay quốc tế Damascus của Syria. Trang mạng Flightradar24 cho biết, chiếc máy bay đã rời Syria để trở về Nga ngay sáng sớm nay 14/3. Chiếc máy bay được cho là cất cánh từ thủ đô Moscow, đáp xuống sân bay Damascus và sau đó di chuyển đến căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở tỉnh Latakia (Syria). Máy bay có số hiệu đăng ký là RA-64057. Một máy bay có số hiệu này thường là một chuyến bay đặc biệt dành cho những nhân vật cấp cao của Nga. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai ngồi trên chuyến bay này. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

MỚI - NÓNG