Bản tin 20H: Máy bay 'ngày tận thế' của Mỹ đồng loạt cất cánh

Một máy bay E-6B hay còn gọi là máy bay “ngày tận thế”của quân đội Mỹ. Ảnh: Getty.
Một máy bay E-6B hay còn gọi là máy bay “ngày tận thế”của quân đội Mỹ. Ảnh: Getty.
TPO - 4 máy bay E-6B hay còn gọi là máy bay “ngày tận thế”của quân đội Mỹ đã đồng loạt cất cánh và hoạt động ở vùng biển phía Đông và phía Tây của Mỹ giữa lúc căng thẳng Washington-Bình Nhưỡng leo thang.
Kể từ 1/1/2018, sẽ có tổng cộng 24.439 ôtô, bao gồm 2.632 xe chở người và 21.807 xe chở hàng sẽ hết niên hạn sử dụng và cấm lưu hành theo thông báo từ Cục đăng kiểm Việt Nam. (Xem chi tiết)

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thanh Phong vừa chấp thuận đề xuất bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen vào dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2018. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, việc bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018 là hoạt động thường niên, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, phục vụ nhân dân đến vui chơi, tham quan trong những ngày nghỉ tết. Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu đơn vị tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối việc tổ chức bắn pháo hoa với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, chiều tối và đêm mai (23/12), bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, từ ngày 24/12 ở Bắc Bộ giảm mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. (Xem chi tiết)


Về tình hình cơn bão Tembin, hồi 16h ngày 22/12, vị trí tâm bão trên khu vực miền Nam Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20km/h) và có khả năng mạnh lên. Dự báo, nhiều khả năng khoảng tối và đêm mai, bão sẽ vượt qua khu vực phía Nam của đảo Palawoan (Philippin) đi vào biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 16 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. 


Khi máy bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành, ông T.V.T (28 tuổi, quê Hậu Giang) và vợ là bà L.T.V (38 tuổi, quê Đồng Nai) xảy ra xích mích, cãi nhau. Sau một hồi to tiếng, bà V. đã vung tay đấm trúng mắt ông T. Sự việc hi hữu này xảy ra mới đây trên chuyến bay BL489 của Jetstar Pacific. Cảng hàng không Miền Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng/người đối với cả 2 vợ chồng ông T. và bà V. vì đã gây mất trật tự, kỷ luật trên máy bay.(Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 22/12), hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy mang biển kiểm soát 65P5 - 3981 lưu thông hướng từ thành phố Rạch Giá đi Hà Tiên. Khi đến đoạn đường thuộc ấp ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, chiếc xe máy va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 83C-049.06 lưu thông theo chiều ngược lại. Sau cú va chạm kinh hoàng giữa hai phương tiện, hai nam thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Tài xế điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)

Trong lúc cự cãi tại hẻm 411, đường Lê Đức Thọ (phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM), Nguyễn Hữu Phước cầm dao tấn công Tuấn Anh đồng thời hô hoán “cướp, cướp”. Lúc này, ông Hà Duy Tân (cha của Tuấn Anh) chạy tới và bị Phước dùng dao đâm trọng thương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Nga bắt đầu cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.
Trên đây là thông báo của phụ trách các chương trình hợp tác quân sự-kỹ thuật của Tổng thống Nga, ông Vladimir Kozhin. (Xem chi tiết)

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay, 22/12 lần đầu lên tiếng phản đối báo cáo Chiến lược an ninh mới của Mỹ, được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi đầu tuần. Đồng thời đe dọa sẽ khiến cho Washington phải hối hận cay đắng về chính sách hiếu chiến với Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)


Hãng tin Daily Star ngày 22/12 dẫn thông tin từ một trang web chuyên giám sát giao thông hàng không cho biết, các máy bay này đồng loạt cất cánh chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị quân đội sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mục đích đợt cất cánh này của các máy bay ngày tận thế. Thông tin trên được đưa ra giữa lúc Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đe dọa lẫn nhau. 

MỚI - NÓNG