Bản tin 20H: Miền Bắc nắng nóng trên 30 độ C

Một máy bay của hãng TUI Ảnh:VnExpress.
Một máy bay của hãng TUI Ảnh:VnExpress.
TPO - Dưới tác động của vùng áp thấp phía tây, miền Bắc tiếp tục có nắng mạnh. Tại Yên Châu (Sơn La) nhiệt độ lúc 13h chiều nay tăng cao tới 34, Hà Nội xấp xỉ 30.

Sau khi bị phát hiện sao chép đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều người, một tân phó giáo sư của trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã xin rút khỏi danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2017. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học có tên "Hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp ở Việt Nam" do TS Đặng Công Tráng, trưởng khoa Luật trường ĐH Công nghiệp TPHCM chủ trì cùng 2 thành viên khác là TS Vũ Thế Hoài, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Vân, bị phát hiện sao chép luận văn thạc sĩ của một số nguồn khác nhau. Ông Tráng vừa được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. (Xem chi tiết)


Hà Nội vừa phê duyệt 2,3 tỷ đồng để xây dựng công trình sân bóng chuyền bãi biển tại khu vực sân vận động Mỹ Đình. Đây là công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. (Xem chi tiết)

Ngày 2/3 (tức 15 tháng Giêng âm lịch) là ngày rằm đầu tiên trong năm. Ghi nhận của phóng, tại nhiều khu phố cổ Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông,... người dân sau khi làm lễ cúng rằm đã mang vàng mã ra vỉa hè đốt. Theo người dân cho hay, do các cửa hàng quá chật hẹp nên vỉa hè, lòng đường được tận dụng làm nơi đốt vàng mã. (Xem chi tiết)


Dưới tác động của vùng áp thấp phía tây, miền Bắc tiếp tục có nắng mạnh. Tại Yên Châu (Sơn La) nhiệt độ lúc 13h chiều nay tăng cao tới 34 độ C, Hà Nội xấp xỉ 30 độ C. Sáng mai 3/3, vùng áp thấp phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng hơn về phía Đông. Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên 30-33 độ C; Đông Bắc Bộ và Hà Nội ở mức 28-30 độ C. Đêm mai và sáng 4/3, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và giông. 


Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang điều tra làm rõ vụ một viên đạn bắn vào kính cửa của tầng 3 nhà ông Phạm Thanh Quan (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng)-Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh. Công an nhận định, loại súng sử dụng để bắn là súng cồn bắn đạn bi. (Xem chi tiết)


Do buồn chuyện gia đình, chiều 2/3, Trần Ngọc S (SN 1996, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nhảy cầu Rạch Miễu đoạn qua ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho tự vẫn. Rất may một sà lan khi đi ngang qua, đã vớt được nạn nhân đưa lên bờ. (Xem chi tiết)


Theo bà Priscilla Moriuchi – cựu quan chức Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Triều Tiên ước tính có ít nhất 11.000 bitcoin nhờ khai thác hoặc hack mỏ tiền ảo trong năm 2017. Nếu vẫn nắm trong tay số bitcoin này đến tháng 12/2017, khi giá của đồng tiền ảo chạm đỉnh, thì số tiền mà Triều Tiên sở hữu sẽ đạt 210 triệu USD. Đến tháng 1/2018, vì giá trị của bitcoin giảm dần, nên số tiền trong “túi” của Triều Tiên chỉ còn khoảng 120 triệu USD. Theo Moriuchi, Triều Tiên đang tăng cường khai thác tiền ảo để đối phó với các biện pháp trừng phạt kinh tế, đồng thời đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa. (Xem chi tiết)

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm nay nói với Tass rằng quyết định vào phút chót của Washington, rút khỏi đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, hồi cuối tháng 2 là "bước đi không thiện chí... gây ấn tượng đã được chuẩn bị từ trước và khiến quan hệ song phương thêm tồi tệ". Do đó, Nga cảm thấy "không thể" tiếp tục các cuộc gặp tổ chức vào ngày 6 và 7/3 tại Vienna, Áo, bàn về ổn định chiến lược và các vấn đề trong quan hệ song phương, với Mỹ, ông Antonov cho biết. Động thái trên diễn ra sau khi Washington cáo buộc Moscow công khai vi phạm các hiệp ước dưới thời Chiến tranh Lạnh bằng việc phát triển một thế hệ vũ khí siêu thanh "vô địch" mới cùng các tàu ngầm, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/3.

Một máy bay của hãng hàng không Anh TUI đã buộc phải quay đầu trở về nơi xuất phát sau khi cửa sổ buồng lái đột ngột vỡ tan giữa không trung. Theo Dailymail, sự việc xảy ra ngày 1/3, giờ địa phương trên chuyến bay số hiệu BY174 bay từ thành phố Manchester, Anh tới Cancun, Mexico. Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn tại sân bay Gatwick, London. Không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương do tai nạn.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.