Bản tin 20H: Mỹ ra ‘tối hậu thư’ với Triều Tiên

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết nước này sẽ không thay đổi chính sách đối với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ việc theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân.

Một chiếc ô tô khách bất ngờ bốc cháy trên đèo Hải Vân (Liên Chiểu, Đà Nẵng). May mắn, hành khách trên xe nhanh chóng thoát ra, không có thiệt hại về người. Theo đó, khoảng 10h ngày 15/2, xe khách 39 chỗ mang BKS 43B – 025.31 do tài xế Lê Thanh Quốc (SN 1984) điều khiển chạy theo hành trình từ TP Hội An (Quảng Nam) đi TP Huế (Thừa Thiên Huế). Trên xe chở 29 du khách nước ngoài. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày 15/2, cơ quan chức năng huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách… khiến 1 người chết, một người bị thương nặng. Theo các nhân chứng của hiện trường cho biết, sáng cùng ngày chị Cao Thanh Nga (SN 1992) điều khiển xe máy mang biển số 47F1-423.09 chở mẹ là bà Nguyễn Thị Sỹ (SN 1957-cùng trú tại xã Ea Đar). Khi đến Km 59 (Quốc lộ 26, đoạn qua thôn 10, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) thì va chạm với xe khách của nhà xe Hùng Nam Hoa, xe mang biển số: 51B-257.99 do tài xế Nguyễn Đình Bình (SN 1987-trú tại thôn Tân Thành, xã Ea Kênh, huyện Ea Kar) điều khiển. (XEM CHI TIẾT)


33 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày 30 Tết. Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho thấy trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết, tai nạn giao thông tăng nhanh cả về số vụ và số người chết. Tính chung hai ngày nghỉ cuối cùng của năm Đinh Dậu, đã có 57 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm chết 53 người và làm bị thương 42 người.


Một tàu cá chở theo 12 ngư dân vừa bị chìm cách Côn Đảo 20 hải lý. Tám ngư dân đã được cứu sống, một ngư dân tử vong còn ba người đang mất tích. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) vừa cho hay, hồi 8h35 phút ngày 14/2 năm 2018 (ngày 29 tết Mậu Tuất), Trung tâm nhận thông tin tàu BV 98791TS cùng 12 thuyền viên bị mất liên lạc và bị chìm tại vị trí 08-52N; 106-19N, cách Côn Đảo 20 hải lý về phía Tây Bắc. (XEM CHI TIẾT)


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về các dự án đầu tư xây dựng thuộc khu vực thành phố Nha Trang có hoạt động lấn biển, ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang. Dự án khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa khiến cho nhiều người lo ngại vì có dấu hiệu lấn biển tại vịnh Nha Trang, khi được xây dựng tại Bãi Tiên, một bãi biển đẹp có tiếng, nơi từng được biết đến với nhiều rạn san hô cùng thủy sinh vật ven bờ vô cùng phong phú. (XEM CHI TIẾT)


Báo Mỹ nói về mối đe dọa chiến lược của Mỹ đến từ tàu ngầm Nga. The Washington Times viết rằng, tàu ngầm của Nga đang hoạt động tích cực ở Đại Tây Dương và các vùng biển ở Bắc Cực. Điều này khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump quan ngại và tiến hành nhiều biện pháp chiến dịch. Lãnh đạo Mỹ lo ngại các tàu ngầm của Nga có thể cắt cáp viễn thông của Lầu Năm Góc đang trải dưới đáy các đại dương và chuyển tải những thông tin quan trọng nhất trong Bộ Quốc phòng Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Quốc hội Nam Phi sẽ tiến hành bầu ông Ramaphosa làm Tổng thống. Ngày 15/2, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền thông báo Quốc hội Nam Phi sẽ bầu ông Cyril Ramaphosa làm nhà lãnh đạo mới của nước này sau khi đương kim Tổng thống Jacob Zuma chính thức tuyên bố từ chức vào đêm 14/2. Dự kiến, Quốc hội Nam Phi sẽ họp vào lúc 12 giờ (theo giờ GMT), tức 19 giờ theo giờ Hà Nội ngày 15/2.


Mỹ ra ‘tối hậu thư’ với Triều Tiên. Theo Kyodo, ngày 14/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết nước này sẽ không thay đổi chính sách đối với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ việc theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Trả lời phỏng vấn trang mạng Axios, ông Pence cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump "luôn tin tưởng vào việc đối thoại với Triều Tiên, song đối thoại không phải là thương lượng".

MỚI - NÓNG