Bản tin 20H: Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu của Iran, Tehran lên tiếng

Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - "Người Mỹ tuyên bố họ muốn ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Họ không hiểu ý nghĩa của tuyên bố này, bởi điều này không có nghĩa Iran sẽ không xuất khẩu dầu, trong khi dầu của khu vực vẫn đang được xuất khẩu”- Tổng thống Rouhani phát biểu trong chuyến thăm Thụy Sĩ.

3 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ, nhiều hành khách hoảng loạn. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, xe ô tô loại bán tải mang BKS 51C-050.25 và xe ô tô loại 7 chỗ ngồi mang BKS 72A-213.52 đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Thị Thập (quốc lộ 60) và đường Lê Văn Phẩm, thuộc phường 6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cùng thời điểm này, xe ô tô  khách loại 16 chỗ ngồi BKS 51B-233.74 do tài xế Phạm Minh Tâm (SN 1974, ngụ TP.HCM) điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau, hướng đi từ tỉnh Tiền Giang về tỉnh Bến Tre lao tới tông mạnh vào xe 7 chỗ khiến xe này tiếp tục tông vào xe bán tải tạo nên chuỗi tai nạn giao thông liên hoàn. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 3/7, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết đang tạm giữ 2 xe ô tô Rolls-Royce để tiếp tục điều tra, xác minh. Trước đó, ngày 28/6, tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 (cùng thuộc Cục Hải quan Hải Phòng) kiểm tra lô hàng do Công ty TNHH Wanhai Việt Nam chi nhánh Hải Phòng làm đại lý vận chuyển từ cảng Long Beach (Hoa Kỳ) về cảng Hải Phòng, Công ty TNHH giao nhận vận tải xuất nhập khẩu Bình Minh Minh (địa chỉ TP.HCM) làm đại lý giao nhận. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe ô tô du lịch hiệu Rolls-Royce đã qua sử dụng, xuất xứ Anh, năm sản xuất 2000 và 2001. Theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, 2 xe này thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu (mục II), ban hành kèm theo Phụ lục I của nghị định trên, hàng đã quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Công nhân rơi từ độ cao 50 mét xuống đất tử vong. Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 3/7, tại mỏ khai thác đá của Công ty Anh Việt Hương, xã Xuân Phúc. Theo những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng thời gian trên một công nhân (chưa rõ danh tính, khoảng 40 tuổi, quê Ninh Bình) đang ở trên đỉnh núi để khoan đá, nổ mìn thì bị trượt chân rơi xuống chết tại chỗ. Hiện chính quyền địa phương cùng các cán bộ công an huyện đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.


Tìm thấy thi thể thanh niên đuối nước ở hồ thuỷ điện. Chiều ngày 3/7, ông Đào Ngọc Toán - Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một thanh niên đuối nước ở hạ lưu Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 3. (XEM CHI TIẾT)


Công an Hà Nội công bố thông tin người đàn ông châm lửa tự thiêu trước cổng Ban Tiếp công dân T.Ư (quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra ngày 2/7. Liên quan sự việc, chiều 3/7, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 11h25 phút, tại cổng trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư xảy ra việc một người đàn ông tự thiêu. "Qua điều tra ban đầu xác định, người đàn ông tự thiêu là ông Bùi Hữu Tuân (SN 1960), trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông Tuân nguyên là Trưởng thôn Đạo Ngạn và đã bị Tòa tuyên án về hành vi phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đại tá Tùng thông tin. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sắp thăm Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm lần thứ 3 đến Triều Tiên từ ngày 5-7/7 tới, để đối thoại về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tiếp sau đó ông Pompeo sẽ đến Tokyo, Hà Nội, Abu Dhabi và Brussels ngày từ ngày 7 - 12/7. Cụ thể, ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày 8 - 9/7. Mục đích của chuyển công du châu Á lần này của Ngoại trưởng Mỹ là thảo luận cam kết chung về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cũng như các vấn đề song phương và khu vực. (XEM CHI TIẾT)


Ít nhất 4 người đã thiệt mạng khi một chiếc phà chở 139 hành khách và 48 chiếc xe hơi gặp nạn trên vùng biển ngoài khơi Indonesia. Theo CNA, vụ chìm phà xảy ra lúc 14h30’ hôm nay, 3/7, tại vùng biển ngoài khơi đảo Selayar, tỉnh Nam Sulawesi (Indonesia). “Bốn hành khách đã thiệt mạng, bao gồm 2 người đàn ông, một người phụ nữ và một em nhỏ”, giới chức dịa phương cho biết. Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia (BNPB) tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn có thể do một lỗ thủng trên thân phà, khiến nước tràn vào các khoang bên trong. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu của Iran, Tehran lên tiếng. Reuters đưa tin Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết hoạt động xuất khẩu dầu mỏ khu vực có thể bị đe dọa nếu Mỹ cố gắng gây sức ép để các khách hàng ngừng mua dầu thô của Iran. ISNA dẫn phát biểu của ông Rouhani tối 2/7 trong chuyến thăm Thụy Sĩ cho biết: "Người Mỹ tuyên bố họ muốn ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Họ không hiểu ý nghĩa của tuyên bố này, bởi điều này không có nghĩa Iran sẽ không xuất khẩu dầu, trong khi dầu của khu vực vẫn đang được xuất khẩu”. Tổng thống Rouhani không giải thích gì thêm về phát biểu này.

MỚI - NÓNG