Bản tin 20H: Nga đề nghị Anh cung cấp bằng chứng vụ đầu độc Skripal

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS)
TPO - Reuters đưa tin, ngày 28/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva cần dữ liệu không thể bác bỏ được do nhà chức trách Anh cung cấp về vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc.

Người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê nghi sốc ma túy. Khoảng 7h sáng, người dân tại thôn Ea Krăi, xã Đliê Ya đi làm rẫy  thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bất động tại khu rẫy cà phê nên trình báo nhà chức trách địa phương. Danh tính nạn nhân được xác định là ông L.Q.Đ (SN 1973, trú xã Cư Klông, huyện Krông Năng). Theo cán bộ chức trách, kết quả khám nghiệm hiện trường phát hiện có mảnh giấy bạc nghi là vật dụng để hít ma túy, và một chiếc xe gắn máy, dẫn đến dự đoán người đàn ông này chết vì bị sốc do sử dụng ma túy. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh cho rõ nguyên nhân. (XEM CHI TIẾT)


Quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ cấp cao. Tại buổi họp báo ngày 28/9, Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết, Hội nghị T.Ư 8 sẽ làm việc trong 5 ngày (2-6/10), với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương. (XEM CHI TIẾT)


Vụ cháy tại huyện Hoài Đức thiêu rụi 500m2 nhà tạm. Theo báo cáo của công an huyện Hoài Đức (Nà Nội), vụ cháy tối 27/9 ở xã Kim Chung làm thiệt hại khoảng 500m2 nhà tạm (kết cấu khung thép, mái lợp tôn, trần nhựa xốp) của các hộ kinh doanh giải khát, ăn uống. Như tin đã đưa, khoảng 20h ngày 27/9, một vụ cháy lớn thiêu rụi nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống, giải khát ở thôn Lai Xá (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức). (XEM CHI TIẾT)


Xế hộp gây tai nạn liên hoàn, 'nuốt' xe SH vào gầm. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h10 ngày 28/9, trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Vào thời điểm trên, người dân hoảng hốt, chứng kiến cảnh chiếc xe ô tô con đi với tốc độ nhanh trên phố Tôn Đức Thắng hướng về Quốc Tử Giám. Khi vừa qua ngã 5 Ô Chợ Dừa, chiếc xe con va chạm với chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển. Chưa dừng lại đó, chiếc xe ô tô đâm liên tiếp vào 3 chiếc xe máy khác trên đoạn đường khoảng 100 mét mới chịu dừng lại khi đâm vào đuôi chiếc xe taxi. (XEM CHI TIẾT)


Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức, Pháp tổ chức cuộc họp về Syria. Ngày 28/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết: Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Pháp và Đức đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp về Syria ở Istanbul. "Chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bốn bên tại Istanbul, sẽ liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp", Erdogan nói. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng ông đã "thảo luận kỹ lưỡng vấn đề Syria với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov" bên lề Đại hội đồng LHQ. (XEM CHI TIẾT)


Không quân Mỹ-Nhật tập trận biển Hoa Đông. Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã cùng với các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản (ASDF) diễn tập trên Biển Hoa Đông trong bối cảnh Mỹ-Trung căng thẳng từ kinh tế đến quân sự. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) hôm 28/9 cũng tuyên bố đã tiến hành tập trận chung với một máy bay ném bom B-52 của Mỹ tại Biển Hoa Đông. (XEM CHI TIẾT)


Nga đề nghị Anh cung cấp bằng chứng thuyết phục về vụ Skripal. Reuters đưa tin, ngày 28/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva cần dữ liệu không thể bác bỏ được do nhà chức trách Anh cung cấp về vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc, đồng thời nhấn mạnh không thể dựa trên các thông tin truyền thông chưa kiểm chứng để đưa ra kết luận về người phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. Phát biểu với báo giới, trong cuộc họp báo trực tuyến thường kỳ, ông Peskov nhấn mạnh ông không muốn thảo luận thêm về chủ đề này vì thiếu bằng chứng thuyết phục.


Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết Syria. Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và nền độc lập của Syria, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ quốc gia Trung Đông này phát triển kinh tế-xã hội. Phát biểu ngày 27/9 trong cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid Muallem, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ vui mừng trước việc tình hình ở Syria đang ghi nhận những tiến triển tích cực. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn quốc tế kêu gọi tôn trọng chủ quyền, sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

MỚI - NÓNG