Bản tin 20H: Nga đổ lỗi cho Israel về vụ máy bay bị bắn hạ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: Reuters)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng những hành động vô trách nhiệm của Lực lượng Không quân Israel đã dẫn đến một bi kịch cướp đi mạng sống của 15 quân nhân Nga.

Một vật thể nghi của máy bay đã vướng vào lưới của một tàu cá Quảng Ngãi ở ngoài khơi đảo Hòn La (Quảng Bình). Vật thể nghi của một bộ phận máy bay được ngư dân phát hiện lúc 16 giờ ngày 16/9, tại tọa độ 18 độ 1 phút vĩ độ Bắc, 106 độ 55 phút kinh độ Đông, cách bờ biển Hòn La 26 hải lý về phía Đông Bắc. (XEM CHI TIẾT)


Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì hành khách đau tim. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, trên chuyến bay từ Băng Kốc (Thái Lan) tới TPHCM đã phải hạ cánh khẩn cấp để cứu chữa một hành khách người Mỹ bị đau tim. Theo đó, chuyến bay BL664, chở gần 180 hành khách ngày 15/9 từ Băng Kốc, khi vào vùng tiếp cận, chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), tiếp viên bất ngờ phát hiện nam hành khách ôm ngực đau đớn, khó thở, với tiền sử bệnh tim. (XEM CHI TIẾT)


10 tỉnh, thành thí điểm hợp nhất ba văn phòng tham mưu cấp tỉnh. Chiều 18/9, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Liên quan đến tổ chức, biên chế, đề án đề xuất văn phòng chung có Chánh văn phòng, các Phó chánh văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Trong thời gian thực hiện thí điểm, số lượng cấp phó không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất. Kể từ năm 2020, số lượng Phó chánh Văn phòng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 4 người; đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 5 người. (XEM CHI TIẾT)


25 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Cà Mau do... nhớ nhà. Như báo Tiền Phong thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 15/9, sau khi cán bộ Cơ sở cai nghiện mở phòng cho học viên Khu A theo thường lệ để sinh hoạt thì có 25 học viên đã tháo chạy ra cổng phía sau, bỏ trốn. Ngày 18/9, bà Trương Linh Phượng, Giám đốc Sở Lao động, thương binh - Xã hội Cà Mau cho biết, các học viên bỏ trốn cho rằng, Cơ sở cai nghiện có một số anh em nhiễm HIV, không có thuốc đặc trị, điều trị chưa kịp thời, phải cai nghiện thời gian dài, nhớ gia đình nên bỏ trốn. (XEM CHI TIẾT)


Trụ sở công ty có 7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc hiện ra sao? Sáng 18/9, phóng viên Tiền Phong tìm đến trụ sở Cty TNHH Kết nối Á châu trên địa bàn quận Đống Đa. Được biết, từ khi xảy ra đêm nhạc có 7 người tử vong, lãnh đạo, nhân viên Cty ít lên trụ sở. Theo lời bảo vệ tòa nhà, từ khi xảy ra sự việc đến nay, Cty TNHH Kết nối Á châu dường như tạm dừng hoạt động, không nhiều người đến làm việc. Sáng nay, 18/9, chỉ có một người phụ nữ đến trụ sở Cty. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, phụ nữ này cho biết, hiện tại lãnh đạo Cty không có ở nhà vì phải “đi giải quyết công việc”. (XEM CHI TIẾT)


Nga xác nhận tên lửa Syria bắn rơi trinh sát cơ Il-20. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay trinh sát Ilyushin-20 của nước này bị bắn rơi bởi hệ thống phòng không Syria trên Địa Trung Hải sau khi bị các tiêm kích F-16 của Israel lợi dụng làm bình phong. “Với việc sử dụng máy bay Il-20 làm bình phong, các phi công Israel đã đánh lừa hệ thống phòng không của Syria. Kết quả là chiếc Il-20 - vốn có tiết diện radar lớn hơn nhiều so với F-16 - đã bị bắn rơi bởi một quả tên lửa của hệ thống S-200 Syria”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói trong cuộc họp báo ngày 18/9. (XEM CHI TIẾT)


Châu Phi gây bất ngờ khi có 24 tỷ phú. Theo một báo cáo mới được công bố của Ngân hàng Á-Phi (AfrAsia Bank) về sự thịnh vượng năm 2018, tổng tài sản cá nhân ở châu Phi hiện đạt khoảng 2.300 tỷ USD và sẽ tăng thêm 34% trong 10 năm tới, đạt khoảng 3.100 tỷ USD vào năm 2027. Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn báo cáo cho thấy châu Phi hiện có 7.100 triệu phú với tài sản ròng từ 10 triệu USD trở lên, hơn 320 triệu phú với tài sản ròng từ 100 triệu USD trở lên và 24 tỷ phú với tài sản ròng từ 1 tỷ USD trở lên. Tài sản trung bình của cá nhân tại châu Phi là 2.000 USD, với hơn 148.000 người có tài sản ròng ở mức cao từ 1 triệu USD trở lên.


Nga đổ lỗi cho Israel về vụ máy bay bị bắn hạ. Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/9 cho biết người đứng đầu của bộ này Sergei Shoigu đã nói với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman trong cuộc hội đàm song phương rằng phía Israel hoàn toàn có lỗi về vụ máy bay quân sự Nga Il-20 bị bắn hạ gần Syria. Thông báo của bộ này nêu rõ: "Ông Sergei Shoigu đã lưu ý rằng 'lỗi của vụ rơi máy bay Nga và cái chết của phi hành đoàn hoàn toàn thuộc về phía Israel”. Ông Shoigu còn nhấn mạnh rằng những hành động vô trách nhiệm của Lực lượng Không quân Israel đã dẫn đến một bi kịch cướp đi mạng sống của 15 quân nhân Nga.

MỚI - NÓNG