Bản tin 20H: Nga xác nhận không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria

Cảnh đổ nát sau các vụ tấn công tại Idlib. (Nguồn: AFP)
Cảnh đổ nát sau các vụ tấn công tại Idlib. (Nguồn: AFP)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các máy bay chiến đấu nước này đã không kích các mục tiêu tại tỉnh Idlib của Syria một ngày trước đó.

Thượng Tướng Lê Qúy Vương luận thêm tội của Vũ 'nhôm'. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng Tướng Lê Qúy Vương cho biết, ngoài tội làm lộ bí mật nhà nước, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý đất đai, quản lý công sản, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) có thể còn bị xem xét yếu tố rửa tiền và trốn đi nước ngoài. (XEM CHI TIẾT)


Hành khách sinh con ngay trên tàu. Khoảng 3h30 sáng nay (5/9), khi tàu SE6 chạy đến đèo Hải Vân, một nữ hành khách ở toa giường nằm số 6 bất ngờ trở dạ, do đang ở chân đèo nên các nhân viên tàu đã thực hiện đỡ đẻ ngay trên tàu. Sản phụ là chị Nguyễn Thị A. (quê Thanh Chương, Nghệ An). Chị cùng em chồng lên tàu từ ga Biên Hòa và đang trên đường về quê nghỉ chờ sinh. (XEM CHI TIÊT)


Xe bồn bốc cháy do va chạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khoảng 15h ngày 5/9, xe bồn chở xăng chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng về Hà Nội, khi qua huyện Văn Yên (Yên Bái) thì va chạm với ôtô 5 chỗ. Xe bồn rơi xuống cầu, lật ngửa rồi bốc cháy. Rất may người trên xe kịp thoát ra ngoài. Tai nạn khiến cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị ùn ứ kéo dài theo hướng về Hà Nội. Cảnh sát giao thông và cứu hỏa đã tới phân luồng giao thông và khống chế đám cháy.


Truy thu hơn 53,4 tỷ 'trốn' đóng BHXH cho người lao động. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH), qua 8 tháng thanh kiểm tra, BHXH Việt Nam đã phát hiện số lao động chưa được đóng BHXH là hơn 21.000 người với số tiền truy đóng là hơn 53,4 tỷ đồng. BHXH Việt Nam đã ban hành 492 quyết định xử phạt hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính 550 đơn vị. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới 17,34 tỷ đồng, trong đó đã thu được 3,47 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 8/2018, số nợ BHXH trong toàn quốc là khoảng 7.000 tỷ đồng, chiếm 3,6% số phải thu. So với tháng trước, số nợ đã giảm khoảng 0,2%. (XEM CHI TIẾT)


Đường bay đi Nhật tiếp tục gián đoạn do hậu quả bão. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay, sẽ không khai thác tiếp 4 chuyến bay giữa Hà Nội/TPHCM và Osaka trong ngày 6/9, gồm: VN330, VN331, VN320, VN321. Nâng tổng số chuyến bay không thể khai thác theo kế hoạch của hãng do ảnh hưởng của cơn bão Jebi trong 3 ngày từ 4 - 6/9 lên 12 chuyến. Tương tự, Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cũng ngừng khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và Osaka từ ngày 5/9 đến hết ngày 6/9. Cụ thể, Jetstar Pacific sẽ tiếp tục hủy 4 chuyến bay giữa Hà Nội và Osaka (BL620/BL621), giữa Đà Nẵng và Osaka (BL164/BL165) trong 2 ngày 5 - 6/9/2018. (XEM CHI TIẾT)


Lực lượng Phòng vệ Israel hôm qua, 4/9, thừa nhận đã tiến hành ít nhất 202 cuộc tấn công nhằm vào “các mục tiêu Iran” ở Syria trong vòng 18 tháng qua. Tổng cộng, 792 quả bom đã được thả xuống và tên lửa đã được phóng về phía Syria từ năm 2017, theo IDF, giữa lúc Iran bị cáo buộc “cố tìm chỗ đứng ở Syria và có thể đã triển khai hàng chục ngàn binh sĩ trên mặt đất”. (XEM CHI TIẾT)


Nga xác nhận không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria. Sputniknews và Reutersđưa tin, ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các máy bay chiến đấu nước này đã không kích các mục tiêu tại tỉnh Idlib của Syria một ngày trước đó. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này chỉ tấn công nhóm Mặt trận Al-Nusra mà không nhắm mục tiêu vào các khu vực đông dân.


Anh công bố, phát lệnh truy nã 2 nghi phạm đầu độc cựu điệp viên Nga. Ngày 5/9, cơ quan công tố Anh thông báo một lệnh truy nã trên toàn châu Âu đã được ban hành đối với hai nghi phạm gây ra vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái Yulia Skripal bị đầu độc. Theo các công tố viên, hai công dân Nga nói trên là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov. Hiện London đã phát lệnh truy nã toàn châu Âu đối với 2 nghi can này. Các công tố viên Anh cũng cho biết sẽ không đề nghị phía Nga dẫn độ 2 nghi can này do luật pháp Nga không cho phép dẫn độ chính công dân nước này. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh cho biết 2 nghi can trong độ tuổi 40, sử dụng hộ chiếu Nga khi đi lại.

MỚI - NÓNG