Bản tin 20H: Tài xế đòi thối lại 100 đồng, BOT Ninh An xả trạm

Trong vài ngày qua, trạm BOT Ninh An luôn tắc nghẽn do tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm.
Trong vài ngày qua, trạm BOT Ninh An luôn tắc nghẽn do tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm.
TPO - Chiều 4/12, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, thị xã đã nắm được tình trạng một số tài xế trên địa bàn trả tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Trả lời Tiền Phong chiều ngày 4/12, ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp diễn ra trong mấy ngày qua ở trạm BOT Cai Lậy, tỉnh đã có các báo cáo khẩn gửi về văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ công an đề nghị có các giải pháp chỉ đạo để sớm ổn định tình hình. Theo ông Tuấn, trách nhiệm của địa phương là chỉ đạo các ngành đảm bảo an ninh trật tự. (Xem chi tiết)


Chiều 4/12, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, thị xã đã nắm được tình trạng một số tài xế trên địa bàn trả tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Theo ông Thạnh, trước mắt chủ đầu tư dự án BOT Ninh An Quốc lộ 1 đã tiến hành miễn giảm 100% phí cho 167 phương tiện trong bán kính 7km ở 3 xã, gồm: Ninh Lộc, Ninh Quang và Ninh Hà.


Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao Thanh tra thành phố kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của UBND thành phố về thiết kế hè đường đảm bảo văn minh đô thị tại các quận. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo Thanh tra thành phố Hà Nội quá trình kiểm tra sẽ tập trung vào một số dự án lát vỉa hè đã và đang triển khai thực hiện tại các quận. Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng lưu ý cơ quan Thanh tra phải kiểm tra làm rõ về chất lượng công trình, kết quả nghiệm thu... (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Tài chính vừa ký Quyết định 2329, phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển chức danh lãnh đạo là công chức, viên chức do cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu tuyển lãnh đạo giới thiệu, có trong quy hoạch của đơn vị mình tham gia dự tuyển. Với người công tác ở đơn vị khác có nhu cầu dư tuyển, chỉ cần đủ điều kiện và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh dự tuyển. (Xem chi tiết)


Vào lúc 12 giờ 17 phút ngày 4/12, một cơn lốc xoáy cường độ mạnh đã bất ngờ xuất hiện tại thành phố Móng Cái khiến 60 gian hàng của Hội chợ thương mại, du lịch biên giới Việt-Trung 2017 ở khu vực quảng trường Trung tâm Văn hóa thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) bị sập đổ. Bà Dương Thị Huệ, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Móng Cái cho biết 60 gian hàng tại hội chợ bị sập đổ hoặc bị xiêu vẹo, hai người bị thương nhẹ (gồm một chủ gian hàng và một khách tham quan) và đã được đưa vào Bệnh viên Đa khoa Móng Cái điều trị.


Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Trường SN 1993, xóm Nhất Trí, xã Yiên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Cơ quan chức năng cáo buộc, Trường có hành vi đi xe vào đường cấm và bỏ chạy tông vào lực lượng CSGT làm nhiệm vụ khiến Thiếu tá Trần Văn Vang tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 4/12, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt Trịnh Hưng Ý (29 tuổi), Song Hưng Cường (33 tuổi) và Cầm Quốc Biệt (32 tuổi) về hành vi gài mìn tại khu dân cư huyện Đức Trọng hai tháng trước. Khai với cơ quan điều tra, Ý nói, cho người đàn ông ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) vay 50 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần không được. Hay tin con nợ bỏ trốn khỏi địa phương, Ý nhờ người chế tạo mìn để dằn mặt. Rạng sáng 10/10, Ý cùng Cường, Biệt đến nhà con nợ đặt mìn, kích nổ làm hỏng cửa và nền nhà. Tiếng nổ lớn cũng làm cả khu dân cư hoảng loạn.


Một vụ nổ máy nén tại Công ty Hải Dương Gia Phong ở TP. Cao Hùng, Đài Loan hôm 2/12 khiến 5 công nhân bị thương, trong đó có một lao động người Việt Nam. Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, lao động người Việt bị thương tên là Trần Văn Sơn (thuộc quản lý của Công ty Hữu hạn Nguồn nhân lực Giai Hình). (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc, Mỹ đang sử dụng áp lực chính trị để lôi kéo các quốc gia Balkan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuyên bố trên được ông Andrey Kelin, Giám đốc Bộ Hợp tác châu Âu (DEC) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sputnik. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG