Bản tin 20H: Thủ tướng Thái Lan thừa nhận khó dẫn độ bà Yingluck

Bức ảnh bị rò rỉ trên mạng chụp bà Yingluck đứng cạnh một phụ nữ ở London. Ảnh: Nation.
Bức ảnh bị rò rỉ trên mạng chụp bà Yingluck đứng cạnh một phụ nữ ở London. Ảnh: Nation.
TPO - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thừa nhận quá trình dẫn độ cựu Thủ tướng bị truy nã Yingluck Shinawatra “không dễ dàng” dù biết bà đang sống ở Anh.

Ngày 10/1, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết đang phối hợp cùng lực lượng quân đội điều tra nguồn gốc và xử lý gần hai tấn đầu đạn mới phát hiện. Trước đó, ngày 7/1, anh Nguyễn Đức Doanh (45 tuổi) đến nhà chức trách huyện Khoái Châu trình báo về việc đang cất giấu khoảng 2 tấn đầu đạn ở góc vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (53 tuổi, trú xã Dân Tiến). “Anh này lo sợ số đầu đạn sẽ phát nổ như vụ ở Bắc Ninh nên đã ra trình báo để có hướng xử lý kịp thời”, vị lãnh đạo nói.  (Xem chi tiết)


Một số khách du lịch và người dân địa phươngở xã vùng cao Ý Tý , huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cách thị trấn du lịch Sa Pa 50 km về phía đông bắc chiều tối 10/1 đã bất ngờ ghi được hình ảnh tuyệt đẹp của băng tuyết ở khu vực đỉnh núi Lảo Thẩn cao 2.862 mét so với mặt nước biển. Núi Lảo Thẩn được dân phượt, các nhà leo núi chuyên nghiệp và các nghệ sỹ nhiếp ảnh lâu nay phong danh là "Nóc nhà Ý Tý" vì độ cao gần 3.000 mét, chỉ thấp hơn chút ít so với đỉnh núi Phan Si Păng "Nóc nhà Việt Nam ".


Khoảng 7h30 sáng 10/1, tại thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực chứa hàng nghìn tấm pin năng lượng Mặt Trời, chuẩn bị cho quá trình thi công xây dựng dự án điện Mặt Trời của Công ty cổ phần Điện Mặt Trời Tuấn Ân. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã điều động hơn 10 xe chữa cháy với hàng trăm chiến sỹ tới hiện trường dập lửa. Do xa nguồn nước cung cấp nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, phải đến 13 giờ cùng ngày đám cháy mới được dập tắt. Theo ước tính ban đầu, từ 60-70% trong tổng số hơn 34.000 tấm pin năng lượng Mặt Trời được nhà đầu tư đưa về đây đã bị thiêu rụi, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.


Chiều 10/1, Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng tuần tra kiểm soát của đơn vị vừa phát hiện, thu giữ 5 tạ nội tạng động vật bốc mùi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ từ một xe khách giường nằm do tài xế Trần Công Minh (sinh năm 1969, ngụ thị trấn Phú Lộc) điều khiển. Tài xế Minh cho biết, hơn 5 tạ nội tạng bốc mùi kể trên do bà Nguyễn Thị Hiền Vân (sinh năm 1976, ngụ thị trấn Phú Lộc) thuê chở từ Đà Nẵng ra Huế để tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Chiều 10/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử các bị cáo Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 21 đồng phạm về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”. Tại tòa, ông Đinh La Thăng khẳng định, chỉ khi CQĐT làm việc, ông mới biết hợp đồng EPC (thiết kế, cung cấp, xây dựng) số 33 của Thái Bình 2 thiếu căn cứ pháp lý. Ông Thăng chỉ được báo cáo bằng văn bản rằng tất cả điều kiện để khởi công dự án đều đầy đủ nên đã đồng ý… (Xem chi tiết)

Thấy con gái 11 tuổi của ông chủ ở nhà một mình, P.T.K (14 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) dùng vũ lực để xâm hại mặc nạn nhân chống cự quyết liệt, giằng co và cào vào mặt. Nghe tiếng con kêu cứu, người cha đã bắt giữ nghi phạm, trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã giúp thúc đẩy cuộc đàm phán liên Triều đầu tiên trong hơn hai năm qua, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh hơn nếu các hành động khiêu khích tiếp diễn. (Xem chi tiết)

Theo THX, ngày 10/11, tờ Krasnaya Zvezda dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay những máy bay không người lái - được sử dụng trong các cuộc tấn công, nhằm vào hai cơ sở quân sự của Nga tại Syria cất cánh từ khu định cư Muazar ở phía Tây Nam của vùng giảm căng thẳng ldlib do lực lượng đối lập ôn hòa kiểm soát.


Truyền thông Thái Lan dẫn phát biểu của Thủ tướng nước này Prayut Chan-o-cha ngày 9/1 cho rằng quá trình dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về nước thụ án "không hề dễ dàng" dù giới chức Thái Lan xác nhận rằng bà Yingluck hiện ở London (Anh). Trả lời báo giới, ông Prayut nhấn mạnh: "Đây không phải là vấn đề trong nước nữa. Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều hy vọng bà Yingluck về nước, nhưng điều này còn phụ thuộc vào các nước có liên quan và chúng ta không thể kiểm soát được điều đó."

MỚI - NÓNG