Bản tin 20H: Ukraine tố Nga điều hàng nghìn xe tăng áp sát biên giới

Hình ảnh được cho là thiết giáp Nga được triển khai ở khu vực biên giới với Ukraine. Ảnh: Defence Blog.
Hình ảnh được cho là thiết giáp Nga được triển khai ở khu vực biên giới với Ukraine. Ảnh: Defence Blog.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga đã bố trí nhiều đơn vị bộ binh và vũ khí hạng nặng đến khu vực biên giới hai nước.
Văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Sửu tại buổi họp kiểm điểm tình hình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), thống nhất chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác PCCC trên địa bàn trong thời gian tới. Theo đó, từ ngày 1/5, Hà Nội yêu cầu Cảnh sát PCCC phải chuyển hồ sơ các công trình còn tồn tại vi phạm sang Cơ quan điều tra Công an Thành phố để điều tra, xem xét xử lý, khởi tố đúng quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Chiều nay (6/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây mưa rào và dông diện rộng. Dự báo, chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai có mưa vừa, có nơi rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Vào khoảng 7h30 phút ngày 6/4, trong khi đang đi bộ tập thể dục buổi sáng, ông Trần Xuân Quang (trú P.Hồng Hà, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện một vật thể giống một quả bom lộ ra tại bãi đất trống gần nhà nên cấp báo cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng của TP.Hạ Long đã có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành xử lý, di dời quả bom. Ban đầu, quả bom được xác định có trọng lượng 250kg, đường kính trên 31cm, chiều dài 145cm được cho là còn sót lại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát - Bộ Công an để điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Ông Vĩnh bị khởi tố với tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". (Xem chi tiết)

Ngày 6/4, Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) bắt ông Huỳnh Ngô Thanh Tuyến (41 tuổi) và Huỳnh Ngô Nhật Trường (33 tuổi) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. Hai người anh trai của ông Tuyến và Trường cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước, đó bốn anh em ông Tuyến mở nhạc hát karaoke tại nhà quá lớn nên hàng xóm gọi báo ủy ban xã nhờ can thiệp. Khi hai công an xã và một cán bộ văn hóa đến kiểm tra, đo tiếng ồn thì bị họ chửi bới, dùng gạch đuổi đánh khiến cả ba người bị thương. (Xem chi tiết)
Toà án trung tâm quận Seoul vừa tuyên án cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye 24 năm tù giam và phải nộp phạt 18 tỉ won (tương đương 386 tỉ đồng) với 16 tội danh, bao gồm tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực… Mức án này nhẹ hơn nhiều so với đề nghị trước đó của các công tố viên, là 30 năm tù và nộp phạt 118,5 tỉ won. (Xem chi tiết)

Trong hai ngày 4-5/4, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm Nga với tư cách là Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm này được dư luận cho là một sự ủng hộ "giá trị" đối với Nga trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow với các nước phương Tây đặc biệt là Anh và Mỹ ngày càng căng thẳng liên quan tới vụ hai cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh. (Xem chi tiết)

"Tại khu vực biên giới, Nga đã triển khai 19 tiểu đoàn chiến thuật với 77.000 nghìn quân. Lực lượng này được biên chế 1.000 xe tăng, 2.000-3.000 xe chiến đấu, 1.000 khẩu pháo và 400 hệ thống phóng rocket", Defence Blog ngày 5/4 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak. Theo ông Poltorak, hành động triển khai quân này là bằng chứng cho thấy Nga sẽ có hành động quân sự ở miền đông Ukraine, đồng thời cảnh báo về nguy cơ nổ ra đụng độ quy mô lớn giữa quân đội hai nước. Nga hiện chưa có bình luận về thông tin do Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.