Bản tin 20H: Xả súng kinh hoàng, 10 người thương vong

Hiện trường vụ xả súng
Hiện trường vụ xả súng
TPO -  Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 14/9 tại một trung tâm thương mại sầm uất ở thủ đô Mexico City của Mexico.

Tìm thấy 1 thi thể nữ dưới gầm ôtô khách vụ tai nạn ở Lai Châu. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu, khoảng 13 giờ ngày 15/9, trong lúc tiến hành công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách xảy trên địa bàn huyện Tam Đường (Lai Châu), các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân nữ nằm dưới gầm chiếc xe khách. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Trần Mỹ Dính. Tính đến 15 giờ cùng ngày, vụ tai nạn đã làm 13 người chết (trong đó có 1 trẻ em 3 tuổi) và 3 người bị thương.


Tiền Giang chi tiền tỷ trồng lục bình ven sông. Ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Tiền Giang cho biết, dự án trồng lục bình làm kè ven sông đã triển khai trên địa bàn tỉnh một năm nay và sẽ tiếp tục nhân rộng với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. "Hiện tỉnh có 67 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 6 km, mỗi năm đều phải tốn hàng chục tỷ đồng để khắc phục, trong khi dự án kè lục bình có chi phí rẻ, 200 nghìn đồng mỗi mét và hiệu quả rõ rệt", ông Pháp nói. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội sẵn sàng phương án sơ tán dân ven sông Bùi. Công điện khẩn vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký nêu rõ, siêu bão Mangkhut ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Cụ thể, từ chiều tối ngày 16/9 sẽ có mưa, mưa vừa sau tăng lên mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến cả đợt 200 - 400mm, có nơi trên 400mm. Gió trong đất liền sẽ mạnh dần lên trên cấp 10, vùng ven biển trên cấp 12. Ông Chung yêu cầu các sở ngành, quận huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến siêu bão Mangkhut, tình hình mưa, lũ, sự cố thiên tai trên địa bàn, tổ chức thường trực 24/24 giờ, kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình xây dựng (đặc biệt các công trình đang thi công), hồ đập, công trình thủy lợi; đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. (XEM CHI TIẾT)


Vĩnh Long có hai sở vượt số lượng lãnh đạo cấp phó theo quy định. Quá trình thanh tra tại Vĩnh Long, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, có 9 quyết định bổ nhiệm lại ghi thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 5 năm không phù hợp với thời điểm nghỉ hưu của công chức. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có số lượng phó giám đốc sở vượt quá quy định 1 người. (XEM CHI TIẾT)


Theo thiết bị giám sát hành trình, chiếc xe bồn thời điểm gây tai nạn thảm khốc khiến 12 người chết tại Lai Châu đã chạy tới 109km/h. Theo đó, khoảng 9h30 ngày 15/9, tại Km 57+561 trên tuyến QL4D qua thị trấn Tam Đường (Tam Đường, Lai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn biển kiểm soát 24C – 063.76 và ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 25B - 000.88. Va chạm khiến hai xe lao xuống suối sâu có nhiều tảng đá, khiến 12 người tử vong, 3 người bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Tin mới nhất về siêu bão Mangkhut trên biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 800km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165km/giờ), giật trên cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 380km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 190km tính từ vùng tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 360km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 160km tính từ vùng tâm bão. (XEM CHI TIẾT)


Sửa đổi, bổ sung tổ chức bộ máy Ban Nội Chính Trung ương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao Ban Nội chính TƯ khẩn trương hoàn thành đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính TƯ, trong đó có việc tổ chức lại Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ cho phù hợp, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. (XEM CHI TIẾT)


Xả súng ở thủ đô Mexico, ít nhất 10 người thương vong. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 14/9 tại một trung tâm thương mại sầm uất ở thủ đô Mexico City của Mexico. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra tại trung tâm mua sắm Plaza Garibaldi, một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách tới tham quan ở Mexico City. Lực lượng an ninh đã được triển khai, trong khi hiện trường vụ xả súng đã được phong tỏa. Cảnh sát hiện đang truy lùng 3 đối tượng nam giới mang theo súng trường và súng lục bỏ chạy trên các xe máy.


Taliban tuyên bố bắn rơi máy bay trực thăng quân sự của Afghanistan. Theo AFP,  các quan chức ngày 15/9 cho biết, một máy bay trực thăng quân sự của Afghanistan chở vũ khí và đạn dược đã bốc cháy trong "cuộc hạ cánh khẩn cấp" tại miền Tây nước này, làm ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có phi công. Người phát ngôn Nasir Mehri của tỉnh trưởng tỉnh Farah cho hay, máy bay xuất phát từ Herat tới tỉnh lân cận Farah vào tối 14/9 đã gặp "sự cố kỹ thuật”. Tuy nhiên, trong một tin nhắn bằng ứng dụng WhatsApp gửi tới các phóng viên, người phát ngôn phiến quân Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, các tay súng phiến quân đã bắn hạ "máy bay trực thăng của kẻ thù”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.