Bản tin 20H: Xe khách nổ lốp lao xuống sông khiến 32 người chết

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: timesofindia.indiatimes.com
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: timesofindia.indiatimes.com
TPO - Ngày 23/12, ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương khi chiếc xe khách chở họ lao qua cầu rơi xuống sông Banas ở khu vực Dubi, huyện Sawai Madhopur, cách thủ phủ Jaipur bang Rajasthan, miền Bắc Ấn Độ, khoảng 150 km.

“Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên, lãnh đạo dưới mọi hình thức; không được sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động Tết trái quy định. Các đơn vị, sở, ban, ngành không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp”. Đây là những nội dung đáng chú ý trong công văn chỉ đạo về chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 vừa được UBND TP.HCM ban hành. (Xem chi tiết)


Bão Tembin tối nay vào biển Đông với sức gió 135 km/h, giật cấp 15 được dự báo sẽ hướng vào các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng tàu đến Cà Mau, trong đó có TPHCM. Hiện nhiều tỉnh ở Nam Bộ đã lên kế hoạch chống bão. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều tối và đêm nay (23/12), bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, từ ngày mai (24/12) ở Bắc Bộ giảm mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Riêng khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12-14 độ. 


Bị yêu cầu dừng xe vì nghi ngờ chở hàng lậu tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (Lạng Sơn), Nguyễn Duy Đỗ (53 tuổi, quê Hưng Yên) tăng ga tông thẳng xe vào Đàm Văn Phú (50 tuổi, nhân viên Cục thuế) khiến nạn nhân tử vong. Sau hơn 10 giờ, Đỗ đến Công an tỉnh Lạng Sơn đầu thú và đang bị điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Trung úy L.V.T. đang công tác tại Đội Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường Công an TP Biên Hòa để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. Trước đó, Trung úy T. bị bắt quả tang khi đang nhận hàng chục triệu đồng tại quán ăn ở phường Thống Nhất của một tài xế xe bồn đã đổ chất thải ra môi trường. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Yonhap hôm nay, 23/12 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nếu áp dụng lệnh trừng phạt mới ban hành của Liên Hợp Quốc, nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu của Triều Tiên sẽ giảm khoảng 250 triệu USD/năm, (tương đương 10%). Trong khi đó, lượng hàng nhập khẩu dự kiến sẽ giảm khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương 30%. (Xem chi tiết)


Theo Tân Hoa xã, Triều Tiên ngày 22/12 đã cáo buộc Mỹ đưa ra mục tiêu chiến lược nhằm chế ngự thế giới thông qua một chiến lược an ninh quốc gia mới công bố gần đây. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng chiến lược an ninh quốc gia này là "kết quả điển hình của sự ngạo mạn kiểu Mỹ trong việc tìm kiếm một sự lệ thuộc hoàn toàn của cả thế giới vào các lợi ích của Mỹ."


Cảnh sát Philippines ngày 23/12 cho biết số người thiệt mạng vì cơn bão nhiệt đới Tembin đã tiếp tục tăng mạnh lên 133 người thiệt mạng, trong khi hàng chục người mất tích và hơn 50.000 người đã phải di chuyển chỗ ở. Theo nhà chức trách Philippines, số người thiệt mạng sẽ còn gia tăng.


Ngày 23/12, ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương khi chiếc xe khách chở họ lao qua cầu rơi xuống sông Banas ở khu vực Dubi, huyện Sawai Madhopur, cách thủ phủ Jaipur bang Rajasthan, miền Bắc Ấn Độ, khoảng 150 km. Theo cảnh sát Ấn Độ, chiếc xe khách chở khoảng 50 người hành hương từ Sawai Madhopur đến Lalsot. Tai nạn xảy ra sau khi lái xe khách cố vượt một chiếc xe khác trên chiếc cầu hẹp và bị nổ lốp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.