Bản tin 8H: Bà nội sát hại cháu bé 20 ngày tuổi do tin lời thầy bói

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.A.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.A.
TPO - Nghe lời thầy bói, bà Phạm Thị Xuân sát hại cháu nội cho vào bao tải đem phi tang rồi phao tin bé gái bị bắt cóc.
Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 28/11, ông Võ Tiến Hùng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, sẽ thực hiện nạo vét hơn 57 nghìn mét khối bùn để cải tạo môi trường nước hồ Gươm từ ngày 1/12. Theo ông Hùng, phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm đã được xin ý kiến của Bộ VHTT&DL, các nhà khoa học, các hội nghề nghiệp, cộng đồng. Cùng với đó, đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường hạng mục nạo vét, cũng như đã có phương án bổ cập nước cho hồ Gươm. Trước khi thi công nạo vét, Cty Thoát nước Hà Nội cũng đã phối hợp với Tiểu đoàn 554 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (29/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, ngày mai (30/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta; ngày 1/12 không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 30/11 gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. (Xem chi tiết)



Chiều 28/11, Văn phòng Chủ tịch nước đã thông báo ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về các vụ bạo hành, xâm hại, thậm chí sát hại trẻ em xảy ra tại một số địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các gia đình và bức xúc trong dư luận xã hội. Trước tình hình trên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ủy ban Quốc gia về trẻ em, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em. Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương có giải pháp hiệu quả bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Các cơ quan chức năng được giao tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ trong cả nước để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em.

Khoảng 15h ngày 28/11, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng của công ty may (thuộc tổ 13, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên), cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhiều công nhân làm việc bên trong kịp thời tháo chạy ra bên ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên huy động hàng chục xe cứu hỏa đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy của công ty SamSung gần đó để chữa cháy. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã khống chế không để lửa. Tuy nhiên toàn bộ tài sản bên trong xưởng rộng khoảng 1.000m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn là vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Triều Tiên vào sáng sớm nay (29/11) đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tỉnh Nam Pyongan. Tên lửa bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Theo hãng Yonhap, tên lửa được phóng từ tỉnh Nam Pyongan, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa bay theo hướng Đông gần 1.000km, đạt độ cao nhất khoảng 4.500km, trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Trong đánh giá ban đầu của mình, Lầu Năm Góc cho biết tên lửa Triều Tiên phóng vào sáng sớm 29/11 là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), đã bay khoảng 1.000km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản. Báo cáo khẳng định tên lửa này không gây ra mối đe dọa cho Mỹ, các vùng lãnh thổ của Mỹ hay các đồng minh của Washington.
Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo rạng sáng 29/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông báo sẽ nhóm họp khẩn để thảo luận tình hình. Cùng ngày, lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ cũng đã có cuộc điện đàm để thảo luận về diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên này.

Ngày 28/11, Quân khu miền Nam của Nga xác nhận máy bay tiêm kích Su-30 của nước này đã chặn một máy bay do thám của Mỹ ở biển Đen. Theo nguồn tin trên, hôm 25/11, các phương tiện kiểm soát không phận phát hiện một mục tiêu tại vùng biển quốc tế của Biển Đen đang tiến gần biên giới Nga. Máy bay tiêm kích Su-30 trong nhóm trực chiến thuộc Hệ thống phòng không Quân khu miền Nam của Nga được điều động để chặn mục tiêu. Sau khi tiếp cận, máy bay của Nga phát hiện đó là chiếc máy bay do thám Р-8А Poseidon của Mỹ. Sau khi bị phát hiện, máy bay do thám này đã đổi hướng bay ra xa khỏi không phận Nga.


Nhật Bản đang hối thúc các chính quyền địa phương và ngư dân cảnh giác sau khi nhiều tàu mang xác chết được cho là từ Triều Tiên được tìm thấy trên bờ biển phía bắc Nhật Bản. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, cho biết như vậy sau khi một tàu chở nhiều thi thể được tìm thấy trên bờ biển thuộc tỉnh Akita, địa phương đối diện với Triều Tiên qua biển Nhật Bản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG