Bản tin 8H: Đằng sau bức ảnh mẹ xách con sơ sinh khiến dân mạng phẫn nộ

Bản tin 8H: Đằng sau bức ảnh mẹ xách con sơ sinh khiến dân mạng phẫn nộ
TPO - Giận bạn trai, một bà mẹ 10x đã túm cổ áo, xách “lủng lẳng” con đẻ mới sinh được 20 ngày khiến dân mạng vừa “thót tim”, vừa phẫn nộ.

Chiều 13/6, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) có thông tin ban đầu về vụ việc người mẹ túm áo xách “lủng lẳng” con ruột xảy ra trên địa bàn được lan truyền trên mạng xã hội Facebook nhiều ngày qua. Theo đó, khoảng 14h30 ngày 11/6, tại một nhà trọ thuộc xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, do xảy ra mâu thuẫn với bạn trai N.V.T (SN 1989, quê Bắc Ninh), N.D.T (SN 2001, trú tại huyện Vũ Đông, TP. Thái Bình) đã có hành động túm cổ áo, xách “lủng lẳng” con đẻ mới sinh được 20 ngày. Anh T. là người chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Được biết, cặp đôi này sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.


Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Theo Chương trình, chiều nay (14/6), Quốc hội khóa XIV họp phiên bế mạc. Trong phiên họp sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế. Buổi chiều, trước khi nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng. Phiên họp chiều 14/6 sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.


Trưa 13/6, trao đổi với Tiền Phong việc mấy ngày qua dư luận xôn xao bức ảnh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chụp hình lưu niệm với đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) tại Nhật Bản, ông Huỳnh Thành Hiệp – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thừa nhận ông được Trịnh Sướng mời trong chuyến đi đó. Theo ông Hiệp, ông quen Trịnh Sướng qua người bạn tên Út Lọt (Chủ cửa hàng xăng dầu số 3, TP Sóc Trăng), nhưng không thân. Khi ông Lọt ngỏ ý ông Sướng muốn mời 5 – 6 cán bộ hưu trí đi Nhật Bản chơi, ông Hiệp đã đồng ý. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/6, cơ quan chức năng huyện Đơn Dương cho biết vừa tiến hành xác minh tại hiện trường, lấy mẫu để tìm nguyên nhân vụ 3 ha cà chua chuẩn bị cho thu hoạch bỗng dưng cháy lá, héo rũ, rụng trái hàng loạt. Anh Nguyễn Minh Hòa cho biết cách đây khoảng 10 ngày, sau khi tiến hành tưới nước (bằng hệ thống tưới phun tự động) thì anh phát hiện toàn bộ diện tích hơn 3 ha cà chua của gia đình ở thôn Kambutte (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) chuẩn bị cho thu hoạch bất ngờ ngã bệnh: ngọn xoăn lại, vàng lá, héo rũ, rụng quả. 3ha cà chua này nay coi như mất trắng, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Anh Hòa nghi ngờ, cà chua chết không phải vì dịch bệnh, mà do bị hạ độc bằng thuốc diệt cỏ. (XEM CHI TIẾT)


Lao động đi Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng chống bỏ trốn. Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về thực hiện ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS). Theo đó, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động tại Hàn Quốc. Mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng. Thời hạn ký quỹ tối đa 5 năm 6 tháng, tại Ngân hàng Chính sách xã hội. (XEM CHI TIẾT)


Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày 14/6, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, kéo dài từ 10 - 17 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ tiếp tục duy trì trong những ngày tới.


Hai ngư dân bị dây kéo lưới gạt rơi xuống biển, 1 chết và 1 mất tích. Khoảng 21h ngày 10/6, khi tàu cá BT 2584-TS, do anh Nguyễn Thanh Bền (27 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) làm truyền trưởng, đang hoạt động cách đảo Hòn Chuối (Cà Mau) khoảng 88 hải lý về hướng Tây Nam, hai ngư dân trên tàu là anh Tô Văn Bảo (26 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và anh Phan Văn Hải (32 tuổi, ngụ phường 9, TP. Cà Mau, Cà Mau) bất cẩn bị dây kéo lưới gạt trúng rơi xuống biển. Sau đó, thuyền trưởng phát hiện anh Bảo đã tử vong, còn anh Hải bị mất tích. Tính đến 19h30 ngày 13/6, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được anh Hải.

MỚI - NÓNG