Bản tin 8H: Nga cáo buộc Mỹ 'chia rẽ thế giới' vì Jerusalem

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moscow ngày 29/11. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moscow ngày 29/11. Ảnh: Reuters.
TPO - Điện Kremlin quan ngại trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump coi Jerusalem là thủ đô Israel, khiến tình hình thêm trầm trọng, dẫn đến chia rẽ cộng đồng thế giới.
Chiều 7/12, ông Phạm Quí Tiên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội đã phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc lát đá vỉa hè, gây dư luận xấu trong thời gian vừa qua. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng các dự án đang chuẩn bị triển khai để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tại những dự án có sai sót… (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang - chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã trả lời Tiền Phong nhiều câu hỏi liên quan tới dự án này. Trong đó có câu chuyện về phương án chi ngân sách nhà nước mua lại trạm thu phí này, vị trí đặt trạm, những “người lạ” xuất hiện tại trạm… (Xem chi tiết)


Chịu tác động của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay (8/12), Bắc Bộ nhiều mây, khu vực đồng bằng ven biển sáng có mưa nhỏ, trưa chiều mưa giảm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 21-22 độ, trời rét. Về đêm, nhiệt độ giảm sâu xuống còn 15-16 độ ; vùng núi 11-13 độ, riêng khu vực núi cao như: Sìn Hồ (Lai Châu), Sapa (Lào Cai), Mù Căng Chải (Hà Giang), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp dưới 6 độ C. Ở miền Trung, hôm nay, mưa sẽ gia tăng trở lại. (Xem chi tiết)


Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh TT-Huế khóa VII, vấn đề máy bay (loại lớn) cất hạ, cánh làm nhà dân bị sụt mái, ảnh hưởng đời sống và tính mạng dân cũng được đề cập. Đây là lần đầu tiên, nghi vấn máy bay cất, hạ cánh xuống sân bay Phú Bài gây hỏng nhà dân, khiến nhiều gia đình sống trong cảnh hoang mang, bất an được đề cập tại một kỳ họp công khai cấp tỉnh. Trước đó, vấn đề bức xúc, lo lắng này từng được phản ánh đến các cấp có thẩm quyền thông qua tiếp xúc cử tri, nhưng chưa hề có bất kỳ cơ quan chức năng nào tại TT-Huế về kiểm tra, xử lý, hỗ trợ dân, dù bà con đã nhiều lần “kêu cứu”. (Xem chi tiết)


Sáng 7/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất (Hà Nội) phối hợp cùng một số đơn vị chuyên môn đã huỷ nổ quả tên lửa không đối đất còn nguyên ngòi nổ tại trường bắn ở Bắc Giang. Trước đó, vào cuối tháng 11, một người dân ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất trong quá trình cào hến trên dòng sông Tích đã phát hiện “vật thể lạ”.  Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã báo cáo cấp trên và cùng một số cơ quan chuyên môn lên phương án trục vớt. Sau gần 10 ngày trục vớt, đến hơn 16h ngày 6/12, quả tên lửa được đưa lên khỏi lòng sông Tích. Cơ quan chức năng xác định đây là quả tên lửa không - đối - đất do Mỹ sản xuất vào khoảng năm 1972, nặng 600kg, dài 4,2m và rơi theo phương thẳng đứng. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 ngày 7/12, chiếc ôtô 7 chỗ hiệu Fortuner lưu thông trên đường Trần Cao Vân, hướng về đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) khi đến gần bùng binh tượng đài Mẹ Nhu đã va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển. Xe máy bị húc mạnh từ phía sau nên mất lái, lao vào đuôi xe ôtô 4 chỗ, gây tai nạn liên hoàn. Người phụ nữ đi xe máy bị gãy chân, đa chấn thương. Xe máy bị biến dạng, nằm dưới gầm chiếc ôtô. Sau khi gây tai nạn, lái xe Fortuner đã rời khỏi hiện trường và đang bị lực lượng công an truy tìm để phục vụ điều tra nguyên nhân. 


Sau sự việc phi công hãng hàng không Cathay Pacific thông báo nhìn thấy mảnh vụn tên lửa Triều Tiên bay qua gần máy bay của họ trong vụ thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng, các nhà quản lý an toàn hàng không cho biết đang xem xét khả năng áp dụng vùng cấm bay ở khu vực nhạy cảm này. (Xem chi tiết)


Giám đốc điều hành Tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov ngày 7/12 cho biết, việc chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc sẽ bắt đầu diễn ra trong tương lai gần. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tass, ông Chemezov khẳng định, việc chuyển giao sẽ sớm diễn ra. Ông cho biết thêm, hoạt động sản xuất đang diễn ra. Mọi thứ diễn tiến đúng hợp đồng. (Xem chi tiết)


"Căng thẳng xuất hiện tại khu vực sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây quan ngại", Tass dẫn lời Dmitry Peskov, thư ký báo chí Điện Kremlin, trả lời báo giới ngày 7/12. "Chúng tôi tin quyết định đó không giúp thúc đẩy giải quyết vấn đề Trung Đông mà ngược lại, dẫn đến chia rẽ cộng đồng thế giới". Trước đó, ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cho biết sẽ chuyển đại sứ quán của Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. 


Ngày 7/12, Mỹ đã cử hai máy bay ném bom B-1B đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận thứ hai trong tuần tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Cùng tham gia cuộc tập trận còn có hơn 20 chiến đấu cơ đến từ cả Mỹ và Hàn Quốc. Đây là một nội dung diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn kéo dài 5 ngày có tên “Vigilant ACE”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.