Bản tin 8H: Sẽ kiểm tra ma túy với cả người chạy xe máy

CSGT Cát Lái (Phòng PC08 Công an TP.HCM) phối hợp với Công an quận 2 kiểm tra ma túy đối với tài xế tại cảng Cát Lái. Ảnh: PLO
CSGT Cát Lái (Phòng PC08 Công an TP.HCM) phối hợp với Công an quận 2 kiểm tra ma túy đối với tài xế tại cảng Cát Lái. Ảnh: PLO
TPO - Đại diện Phòng CSGT - Công an TP.HCM vừa cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra tài xế sử dụng ma túy, kể cả xe máy.

TP.HCM sẽ kiểm tra ma túy với cả người chạy xe máy. Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, qua hai tháng thực hiện cao điểm xử lý tài xế xe container, xe tải, xe khách dùng ma túy, lực lượng đã kiểm tra trên 7.000 tài xế, phát hiện 28 trường hợp dương tính với ma túy. Trung tá Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng phòng PC08, cho biết trong thời gian tới Phòng PC08 vẫn tiếp tục duy trì và tăng cường việc kiểm tra tài xế sử dụng chất ma túy, không chỉ riêng đối với tài xế xe container, xe tải, xe khách, mà mở rộng ra đối với các đối tượng khác như người điều khiển ô tô con, xe máy…


Thời tiết ngày 9/3: Hà Nội nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Hôm nay (9/3) khu vực Tây bắc trưa chiều giảm mây và trời nắng. Khu vực phía Đông Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) sáng còn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau mưa giảm còn ở vài nơi, nhiệt độ ngày mai có xu hướng tăng nhẹ phổ biến khoảng 20 – 22 độ. Trời vẫn duy trì tình trạng trời rét cả đêm và ngày. (XEM CHI TIẾT)


Một cháy lớn xảy ra vào chiều tối ngày 8/3, tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Kaiser 1 (Việt Nam) nằm bên đường D9, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, Bình Dương. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC thị xã Bến Cát đã huy động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Vụ hoạn khiến công ty gỗ rộng 30ha bị thiêu rụi hoàn toàn. Đến 19h tối cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Được biết, trong quá trình đến đám cháy, một xe cứu hoả va chạm với xe tải, khiến tài xế xe tải bị thương, xe hư hỏng phần đầu. (XEM CHI TIẾT)


Bị lọt vào gầm xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Khoảng 13h45 ngày 8/3, xe máy BKS 49V6 – 8021, do anh Lê Thân Thế (18 tuổi, ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) điều khiển, va chạm với xe tải BKS 49C - 108.54, do tài xế Đặng Thành Trung (29 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại và đang rẽ vào ngã ba Đông Anh (xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Vụ tai nạn khiến xe máy cùng người điều khiển bị lọt vào gầm xe tải. Anh Thế bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ, còn xe máy bị cán vỡ nát, biến dạng hoàn toàn. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 1 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc chuẩn bị vào nhà hàng ở Hà Nội. Ngày 8/3, Đội quản lý thị trường số 13 (QLTT) Hà Nội đã bắt quả tang một tài xế vận chuyển hàng chục thùng xốp chứa nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị đưa vào các quán ăn trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Số nội tạng gà trên được bọc ngụy trang trong thùng xốp ướp đá và dán bao bì chữ Trung Quốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kiểm đếm có 23 thùng chứa nội tạng, đa số là tràng, trứng gà đông lạnh có tổng trọng lượng hơn 1 tấn. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết, anh nhận chở thuê hàng và không biết nguồn gốc xuất xứ số nội tạng gà trên. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 8/3, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, một bé 2 tuổi tử vong tại nhóm trẻ tư thục Hoa Thương (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa). Theo đó, khoảng 7h45 ngày 4/3, đang ăn sáng bằng cháo nấm tại nhóm trẻ, bé Y. bất ngờ nằm bệt xuống nền nhà, sùi bọt mép, da tím tái. Dù được đưa đi cấp cứu, bé không thể qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bên trong thành hầu của bé Y. có hai miếng dị vật mềm nhũn (nấm trong cháo). Cơ quan chức năng nhận định, bé Y. tử vong do ngạt dị vật.


Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định về điều lệnh nội vụ công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp. Dự thảo thông tư có 8 chương, 50 điều. Theo Điều 43, cán bộ, chiến sĩ CAND bị cấm đeo kính đen khi trực tiếp giải quyết công việc với người khác và đút tay vào túi khi làm nhiệm vụ. Dự thảo thông tư cũng cấm lực lượng công an nhuộm tóc khác màu đen, để móng tay, móng chân dài và sơn màu; nam bị cấm để râu, ria, để tóc dài trùm tai, trùm gáy hoặc cắt tóc quá ngắn (trừ trường hợp đặc biệt).


Ngày 8/3, Huyện ủy huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho hay, đã có văn bản gửi Đảng ủy phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn, Ủy ban nhân dân huyện về việc chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong việc thu tiền trái quy định của giáo viên. Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ thu thập, xác minh theo đơn tố giác của công dân về việc nhiều giáo viên tại huyện Bình Sơn phải nộp khoản phí 10.000 đồng khi nhận quyết định nâng lương (nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn…). Việc thu tiền này diễn ra nhiều năm nay nhưng không có phiếu thu hay hóa đơn chứng từ rõ ràng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.