Bản tin 8H: Trạm BOT Cai Lậy thu phí lại giữa đêm, thối 100 đồng cho tài xế

Tài xế nhận 100 đồng tiền thối từ nhân viên trạm thu phí BOT Cai Lậy.
Tài xế nhận 100 đồng tiền thối từ nhân viên trạm thu phí BOT Cai Lậy.
TPO - 23h30 ngày 1/12, trạm BOT Cai Lậy đã thu phí trở lại sau hơn 20 giờ buộc phải xả trạm vì tài xế dùng tiền lẻ phản ứng quyết liệt.

Cạnh tranh khốc liệt, hàng tồn kho chưa giải quyết được, nợ nần còn chồng chất khiến nhiều doanh nghiệp xi măng hoang mang khi thấy giá điện đột ngột tăng 6% vào thời điểm này. Cùng đó, đại diện các doanh nghiệp may mặc, sản xuất kính, siêu thị cũng lo giá điện tăng sẽ tác động dây chuyền làm tăng giá nguyên liệu đầu vào kéo đến tăng chi phí. (Xem chi tiết)


Trước tình hình căng thẳng tại trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang), ngày 1/12, Bộ GTVT có thông tin chính thức khẳng định rằng đang tích cực phối hợp với Bộ Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Bộ này cũng cho rằng, cần xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự. (Xem chi tiết)


Theo ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1, Tiền Giang, sau cuộc họp giữa nhà đầu tư BOT Cai Lậy và UBND Tiền Giang cùng các cơ quan chuyên ngành vào hôm qua (1/12), đã thống nhất quyết định trạm thu phí Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong đêm. Đúng 23h30, việc thu phí trở lại bắt đầu. Khi bị barie trạm thu phí chặn lại giữa đêm, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ hỏi nữ nhân viên trong cabin: "Ủa sao xả rồi giờ thu lại?" Vụ việc khiến 10 phút đầu xảy ra ùn ứ nhẹ. 15 phút sau, một tài xế trả tiền lẻ 25.100 đồng mua vé 25.000, đòi thối 100 đồng. Nhân viên cabin đã thối lại tờ 100 đồng như yêu cầu của tài xế.


Bắt đầu từ đêm 28/11, hàng trăm công nhân Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội với nhiều phương tiện, thiết bị tiến hành nạo vét lòng hồ Hoàn Kiếm. Mỗi đêm công ty huy động khoảng gần 200 công nhân phục vụ công tác nạo vét, vận chuyển. Các phương tiện được huy động gồm máy xúc, máy bơm và xe téc, xe chở rác, thuyền thu gom... Thời gian nạo vét từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, cuối tuần từ 24 giờ đến 5 giờ sáng. Theo dự kiến, công việc nạo vét hồ Hoàn Kiếm sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành trong khoảng hai tháng, tức là trước Tết Âm lịch. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Dự báo hôm nay (2/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực Hà Nội, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. (Xem chi tiết)

Chiều 1/12, xe tải chở vỏ bao bì xi măng chạy trên đường tránh TP Vinh, khi tới ngã tư giao với đường liên xã ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), tài xế đã đánh lái tránh một ôtô phía trước. Tuy nhiên, xe tải bị lật sang phải, đè trúng hai xe máy đang dừng ở đường liên xã đợi băng qua ngã tư. Tai nạn khiến chị N.T.H.T (38 tuổi, phóng viên đài Phát thanh - Truyền hình huyện Hưng Nguyên), tử vong tại chỗ. Hai người khác bị thương được chuyển tới bệnh viện. (Xem chi tiết)

Ngày 30/11, bà con một dòng họ ở xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu, Nghệ An) trong lúc đào đất khuôn viên nhà thờ phát hiện hố chôn tiền kim loại nằm ở độ sâu một mét. Đồng tiền đường kính hơn 2 cm, ở giữa có lỗ vuông, bề mặt có chữ. Tổng số tiền là 140 kg, hầu hết đã hoen gỉ. Hiện số tài sản này được đại diện dòng họ cất giữ. Chiều 1/12, cán bộ Phòng Văn hóa huyện Quỳnh Lưu cho hay, do người dân chưa trình báo nên khó xác định niên đại và giá trị của tiền. Tuy nhiên, loại tiền xu được phát hiện với số lượng lớn như ở trên thì hiếm thấy ở địa bàn. (Xem chi tiết)


Thời điểm Crimea vẫn thuộc Ukraine, một số thế lực phương Tây đã lên kế hoạch thực hiện các chiến dịch đặc biệt ở bán đảo này, từ đó gây ra những bất ổn chính trị lên nước Nga. Trên đây là tiết lộ của Phó giáo sư Sergei Kiselev thuộc Viện Taurida/ Đại học Kazan. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Đức ngày 1/12 dùng robot có vòi phun nước để vô hiệu hoá một gói đồ được tìm thấy ở khu chợ Giáng Sinh ngoài trời tại thành phố Potsdam, bang Brandenburg, Reuters đưa tin. Gói hàng này chứa dây kim loại, đinh và pin, được gửi đến một hiệu thuốc ở khu này, nhưng cảnh sát chưa phát hiện kíp nổ nào. Nhà chức trách đã sơ tán một khu vực rộng lớn ở trung tâm phố cổ của Potsdam, gồm một phần chợ và đóng các cửa hàng. Các điều tra viên đăng trên Twitter là "đã xác định được thiết bị nổ". Tuy nhiên, ông Karl-Heinz Schroeter, người đứng đầu cơ quan nội vụ bang Brandenburg, cho biết việc điều tra vẫn đang được tiến hành để xem nó có thể thực sự gây ra vụ nổ hay không, theo AFP.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.