Bản tin 8H: Triều Tiên có dấu hiệu thử tên lửa, Mỹ theo dõi sát sao

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên trước khi được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên trước khi được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 28/11 cho biết, chính phủ nước này đang ở trong tình trạng báo động sau khi thu được các tín hiệu radio cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo. 
Hôm qua 27/11, Bộ TN&MT khẳng định, dự thảo Quy chuẩn sửa đổi QCVN 51: 2013 được thực hiện theo hướng quy định chặt chẽ hơn, phù hợp với trình độ công nghệ sản xuất thép của Việt Nam và hội nhập quốc tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thép Việt Nam, không phải để hợp thức hóa cho Formosa. Tuy nhiên, Bộ TN&MT thừa nhận rằng : “Trong quá trình soát xét, rà soát và tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc…, Tổ soạn thảo đã nhận diện các vướng mắc, bất cập của QCVN 51, trong đó có việc quy định hàm lượng oxy tham chiếu là 7% nhưng không nêu rõ việc áp dụng cụ thể đối với từng loại công nghệ, công đoạn sản xuất và nhiên liệu sử dụng là chưa hợp lý”. Trên cơ sở đó, Tổ soạn thảo đã đề xuất sửa đổi Quy chuẩn QCVN 51, có xem xét tới các yếu tố công nghệ của các nhà máy đã đầu tư trước đây và các nhà máy mới, đảm bảo đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển ngành thép gắn với bảo vệ môi trường. (Xem chi tiết)

UBND quận Hoàn Kiếm vừa ra thông báo tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà, đất tại địa chỉ số 30A, phố Lý Thường Kiệt (số 33, phố Hàng Bài), phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Việc cưỡng chế nhằm thực hiện các quyết định của UBND TP Hà Nội, thu hồi 1.169,3m2 đất, giao Công ty CP Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu để thực hiện dự án xây dựng lại khu tập thể và cải tạo, sắp xếp lại trụ sở làm việc số 30A, phố Lý Thường Kiệt. Trước đó, UBND phường Hàng Bài, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận Hoàn Kiếm cùng các ban, ngành, đoàn thể đã vận động, thuyết phục, đối thoại với 41 hộ gia đình đang sử dụng nhà, đất tại địa chỉ trên. Tuy nhiên, còn 11 gia đình đang sử dụng nhà, đất chưa di dời, bàn giao mặt bằng. Vì vậy, theo kế hoạch, ngày 30/11, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bài sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, thu hồi nhà, đất đối với 11 hộ gia đình. (Xem chi tiết)


Ngày 27/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Văn phòng công chứng tạm thời chưa giải quyết thủ tục liên quan đến giao dịch bất động sản các dự án trên bán đảo Sơn Trà. Chỉ đạo trên được đưa ra nhằm đảm bảo hoạt động thanh tra toàn diện các dự án tại Sơn Trà. Theo yêu cầu của Chủ tịch Đà Nẵng, các hoạt động giao dịch bất động sản ở Sơn Trà bị tạm dừng giải quyết, gồm: Thủ tục về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn,... (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 28/11, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét, trưa chiều nhiệt độ tăng lên, trời ấm dần. Trung Bộ vẫn còn nhiều nơi có mưa nhưng lượng giảm dần, chủ yếu là mưa nhỏ và ngắt quãng. Các tỉnh phía Nam chủ yếu là nắng yếu, chiều tối ở Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.


Ngày 27/11, Cơ quan điều tra Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, quê Nam Định) về hành vi hành hạ người khác. Bà Hàn bị cáo buộc hành hạ bé gái hơn một tháng tuổi khi giúp việc ở Hà Nam. (Xem chi tiết)


Theo Kyodo và Yonhap, các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 28/11 cho biết, chính phủ nước này đang ở trong tình trạng báo động sau khi thu được các tín hiệu radio cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Một trong các nguồn tin cho biết: "Triều Tiên có thể phóng một tên lửa trong vòng vài ngày tới." Tuy nhiên, theo nguồn tin, vì hình ảnh vệ tinh không cho thấy một tên lửa hoặc một bệ phóng tên lửa di động, các tín hiệu có thể chỉ liên quan đến hoạt động huấn luyện mùa Đông của quân đội Triều Tiên. Trong khi đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, đại tá Robert Manning cho hay cơ quan này tiếp tục giám sát "rất chặt chẽ" các hoạt động tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/11, người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết trước khi mất liên lạc, tàu ngầm ARA San Juan đã được yêu cầu quay trở lại căn cứ Mar del Plata, nơi tàu này đồn trú, để khắc phục hiện tượng đoản mạch của hệ thống pin sau khi nước tràn vào tàu thông qua ống thở. “Họ phải cách ly phần pin (gặp trục trặc) và tiếp tục di chuyển dưới nước về phía Mar del Plata bằng cách sử dụng phần pin khác”, ông Balbi cho biết. Trước đó, các nhà chức trách Argentina nghi ngờ về khả năng xảy ra một vụ nổ dẫn tới sự biến mất bí ẩn của tàu San Juan từ ngày 15/11. Các chuyên gia cho biết tàu ngầm này chỉ còn đủ lượng oxy cho 44 thành viên thủy thủ đoàn trong 10 ngày.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/11 đã bác bỏ một báo cáo cho rằng các cuộc không kích của Moskva khiến 34 dân thường thiệt mạng tại làng Al-Shafah ở Syria. Bộ trên gọi bản báo cáo từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) là "một sự lừa dối khác nữa" và nhấn mạnh rằng quân đội Nga chỉ tấn công vào "các khu vực không có dân cư và những nhóm khủng bố quốc tế".

Cảnh sát bang Victoria (Australia) sáng 28/11 thông báo vừa bắt giữ một nam thanh niên 20 tuổi được cho là đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố ở thành phố Melbourne vào đêm Giao thừa đón Năm mới sắp tới. Nghi can khủng bố này 20 tuổi này bị bắt giữ trong cuộc đột kích vào một ngôi nhà hôm 27/11 tại Werribee, cách trung tâm thành phố Melbourne của bang Victoria hơn 30km, và hiện đang bị thẩm vấn. 
MỚI - NÓNG