Bản tin 8H: Úc triển khai đặc nhiệm tại Iraq chống IS

Bản tin 8H: Úc triển khai đặc nhiệm tại Iraq chống IS
TPO - Ngày 19/10, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho hay, bà đã đạt được thỏa thuận với Baghdad về việc triển khai 200 lính đặc nhiệm hỗ trợ binh sĩ Iraq trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến.

Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Keangnam vừa có thư gửi Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những chậm trễ trong thi công gói thầu A4, A5 thuộc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khẳng định sự cố đáng tiếc tại Km 82-Km 83 là sự cố kỹ thuật khách quan, ông Jang cho biết, nguyên nhân chính do điều kiện địa chất bất thường, gây mất ổn định cho kết cấu nền mặt đường. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/10 tỏ ý tin chắc rằng, đối với Moskva, Ukraine là dân tộc anh em có chung nguồn cội thế giới quan, do đó vì thế không thể để mất Kiev.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Những gì xảy ra bây giờ trong quan hệ giữa các tổng thống của hai nước khẳng định, dù sao chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện tại và sẽ giúp đỡ nhân dân Ukraine anh em thỏa thuận với nhau về cách họ tái thiết đất nước”.


Trong một động thái chưa từng có từ thời Chiến tranh Lạnh, cuối tuần qua, Thụy Điển thông báo điều quân đội, tàu và trực thăng truy tìm “hoạt động dưới nước của lực lượng nước ngoài”.

Quân đội Thụy Điển nói rằng, họ nhận được thông tin về các hoạt động đáng ngờ. Hơn 200 nhân viên quân sự tham gia chiến dịch tìm kiếm bắt đầu từ khi sóng radio với chương trình bằng tiếng Nga xuất hiện trên tần số khẩn cấp của nước này. (Xem chi tiết)


Ngày 19/10, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các tàu ngầm của hải quân nước này đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch trong các khu vực đại dương. Hiện không có tình huống bất thường và khẩn cấp nào với các tàu Nga, trường hợp tai nạn thì càng không có.

Trước đó, ngày 17/10, cơ quan quân sự Thụy Điển bắt đầu hoạt động qui mô nhằm tìm kiếm chiếc tàu ngầm nước ngoài được cho là của Nga dường như đang hiện diện trong vùng lãnh hải của nước này, ở gần Stockholm.


Việc giám sát các diễn đàn Hồi giáo cực đoan đã phát hiện ra mối liên hệ giữa nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và nguy cơ phát tán dịch Ebola chết người.

Một số phần tử Hồi giáo cực đoan coi Ebola là sự lựa chọn khả thi cho cuộc thánh chiến của chúng. Một số chuyên gia đặt vấn đề làm thế nào virus Ebola có thể trở thành một loại vũ khí khả dụng. (Xem chi tiết)


Ngày 19/10, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho hay, bà đã đạt được thỏa thuận với Baghdad về việc triển khai 200 lính đặc nhiệm để hỗ trợ binh sĩ Iraq trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến.


Nhiệm vụ của lực lượng này là "cố vấn và hỗ trợ Chính phủ Iraq nâng cao năng lực của các lực lượng an ninh Iraq". Bà Bishop cũng khẳng định, Canberra không có kế hoạch gửi bộ binh tới Iraq để tham chiến cùng các lực lượng của nước này.


Một quả bom phát nổ ngày 19/10 tại Bán đảo Sinai đã làm thiệt mạng bảy binh sỹ Ai Cập và làm bị thương bốn người khác. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, quả bom phát nổ cạnh một chiếc xe bọc thép đang canh gác một đường ống dẫn khí ga tại bắc Sinai.

Một quan chức quân đội thông tin, các lực lượng phản ứng nhanh có mặt tại hiện trường đã đánh giá mức độ thiệt hại.


Bốn người đàn ông Duy Ngô Nhĩ, hôm 12/10, dùng dao và chất nổ tấn công khu chợ nông sản ở Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, làm 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó có cả các sĩ quan cảnh sát và các thủ phạm.

Bốn thủ phạm người Duy Ngô Nhĩ đã dùng dao đâm chém một số sỹ quan cảnh sát khi đi trên 2 xe mô tô xông vào chợ, và dùng chất nổ tấn công các chủ sạp hàng người Hán trước khi bị nhân viên an ninh bắn hạ.


Bất chấp ngày đối thoại đã được ấn định, hôm qua, bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình vẫn bùng phát tại Hong Kong, làm trầm trọng thêm bế tắc giữa một chính quyền có ít lựa chọn và phong trào biểu tình đòi dân chủ ngày càng sẵn sàng đối đầu lực lượng an ninh.

Đến tối qua, 20 người bị thương. Lực lượng an ninh Hong Kong được tăng cường trong vài ngày gần đây khi chính quyền đặc khu nỗ lực giải tỏa các tuyến đường bị chặn. (Xem chi tiết)


Ba tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi tuần gần quần đảo Sensaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hôm 18/10. Trước đó, Trung Quốc bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chọc giận Bắc Kinh bằng cách gửi quà đến đền chiến tranh Yasukuni.

Hôm 18/10, ba thành viên nội các Nhật Bản đến thăm đền Yasukuni trong đó thờ cả những tướng lĩnh đã bị kết án là tội phạm chiến tranh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG