Bản tin 9H: Hé lộ ứng viên thay Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: THX/TTXVN)
TPO - Bà Angela Merkel đã lựa chọn một nhân vật mới giữ chức Tổng thư ký của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).

Đón gió mùa Đông Bắc, miền Bắc chuyển rét. Dưới tác động của đới gió Đông Nam ẩm, trong sáng nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đến trưa và chiều mưa giảm dần, trời tạnh ráo, nhiệt độ tăng lên 25-26 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời không mưa, có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức 26-28 độ, một số nơi ở Lai Châu và Điện Biên và khu vực Sơn La nhiệt độ cao 28-30 độ; với các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trưa và chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên 26-28 độ. (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên cảnh báo Mỹ không nối lại các cuộc tập trận chung với Seoul, vốn đã được hoãn tới sau Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng còn cho rằng Washington phải chịu mọi trách nhiệm nếu việc tập trận chung làm hủy hoại những nỗ lực nối lại tình hữu nghị gần đây giữa hai miền Triều Tiên. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng Washington đã dội gáo nước lạnh vào mọi tín hiệu lắng dịu giữa hai miền Triều Tiên bằng cái mà Bình Nhưỡng gọi là “cuộc tập dượt chiến tranh” của Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Israel vừa thử thành công tổ hợp tên lửa tầm xa Arrow-3 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo trong không gian. Trên đây là thông báo của Bộ Quốc phòng Israel trên trang Twitter chính thức của Bộ Quốc phòng nước này. Theo dõi cuộc thử nghiệm có sự tham gia của đại diện quân đội Mỹ. Cơ quan Mỹ về chống tên lửa đạn đạo đã tham gia phát triển tổ hợp này. (XEM CHI TIẾT)


Sau 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 202 vụ, làm chết 155 người, 149 người bị thương. Đặc biệt, TNGT tăng cao, liên tục trong 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết; trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy; đối tượng xảy ra TNGT phần lớn là người đi xe môtô, xe gắn máy; khu vực xảy ra TNGT chủ yếu tại khu vực nông thôn, ngoài đô thị. Tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh nhiều đền, chùa trên địa bàn thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do mật độ người tham gia giao thông tập trung về khu vực này quá lớn.


Nga yêu cầu Mỹ rời khỏi các khu vực kiểm soát ở nam Syria. Lính Mỹ phải lập tức đóng cửa các khu vực họ kiểm soát ở al-Tanf, miền nam Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ngày 19/2 khi được hỏi cần phải thực hiện việc gì để hỗ trợ giải pháp hòa bình Syria. Al-Tanf là khu vực ở biên giới Syria với Jordan và Iraq. Mỹ tuyên bố đặt khu vực dưới sự bảo vệ của nước này vào năm 2017.


Nga liệt kê hơn 100 trường hợp bị Mỹ can thiệp nội bộ. "Chúng tôi ước tính hơn 100 trường hợp đã được xác thực và có bằng chứng về sự liên quan của Mỹ trong các vấn đề của hơn 60 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc từ năm 1946 đến nay", Thượng nghị sĩ Andrey Klimov, đứng đầu Ủy ban Bảo vệ Chủ quyền Quốc gia, quốc hội Nga, nói ngày 19/2. Ông Klimov nêu một ví dụ cụ thể là cuộc đảo chính ở Chile năm 1973, đưa Augusto Pinochet lên nắm quyền, dẫn tới quốc hội Chile phải giải tán, xảy ra nhiều vụ xâm phạm nhân quyền.


Hé lộ thông tin về ứng viên thay Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ngày 19/2, các hãng truyền thông của Đức đồng loạt đưa tin, bà Angela Merkel đã lựa chọn một nhân vật mới giữ chức Tổng thư ký của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU). Người được lựa chọn là bà Annegret Kramp-Karrenbauer, Thủ tướng của bang Saarland - bang nhỏ nhất tại Đức. Bà đã nắm giữ cương vị Thủ tướng bang Saarland, nằm phía Tây Nam nước Đức và gần biên giới với Pháp cũng như Luxembourg, từ năm 2011. Bà Kramp-Karrenbauer, 55 tuổi, sẽ thay ông Peter Tauber, người xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Trong cuộc họp vào ngày 26/2 tới, CDU dự kiến sẽ thông qua đề cử này. Vị trí Tổng thư ký được xem là bước đệm để trở thành Chủ tịch CDU, qua đó nắm cơ hội trở thành Thủ tướng nếu đảng này tiếp tục giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử trong tương lai, gần nhất là vào năm 2021.


Tổng thống Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sắp gặp trực tiếp. Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, ngày 19/2 cho biết quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng hai người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Iran Hassan Rouhani đang được triển khai. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tháng 4 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trước đó thông báo ngoại trưởng ba nước sẽ gặp nhau tại Kazakhstan trong hai tuần để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về Syria ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

MỚI - NÓNG