Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Không để nợ dân thành... nợ xấu

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Không để nợ dân thành... nợ xấu
TPO - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ 2016 2021, từng đại biểu HĐND cần rà soát lại toàn bộ công việc đã hứa với dân xem đã làm được đến đâu và nên tập trung giải quyết, không để nợ dân trở thành nợ xấu.

Trưa 7/12, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận xét đây là kỳ họp cuối năm, đồng thời cũng là cuối nhiệm kỳ 2016 – 2021 nên khối lượng công việc rất nhiều.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 11 đã đánh giá cao công tác xây dựng chính quyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, lòng tin trong nhân dân từng bước được củng cố, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển TPHCM, trong đó có phần đóng góp quan trọng của HĐND TP.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Không để nợ dân thành... nợ xấu ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

“Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm cao độ của HĐND TP suốt nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Đại hội 11 của Đảng bộ TPHCM thẳng thắn nhìn nhận chúng ta còn nhiều vân đề chưa làm hoặc làm chưa tốt. Tôi đề nghị kỳ họp này đại biểu cần đánh giá sát hơn nữa sự hài lòng của người dân, đánh giá sự quan tâm chung sức đồng lòng đóng góp của người dân để rút ra bài học kinh nghiệm” – ông Nên yêu cầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý: Năm 2021, khi triển khai chính quyền đô thị, TPHCM không còn HĐND cấp quận phường nên đòi hỏi vai trò giám sát phải tăng cường hơn.

HĐND TP cần lựa chọn và tập trung vào một số nội dung quan trọng như giám sát thực hiện chủ đề “Năm 2021: Năm xây dựng chính quyền đô thị” và cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện đề án TP Thủ Đức,… đặc biệt là giải quyết các vấn đề kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Không để nợ dân thành... nợ xấu ảnh 2 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ phải sang) hội ý nhanh với Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (ngoài cùng bên trái)  

Cụ thể: Đó là 8 vụ nổi cộm, như: Đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), 1bis 1kép Nguyễn Đình Chiểu (quận 3); khu Công nghệ cao, khu dân cư Long Bình (quận 9), khu đô thị Sing Việt (huyện Bình Chánh), Giải phóng mặt bằng Đại học Quốc gia TPHCM (quận Thủ Đức)…

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM lưu ý với việc triển khai chính quyền đô thị TPHCM, trách nhiệm với cử tri là việc vô cùng quan trọng đối với từng đại biểu HĐND TPHCM.

Bên cạnh việc phải đeo bám quyết liệt, đại biểu HĐND TPHCM cần có cơ chế phối hợp đồng hành như tổ đại biểu, sự phối hợp với các đoàn thể, nhà khoa học, chuyên gia trên địa bàn TPHCM, có thể giúp thành phố xây dựng thể chế giám sát các chương trình, đưa ra ý kiến chuyên môn...

“Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND TPHCM đã chuẩn bị nhiều thứ. Tôi nghĩ từng đại biểu HĐND hãy rà soát lại toàn bộ công việc đã hứa với dân, đã dự tính xem mình làm được đến đâu và việc gì chưa làm được để tập trung giải quyết với tinh thần quyết tâm không để nợ dân thành nợ xấu” – Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nêu rõ.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho biết kỳ họp này HĐND TPHCM sẽ kiện toàn công tác nhân sự của UBND TPHCM. Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ khi được giới thiệu ứng cử phải chuẩn bị chương trình hành động được phân công và trình bày khi được giới thiệu đề cử. Từ đó, các đại biểu sẽ gửi gắm niềm tin bằng lá phiếu của mình. Người dân cũng có cơ sở giám sát thông qua mặt trận.

Ông Nên đề nghị từng đại biểu xem xét kỹ chương trình hành động của từng ứng cử viên được giới thiệu trước khi quyết định lá phiếu và lưu ý rắng đây là việc quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao của mỗi đại biểu.

MỚI - NÓNG