Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu’

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu’
TPO - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Sáng 30/12, hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020.

 Năm 2020 là năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Cùng với đó là lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X đề ra và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch COVID – 19.

 Về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, ông Nguyễn Văn Nên lưu ý nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM phải trên quan điểm và mục tiêu phát huy vai trò đặc biệt của TPHCM trong mối quan hệ với vùng kinh tế TPHCM, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cả nước và quốc tế. Đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế, đặc biệt thông qua chiến lược hợp tác giữa các bên trên các lĩnh vực ưu tiên của TPHCM.

 “Quy hoạch phát triển phải đồng bộ, hài hòa giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bảo vệ môi trường…”, ông Nên nhấn mạnh và lưu ý việc dự báo dân số và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở để hoàn tất nội dung điều chỉnh quy hoạch chung của TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu’ ảnh 1 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ: Quy chế làm việc cấp ủy là văn bản pháp lý cơ bản của từng tổ chức Đảng, văn bản cụ thể hóa nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm điều chỉnh hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên theo đúng quy định, trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân, quy định các mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội… Từ đó, để mọi người làm đúng và tốt việc của mình.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM xem xét cho ý kiến Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở kế thừa quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa trước, tiếp thu quy chế làm việc mẫu theo quyết định số 168 Ban Bí thư.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu’ ảnh 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thông qua chương trình hội nghị

Ông Nên nhận xét: Việc nghiên cứu cho ý kiến sẽ góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trách nhiệm quyền hạn, mối quan hệ tập thể, từng chức danh cấp ủy được tăng cường, nhất là quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, hội nghị cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI. Nội dung chương trình hội nghị là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM về nhiệm vụ điều hành Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

MỚI - NÓNG