Bộ ra lệnh đóng cửa mỏ, 'cát tặc' vẫn lộng hành trên hồ Dầu Tiếng

Bộ ra lệnh đóng cửa mỏ, 'cát tặc' vẫn lộng hành trên hồ Dầu Tiếng
TPO - Trước tình trạng khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết định đóng cửa mỏ. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, “cát tặc” vẫn lộng hành trên hồ khiến dư luận bức xúc.

Bộ Nông nghiệp ra lệnh đóng của mỏ cát hồ Dầu Tiếng

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đã ra thông báo đóng cửa, ngưng mọi hoạt động khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng. Động thái này được cho là đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi công văn đề nghị ngưng khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng vào ngày 26/4 nhằm đánh giá lại tình trạng nước sinh hoạt trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Bộ ra lệnh đóng cửa mỏ, 'cát tặc' vẫn lộng hành trên hồ Dầu Tiếng ảnh 1 Tàu hút cát vẫn hoạt động trên hồ Dầu Tiếng sau lệnh đóng cửa

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc khai thác cát chỉ được tiến hành trở lại khi được UBND tỉnh thông báo xác định hoạt động khai thác cát không gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và đáp ứng các quy định của Luật Thuỷ lợi, quy định về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Dự kiến thời gian tạm ngưng ít nhất 2 tháng.

Báo cáo cho thấy, từ cuối năm 2018 đến nay, tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ gần 100 phương tiện hoạt động hút cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng. Trong khi đó, đầu năm đến nay, Bình Dương phát hiện và bắt giữ 6 vụ khai thác cát trái phép tại huyện Dầu Tiếng.

“Cát tặc” vẫn lộng hành

Sau khi Bộ Nông nghiệp ra quyết định đóng cửa mỏ cát tại hồ Dầu Tiếng, PV báo Tiền Phong đã đến nơi đây để ghi nhận việc thực hiện lệnh cấm. Tại hồ Dầu Tiếng thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngoài những doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát thì nơi đây xuất hiện nạn “cát tặc” vẫn ngang nhiên hoành hành ngày đêm. Dù cơ quan chức năng vào cuộc xử lý và bắt giữ nhiều phương tiện khai thác cát trái phép nhưng “cát tặc” vẫn cứ tung hoành.

Bộ ra lệnh đóng cửa mỏ, 'cát tặc' vẫn lộng hành trên hồ Dầu Tiếng ảnh 2 Cát tặc đại náo hồ Dầu Tiếng

Thâm nhập vào lãnh địa cát tại hồ Dầu Tiếng, PV chứng kiến cảnh hàng chục chiếc tàu không nằm trong danh sách được cấp phép ngang nhiên hút cát. Hàng chục chiếc tàu nối đuôi nhau nổ máy inh ỏi khiến người dân địa phương bức xúc.

“Nhiều tàu khai thác cát trên hồ khiến cá chết. Chúng tôi sống bằng nghề nuôi cá ven hồ đã rơi vào cảnh khó khăn vì bây giờ không còn cá. Nếu như ngày trước cá được 10 thì nay chỉ còn 2 phần. Nước đục nên cá không còn nữa”, ông Tr.N.T (một người dân sống gần hồ Dầu Tiếng) cho biết.

Theo quan sát, khu vực hồ Dầu Tiếng đoạn gần Công ty khai thác cát Liên Hoàng nhiều tàu vẫn ngang nhiên bơm hút cát. Sau khi ghi lại hình ảnh tàu hút cát trên hồ Dầu Tiếng, chúng tôi được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết, các tàu này không nằm trong danh sách được khai thác cát.

Bộ ra lệnh đóng cửa mỏ, 'cát tặc' vẫn lộng hành trên hồ Dầu Tiếng ảnh 3 Hàng loạt xe container, ben chở cát ra ngoài nhưng không có trạm cân hay chốt giao thông nào

Dưới lòng hồ, cảnh tàu cát hút cát, tiếng máy nổ vang dội. Trong khi đó, trên hồ là cảnh xe container, ben đua nhau vận chuyển cát băm nát đường. Tại bãi cát thuộc Công ty khai thác cát Liên Hoang ở ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, hàng chục xe tải trọng lớn nối đuôi nhau chở cát ra ngoài. Dù vậy, suốt chẳng đường tù bãi cát rat rung tâm huyện Tân Châu không có một trạm cân hay chốt giao thông nào. Do đó, xe container, ben cứ vô tư tăng ga, băm nát đường.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý nạn cát tặc trên hồ Dầu Tiếng, Thượng tá Lê Văn Thuận – Trưởng Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, trước tình hình khai thác cát lậu diễn biến phức tạo trên hồ Dầu Tiếng, đơn vị đã lập điểm chốt ngay tại khu vực điểm nóng “cát tặc”. Tuy nhiên, Công an huyện Tân Châu cho biết thêm, “cát tặc” hoạt động tinh vi nên khó kiểm soát.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.