Chỉ còn vũ trường, quán bar và karaoke chưa được phép hoạt động ở TPHCM

TPO - TPHCM cho mở lại các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Riêng vũ trường, quán bar, karaoke thì chưa cho phép mở lại.

Chiều 8/5, tại cuộc họp Ban phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 cho biết hiện nay, chưa cho mở lại vũ trường, quán bar và dịch vụ karaoke.

Chỉ còn vũ trường, quán bar và karaoke chưa được phép hoạt động ở TPHCM ảnh 1 Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại cuộc họp chiều 8/5. Ảnh Văn Minh

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Ban quản lý An toàn thực phẩm cho rằng hiện nay cần có hướng dẫn cụ thể thế nào là quán bar, vì hiện nay tại TPHCM có nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên giấy phép không phải là quán bar nhưng mô hình hoạt động như một quán bar. Bà Lan dẫn chứng như quán ăn Thái ở quận 2 (hay gọi là quán bar Buddha), mặc dù trên giấy phép đăng ký kinh doanh là cơ sở ăn uống nhưng mô hình hoạt động như 1 quán bar.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đối với các lĩnh vực khác không nêu trong kết luận của Thủ tướng thì có thể mở lại và bỏ quy định giãn cách đối như với các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

Chỉ còn vũ trường, quán bar và karaoke chưa được phép hoạt động ở TPHCM ảnh 2 Quán bar Buddha ở quận 2, dù đăng ký là quán ăn nhưng hoạt động như một quán bar. Đây cũng là ổ dịch COVID-19 mà TPHCM đã xử lý triệt để trong thời gian qua. Ảnh Văn Minh

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; đồng ý các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. Nhà trường tăng cường thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm phòng, lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

“Thời gian TPHCM áp dụng quy định trên từ ngày 8/5 đến khi có thông báo mới”, ông Ngô Minh Châu cho biết.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.