Chủ tịch Hà Nội: Không loại trừ việc phát hiện thêm ca mắc COVID-19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
TPO - “Với tình hình đi lại của các bệnh nhân như vậy thì không loại trừ trong những ngày tới tiếp tục phát hiện các ca mới. Chính vì vậy khâu phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm PCR là quan trọng số 1”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Sáng 8/8, ngay sau cuộc làm việc với Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo ông Chung, đến nay, các ca nhiễm trên địa bàn thành phố đều có nguồn gốc đi từ Đà Nẵng về. Thành phố thống nhất coi ca bệnh 751 (công bố ở Hải Dương) như một ca bệnh của Hà Nội vì có lịch sử di chuyển phức tạp ở thành phố.

“Như vậy, đến nay, đã có 6 quận, huyện có ca dương tính SARS-CoV-2, bắt đầu từ ngày 27/7 đến nay”, ông Chung nói. Theo ông Chung, quan điểm chỉ đạo là phát hiện ca bệnh ở đâu thì coi khu vực đó như là ổ dịch nhỏ, tiến hành phun khử khuẩn, xác minh F1, lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung ngay. Các trường hợp F2 cách ly tại nhà.

Ông Chung cho rằng, tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố hết sức phức tạp vì các ca bệnh đi lại nhiều hơi, tiếp xúc nhiều người.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phân tích, các ca bệnh ở Hà Nội có ca bệnh đi Đà Nẵng từ ngày 12/7, có ca ở Đà Nẵng ngày 29/7. Vì thế, nếu có bệnh nhân về từ ngày 15/7 thì đã trải qua 20 ngày, nếu không kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện thì sẽ lây lan rộng hơn.

“Với tình hình đi lại của các bệnh nhân như vậy thì không lại trừ trong những ngày tới tiếp tục phát hiện các ca mới. Chính vì vậy khâu phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm PCR là quan trọng số 1”, ông Chung nói.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, xác minh tất cả người về từ Đà Nẵng, chú ý đến thời điểm về từ 15/7 đến nay, đặc biệt là đi đường bộ, hàng không.

Cùng với đó, truy tìm, xác minh tất cả các trường hợp F1 tiếp xúc với các bệnh nhân của Hà Hội và bệnh nhân của các địa phương khác. Tất cả F1 phải cách ly tập trung ngay lập tức, F2 thì cách ly tại nhà.

“Lấy mẫu xét nghiệm PCR cho tất cả người về từ Đà Nẵng từ 15/7 trở lại đây, khoảng 75.000 người”, ông Chung nói, yêu cầu CDC phát vật tư lấy mẫu cho các quận, huyện ngay chiều nay.

“Với các trường hợp trở về từ ngày 7 – 15/7 sẽ lấy mẫu máu để xét nghiệm Eliza gửi cho Bệnh viện Bạch mai và Bộ Y tế xét nghiệm”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu chuẩn bị các điều kiện để cách ly  800 người về từ Đà Nẵng và người Việt trở về từ nước ngoài.

Tất cả các bệnh viện, đặc biệt các khoa cấp cứu, hồi sức, có bệnh nhân nền, bệnh nhân già phải chú ý đến việc phòng chống COVID-19. Quy trình khám chữa bệnh, phân luồng bệnh nhân phải thực hiện chặt chẽ. Nếu bệnh viện nào để xảy ra dịch bệnh thì thủ trưởng bệnh viện phải chịu trách nhiệm.  

Ông Chung chỉ đạo, tất cả các trường hợp F1 được chuyển về cách ly tại trường Cao đẳng công nghệ cao. Các bệnh nhân chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Khi nào bệnh viện hết công suất thì tính tới Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện dã chiến Mê Linh.

Sở Y tế Hà Nội thành lập các kíp y bác sĩ sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 để học hỏi việc chữa bệnh cho các bệnh nhân.

Với việc thi tốt nghiệp THPT, ông Chung cho biết, các trường hợp giáo viên là F1, F2 không được tham gia. Các học sinh đi về từ Đà Nẵng, đã có xét nghiệm PCR âm tính thì thi ở phòng thi riêng. Nếu là F1, F2 thì cho thi sau. Các thí sinh phải đeo khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn, thi xong buổi sáng phải vệ sinh, khử khuẩn cho buổi chiều.

MỚI - NÓNG