Công dân cuối cùng ở tuyến tỉnh Nghệ An hoàn thành thời gian cách ly

Có thời điểm Nghệ An tưởng chừng quá tải tại khu cách ly.
Có thời điểm Nghệ An tưởng chừng quá tải tại khu cách ly.
TPO - Sau thời gian cách ly tập trung, công dân cuối cùng ở tuyến tỉnh Nghệ An đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và được trở về nhà. Như vậy, đến thời điểm này, 28 điểm cách ly tuyến tỉnh ở Nghệ An đã trống người. 

Ngày 20/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiến hành trao giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ cách ly cho công dân cuối cùng phải cách ly tập trung ở tuyến tỉnh. Đây là công dân nhập cảnh từ Lào về bằng đường tiểu ngạch được lực lượng chức năng phát hiện, đưa về cách ly theo quy định.

Theo thống kê, trên địa bàn Nghệ An có 10.257 công dân được cách ly để phòng dịch. Trong đó, cách ly tập trung tuyến tỉnh là 6.863 công dân. 

Tính đến ngày 20/4, Nghệ An chỉ còn 98 công dân phải cách ly tập trung. Trong đó, 38 người cách ly tại nhà; 27 người cách ly tập trung ở tuyến huyện và 32 người cách ly điều trị tại bệnh viện.

Hiện, Nghệ An đang trong tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh).

MỚI - NÓNG