Điều đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

TPO - Trong danh sách 14 Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình vừa được bầu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, có tới 8 người lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo kết quả được công bố tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới có tổng cộng 14 người.

Cụ thể gồm: 1. Ngô Đông Hải: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 2. Nguyễn Tiến Thành: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 3. Nguyễn Khắc Thận: Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách UBND tỉnh; 4. Đặng Thanh Giang: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 5. Phạm Văn Tuân: Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 6. Nguyễn Thanh Trường: Giám đốc Công an tỉnh; 7. Nguyễn Ngọc Tuệ :Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 8. Nguyễn Quang Hưng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 9. Ngô Thị Kim Hoàn: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 10. Hoàng Thái Phúc: Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 11. Phạm Đồng Thụy: Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 12. Nguyễn Văn Giang: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 13. Vũ Kim Cứ: Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư; 14. Hoàng Văn Thành: Bí thư Thành ủy Thái Bình.

Điều đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 1
Điều đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 2 Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khoá XX tham dự họp báo công bố kết quả đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long
Điều đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 3

Các đại biểu biểu quyết nhất trí với kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX - Ảnh: Hoàng Long

Đáng chú ở danh sách kể trên có tới 8 ủy viên ở diện lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Thái Phúc, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Hoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XIX (cũng chiều 14/10, bà Hoàn được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XX); Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư; Hoàng Văn Thành, Bí thư Thành ủy Thái Bình.

Về Thường trực Tỉnh ủy khóa mới, ông Ngô Đông Hải tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Tiến Thành tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh, lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XX.

Cũng tại phiên họp, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 8 thành viên. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm của Ủy ban này khóa XX.

Trưa cùng ngày, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã làm lễ bế mạc, kết thúc sớm hơn dự kiến trước đó nửa ngày.

Tại cuộc họp báo ngay sau khi bế mạc đại hội, Tân Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải cho biết, do diễn biến bão lũ phức tạp, Đoàn Chủ tịch đại hội đã xin ý kiến đại biểu để rút ngắn thời gian đại hội nhằm phục vụ công tác phòng chống hoàn lưu bão số 7 đang gây mưa to gió lớn trên địa bàn.

Điều đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 4

Tại đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc gồm 22 người - Ảnh: Hoàng Long

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, tân Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Đông Hải đã thông báo kết quả đại hội và bày tỏ lời cảm ơn trân trọng đến các đại biểu dự đại hội, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, ủng hộ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

"Sự tín nhiệm của các đại biểu dự đại hội đối với ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là vinh dự to lớn song cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình giao phó. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực hết mình xây dựng tập thể ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vững mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và những thành tựu của các nhiệm kỳ trước", ông Hải nói.

Theo tân Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình, trước mắt, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để đạt được kết quả cao nhất trong các lĩnh vực ngay trong năm 2020 tạo đà cho sự phát triển của tỉnh nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Tập trung quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; trên cơ sở đó lãnh đạo và triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện nghị quyết; đề cao sự đoàn kết thống nhất, xác định ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, luôn đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc trọng trách và mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.