Dự án bệnh viện trăm tỷ bỏ hoang: Đề nghị thu hồi dự án

Toàn cảnh dự án bệnh viện trăm tỷ bỏ hoang, nhìn từ trên cao
Toàn cảnh dự án bệnh viện trăm tỷ bỏ hoang, nhìn từ trên cao
TP - Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thu hồi Dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh chậm tiến độ 10 năm, gây lãng phí tài nguyên đất.

Liên quan đến Dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh làm hơn 10 năm không xong, ông Võ Hữu Hào, Phó GĐ Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cho biết, sở này vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án do chậm tiến độ, vì dự án này bỏ hoang nhiều năm nay. Sau khi đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát nhận thấy năng lực chủ đầu tư yếu, thi công chậm tiến độ nên đề nghị thu hồi dự án. “Hiện tại sở này mới tiếp cận nên phải cho tổ liên ngành rà soát lại để có biện pháp xử lý thời gian tới. Vấn đề này phức tạp vì còn liên quan con người và nguồn vốn. Không chỉ riêng dự án này mà còn nhiều dự án khác trên địa bàn cũng đang chậm tiến độ”, ông Hào cho hay.

Trước đây, chủ đầu tư Dự án Bệnh viện Ngọc Linh cũng đề xuất xin chuyển đổi sang xây dựng trung tâm nuôi dưỡng người già. Tuy nhiên, theo ông Hào thì việc này rất khó chấp nhận, bởi năng lực chủ đầu tư yếu. Ngoài dự án bệnh viện này, qua rà soát tổng thể, hiện tại toàn tỉnh còn 307 dự án chậm tiến độ. Thời gian tới, Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ tham mưu với UBND tỉnh lập đoàn thanh tra tổng thể các dự án để thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án chậm triển khai để nhường chỗ cho nhà đầu tư có năng lực hơn.

Một lãnh đạo Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết, vừa rồi UBND tỉnh đã giao cho Sở KH&ĐT kiểm tra lại tiến độ của dự án, nếu không đủ năng lực tiếp tục xây dựng thì sẽ thu hồi diện tích đất đã bàn giao cho chủ đầu tư. Được biết, thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư là Cty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC. Đơn vị trình bày tiến độ chậm là do hiện có một số bệnh viện tư nhân hoạt động không hiệu quả nên phải tính toán lại để tìm đối tác.

Như Tiền Phong đã phản ánh, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh thu hồi gần 3,2 ha đất của 62 hộ dân ở các thôn Tân Phú, Thanh Phú, Bắc Phú, Liên Phú, Bắc Phú (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) giao cho Cty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC triển khai Dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh. Dự án với quy mô Xây dựng 250 giường bệnh nội trú; 100 giường ngoại trú với tổng số vốn đầu tư là hơn 227 tỷ đồng. Tháng 6/2010 khởi công, dự kiến tháng 12/2014 hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Thế nhưng, từ đó đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn còn “trên giấy”.

Hiện tại Cty mới hoàn thành hai dãy nhà, trong đó một dãy nhà bỏ không, xuống cấp trầm trọng; còn dãy nhà bên trái cho một đơn vị khác thuê lại sử dụng. Nhiều người dân xã Thạch Trung bức xúc vì nhiều diện tích ruộng đất giao cho dự án nhưng bị bỏ hoang gây lãng phí, trong khi dân đang cần đất sản xuất.

MỚI - NÓNG