TPO - Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, chiều 24/9, gần một tháng sau vụ cháy nhà xưởng Cty Rạng Đông, trường mầm non ở khu chung cư 54 Hạ Đình, sát bên cạnh đám cháy vẫn đóng cửa vì ... không có học sinh đến lớp.
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao, thời điểm bắt đầu dọn dẹp từ giữa tháng 9. Ảnh chụp ngày 13/9. Ảnh: Trường Phong
Đến nay, 24/9, hiện trường vụ cháy đã được dọn dẹp nhiều. Nhiều khu vực đã sạch phế thải. Ảnh: Trường Phong
Nhìn từ trên cao, đống đổ nát khổng lồ sau vụ cháy đã được thu gọn đáng kể, chỉ còn một vài khu vực đang được tiếp tục dọn dẹp. Ảnh: Trường Phong
Một nhóm công nhân di chuyển bồn chứa nước trong khuôn viên khu vực dọn dẹp hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trường Phong
Các xe tải vận chuyển phế thải sau khi thu dọn được phun nước để tránh phát tán bụi ra ngoài. Ảnh: Trường Phong
Khu vực nhà xưởng giáp ngõ 342 Khương Đình đã được dọn dẹp về cơ bản. Khi phóng viên tiếp cận khu ngõ này chụp ảnh thì lực lượng kiểm soát quân sự ngăn lại với lý do "được công ty nhờ". Ảnh: Trường Phong
Một số khu vực nhà xưởng bị cháy đang tiếp tục được dọn dẹp và khử độc. Ảnh: Trường Phong
Trong khi đó, ở chung cư 54 Hạ Đình, sát vách với khu nhà xưởng Cty Rạng Đông, theo một vài người dân sinh sống tại đây, một số hộ dân đã trở về, tuy nhiên, vẫn gửi con em mình ở nơi khác. Trường mầm non trong khu dân cư vẫn đóng cửa. Một phụ nữ bên trong trường cho biết, bình thường có khoảng 65 cháu đến lớp, nhưng hiện nay chưa thấy cháu nào đến trường trở lại. Ảnh: Trường Phong
Theo danh sách các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) do Công an Hà Nội công bố ngày 11/3, công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông nằm ở vị trí số 55 khi vi phạm về việc "chưa sắp xếp hàng hóa đảm bảo an toàn PCCC".
Chiều 19/9, công nhân thuộc Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm trên phố Hạ Đình (Hà Nội) dọn dẹp đống đổ nát, sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào ngày 28/8. Kết quả, đã tổ chức quan trắc trinh sát toàn bộ khu vực nhà máy và khu vực liên quan, tiến hành thu gom được 400 bao tải vật liệu đã bị cháy trên diện tích khoảng 650m2 mặt bằng nhà xưởng
Chiều 17/9, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, đại diện phường Hạ Đình và quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã chính thức lên tiếng về việc ban hành rồi thu hồi văn bản khuyến cáo nhân dân sau vụ cháy nhà kho công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Tính đến 3h sáng ngày 16/9, lực lượng chức năng đã vận chuyển gần 45 tấn rác thải nguy hại (tro xỉ của đèn và các sản phẩm đèn huỳnh quang, compact bị hư hại) về nhà máy xử lý rác thải nguy hại NEDO tại khu xử lý chất thải Nam Sơn để xử lý.
Báo cáo của Công an thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng của công ty Rạng Đông do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng (đèn led) tại vị trí cách vách tôn phía Đông Bắc khoảng 7m, cách vách tôn phía Tây Bắc 3,4m bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm.
“Vụ cháy tại Cty Rạng Đông không phải nhỏ. Vậy mà Hà Nội lại lúng túng trong xử lý, khắc phục, thế thì khi xảy ra các vụ việc nghiêm trọng hơn sẽ ra sao? Người dân lo lắng cũng phải.
Là một trong những người có mặt đầu tiên vào thời điểm lực lượng chức năng tiến hành các bước xử lý môi trường tại Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), PV Tiền Phong ghi lại những hình ảnh chưa từng được công bố.
Khoảng 9h40 hôm nay (12/9), lực lượng của Binh chủng Hóa học tiến vào khu vực nhà kho bị cháy của công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, Hà Nội), bắt đầu dọn dẹp hiện trường để chuẩn bị cho công tác tiêu độc.