Giải mã xong gene virus gây bệnh ở Hải Dương

Khu vực cách ly những người về từ Đà NẵngẢnh: Như Ý
Khu vực cách ly những người về từ Đà NẵngẢnh: Như Ý
TP - Ngày 16/8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 bệnh nhân ở Hà Nội đi Đà Nẵng về đã 24 ngày mới xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các nhà khoa học đã giải mã được gene gây bệnh COVID-19 của bệnh nhân tại Hải Dương.

Hôm qua, Bộ Y tế cho biết có thêm 1 bệnh nhân tử vong vì COVID-19. Bệnh nhân nam, 75 tuổi, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, có tiền sử suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim.

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh mới nhất ở Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo cho các đơn vị liên quan để điều tra, lập danh sách người tiếp xúc gần tại các địa điểm liên quan, sơ bộ xác minh 5 F1 và 41 F2. Tại nhà trọ của bệnh nhân ở quận Thanh Xuân có 2 F1, 38 F2. Tại quận Hoàng Mai có 1 F1, 3 F2. Tại quận Hai Bà Trưng có 1 F1. Tại quận Hà Đông có 1 F1. CDC Hà Nội đang tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển của bệnh nhân, rà soát những người liên quan để cách ly, theo dõi sức khỏe.

Một lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, kết quả giải mã gene SARS-CoV-2 ca bệnh ở Hải Dương cho kết quả giống với virus gây bệnh ở Đà Nẵng. Mẫu bệnh phẩm giải trình tự gene là của bệnh nhân 867 (63 tuổi, ở Bình Giang, Hải Dương). Bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 khi lên Hà Nội khám bệnh sau 3 lần xét nghiệm RT-PCR. Từ ca bệnh 867, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã phát hiện thêm 4 ca mắc mới (bệnh nhân 906, 907, 908 và 950), trong đó có tới 4 trường hợp liên quan nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 phố Ngô Quyền, TP. Hải Dương).

Bệnh nhân 906 (72 tuổi) là thông gia với bệnh nhân 867. Tính đến hết ngày 15/8, tỉnh Hải Dương xác định được 621 trường hợp F1 liên quan nhà hàng Thế giới bò tươi, đã xét nghiệm được 526 trường hợp; số mẫu còn lại dự kiến hoàn thành trong hôm nay. Toàn bộ số F1 nói trên đang được cách ly tại Khu ký túc xá của Trường ĐH Hải Dương. Bộ Y tế xác định, chùm ca bệnh tại Hải Dương khá phức tạp, do hiện nay vẫn chưa thể xác định được F0.

Đến sáng 16/8, toàn tỉnh Hải Dương có 28 chốt cấp huyện, 36 chốt cấp xã kiểm soát dịch COVID-19, tăng 3 chốt so với hôm trước. Từ 16 giờ ngày 15/8 đến 8 giờ ngày 16/8, các chốt huy động tổng số 674 lượt người trực. Các chốt đã kiểm soát 26.768 lượt phương tiện, 31.596 lượt người qua lại; phát hiện 3 người có biểu hiện sốt, nhắc nhở 8 người không đeo khẩu trang và đề xuất xử lý 4 người.

GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, cho biết, chủng SARS-CoV-2 gây COVID-19 tại Đà Nẵng thuộc nhóm biến thể D614G (chủng G), đang gây bệnh ở châu Phi, Bangladesh. Đây là chủng có khả năng cảm nhiễm cao, dẫn tới hệ số lây nhiễm cao, tại Đà Nẵng là 5-6 (1 người mắc lây 5-6 người), trong khi giai đoạn trước, hệ số này chỉ 1,8-2,2.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu, dù biến thể virus D614G lây lan nhanh nhưng độc lực không thay đổi. GS Kính cho biết, đặc điểm nổi bật của SARS-CoV-2 là kích cỡ to, vừa lan truyền vừa biến đổi gene; thế giới đã phân lập được ít nhất 99 chủng. Riêng tại Việt Nam, đến nay phát hiện 6 chủng, khác hẳn với chủng virus ban đầu tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Trốn cách ly, bị phạt 3,5 triệu đồng
Sáng 16/8, Chủ tịch UBND phường Bình Hàn, TP Hải Dương quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng đối với anh Nguyễn Văn Long (sinh năm 2000, ở đường Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương), là sinh viên, thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà từ ngày 12-16/8. Khoảng 6 giờ ngày 15/8, anh Long tự ý ra khỏi nhà, đi đến phòng trọ tại Gia Lâm, Hà Nội để làm bài tập. Đến trưa cùng ngày, anh Long về nhà ở trên đường Nguyễn Thượng Mẫn.

MỚI - NÓNG