Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông ưu ái tuyển dụng con trai, dính sai phạm gì?

Nơi công tác của ông Thanh
Nơi công tác của ông Thanh
TPO - Ngày 23/4, ông Nguyễn Bốn – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông vừa công bố kết luận những sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông. “Sáng nay tôi đã nhận được văn bản rồi". Theo ông Bốn, có một số khuyết điểm khắc phục được, cái nào không khắc phục được buộc phải xử lý.

Theo đó, dù biết UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các ngành tạm dừng tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sự nghiệp để tiến hành sắp xếp bộ máy, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương vẫn chỉ đạo, đồng ý cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp (nay là Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp) được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với 11 trường hợp (năm 2018), trong đó có con ruột của mình là ông Hồ Thanh (SN 1994). Lúc này, ông Hồ Thanh (con trai bà Hương) đang là sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Viện đào tạo Quốc tế trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh liên kết với Đại học Lincoln (Hoa Kỳ).

Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông ưu ái tuyển dụng con trai, dính sai phạm gì? ảnh 1HĐLĐ với Hồ Thanh khi ông này đang là sinh viên

Biết rõ con trai mình chưa đủ điều kiện (chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chưa có bằng đại học), nhưng bà Hương vẫn đồng ý cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế với trình độ Cử nhân quản trị kinh doanh, xếp ngạch lương chuyên viên. Trong khi đó, đối chiếu theo các điều khoản của luật quy định, vị trí con trai bà Hương đang làm phải có bằng đại học.

Tháng 5/2019, Sở Y tế Đắk Nông công bố kế hoạch xét tuyển viên chức. Do có con ruột cùng tham gia đợt xét tuyển này, theo quy định bà Hương không được nằm trong hội đồng xét tuyển. Dù vậy, bà Hương vẫn chủ trì, chỉ đạo tại cuộc họp ngày 5/6/2019 cho phép thí sinh tham gia xét tuyển được bổ sung văn bằng, chứng chỉ trước khi ban hành trúng tuyển.

Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông ưu ái tuyển dụng con trai, dính sai phạm gì? ảnh 2Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của ông Hồ Thanh

Theo tài liệu của Tiền Phong, hồ sơ tiếp nhận xét tuyển viên chức được tính từ ngày 2/5 đến 2/6/2019. Thời điểm này, ông Hồ Thanh vẫn chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Cụ thể, ngày 17/6/2019, ông Thanh làm bản cam kết gửi Sở Y tế Đắk Nông sẽ bổ sung các giấy tờ còn thiếu như: Bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học trước ngày 6/7/2019. Sau đó, ông Thanh được Trường cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ghi ngày 18/6/2019.

Con trai bà Hương sau đó đậu viên chức với số điểm 90. Ba ngày sau, bà Hương điều con trai mình từ một cơ sở dưới huyện về một nơi khác trên tỉnh gây nên bất bình dư luận. Theo UBKT, việc bà Hương thuyên chuyển ông Hồ Thanh là không minh bạch, dân chủ, khách quan. Cá nhân bà Hương bị đánh giá, thực hiện không tốt quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.