Hà Nội: Dân rút lều bạt, thông xe bãi rác Nam Sơn từ chiều nay

Những chiếc xe rác đầu tiên vận chuyển vào bãi rác Nam Sơn sau khi người dân rút lều lán chăn đường.
Những chiếc xe rác đầu tiên vận chuyển vào bãi rác Nam Sơn sau khi người dân rút lều lán chăn đường.
TPO - Sau cam kết của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bắt đầu dỡ lều bạt, dời điểm chốt chặn trước lối vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn).

Gần 14h chiều 17/7, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bắt đầu dỡ lều bạt, dời điểm chốt chặn trước lối vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn).

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, ngay sau khi người dân dỡ lều bạt, xe chở rác của công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã tiếp tục vận chuyển rác đến Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Dự kiến, đơn vị sẽ tăng ca, tăng xe để vận chuyển hết chỗ rác tồn đọng tại các điểm trung chuyển trong 2, 3 ngày tới.

Cũng trong sáng 17/7, Phó Bí thư thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng Phước An… cùng một số lãnh đạo sở ngành liên quan đã có buổi đối thoại với người dân 3 xã ảnh hưởng bởi bãi rác Nam Sơn tại hội trường UBND huyện Sóc Sơn.

Cuộc họp chủ yếu xoay quanh nội dung thời điểm đền bù và mức đền bù cho người dân trực tiếp bị ảnh hưởng.

Sau cam kết của lãnh đạo thành phố, người dân 3 xã đã đồng tình dỡ lán, rút khỏi đường di chuyển vào bãi rác Nam Sơn.

Đây là lần thứ 7 bãi rác Nam Sơn bị chặn, lần đầu tiên người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn do không đồng tình với phương án phí bồi thường ô nhiễm môi trường cho các hộ dân sống gần bãi rác ngày 26/6/2016.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.